Bộ Nội vụ đang tiến hành lấy ý kiến nhân dân đối với đề nghị xét tặng danh hiệu "Anh hùng lao động" cho ông Nguyễn Hạnh (tên thường gọi là Johnathan Hạnh Nguyễn) - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG).
![]() |
| Ông Johnathan Hạnh Nguyễn. |
Việc lấy ý kiến được thực hiện công khai, minh bạch theo đúng các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng.
Cơ sở pháp lý của đợt lấy ý kiến lần này căn cứ vào Nghị định 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng. Trước đó, ngày 18/4, UBND TPHCM đã có Tờ trình số 438 gửi Thủ tướng Chính phủ để xem xét, đề nghị Chủ tịch nước chính thức ban hành quyết định phong tặng.
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên hồ sơ của Chủ tịch IPPG được đưa ra lấy ý kiến công luận. Vào cuối năm 2025, Bộ Nội vụ cũng từng thực hiện một quy trình tương tự dựa trên hồ sơ đề xuất của chính quyền TP. Hồ Chí Minh.
Trao đổi với báo giới, đại diện Bộ Nội vụ nhấn mạnh, việc lấy ý kiến nhân dân là một bước bắt buộc và tối quan trọng trong quy trình xét khen thưởng cấp Nhà nước. Cơ quan này đề nghị các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu kỹ hồ sơ để đóng góp ý kiến khách quan trước khi trình lên cấp có thẩm quyền quyết định cuối cùng.
Hành trình từ chuyên gia tài chính Boeing đến "Vua hàng hiệu"
Hồ sơ cống hiến của ông Johnathan Hạnh Nguyễn gắn liền với những cột mốc mở cửa và hội nhập của nền kinh tế Việt Nam:
Xuất phát điểm, ông Johnathan Hạnh Nguyễn sinh năm 1951 tại Nha Trang, ông sở hữu bằng MBA tại Đại học Seattle (Mỹ) và từng đảm nhiệm vị trí thanh tra tài chính cho Boeing Subcontractor.
Mở đường bay lịch sử, vào năm 1985, ông là người có công lớn mở đường bay thương mại quốc tế đầu tiên giữa TP. Hồ Chí Minh và Manila (Philippines), tạo tiền đề cho sự ra đời của IPPG.
Đế chế bán lẻ, vị doanh nhân được đóng đinh với biệt danh "vua hàng hiệu" khi trực tiếp đưa gần 80 thương hiệu xa xỉ và quốc tế hàng đầu về thị trường Việt Nam.
Bên cạnh mặt trận kinh tế, Chủ tịch IPPG còn được biết đến là một nhà hoạt động xã hội năng nổ thông qua việc thành lập các quỹ học bổng, tài trợ giáo dục - khởi nghiệp và quyên góp hàng chục tỷ đồng cho các chương trình thiện nguyện, an sinh xã hội trên khắp cả nước.
| "Phú Quốc được Chính phủ lựa chọn làm nơi tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, nên nguồn lực đang đổ về đây để nâng cấp hạ tầng, biến đảo ngọc thành điểm sáng về kinh tế dịch vụ và du lịch. Chính vì thế, IPPG quyết định tiếp tục nghiên cứu đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng kết nối, dịch vụ du lịch bán lẻ hàng miễn thuế, hàng phi thuế quan, khu mậu dịch tự do và dịch vụ lưu trú nghỉ dưỡng tại Phú Quốc". Ông Johnathan Hạnh Nguyễn. |