![]() |
| Vingroup nâng mục tiêu doanh thu lên 485.000 tỷ đồng, lợi nhuận gấp ba lần |
Vingroup (mã chứng khoán: VIC) vừa công bố điều chỉnh tăng các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế trong kế hoạch kinh doanh năm 2026. Nội dung này sẽ được trình cổ đông xem xét tại Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến diễn ra ngày 22/4.
Theo tài liệu cập nhật, tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu năm nay đạt 485.000 tỷ đồng, tăng 45,7% so với năm 2025. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 35.000 tỷ đồng, tương đương gần gấp ba lần kết quả thực hiện năm trước.
Đáng chú ý, so với kế hoạch công bố đầu tháng 4, Vingroup đã nâng thêm 35.000 tỷ đồng doanh thu và 10.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Đây là bước điều chỉnh lớn, cho thấy doanh nghiệp đang kỳ vọng cao hơn vào triển vọng kinh doanh của tập đoàn và các công ty thành viên trong năm nay.
Theo doanh nghiệp, việc điều chỉnh kế hoạch được xây dựng trên cơ sở kết quả hoạt động thực tế thời gian qua, cùng triển vọng tăng trưởng của toàn hệ sinh thái trong các lĩnh vực trọng điểm.
Trong định hướng hoạt động giai đoạn tới, Vingroup cho biết sẽ tập trung vào ba trụ cột gồm hạ tầng, năng lượng xanh và văn hóa. Song song, hội đồng quản trị dự kiến triển khai nhiều phương án huy động vốn trong và ngoài nước để phục vụ chiến lược mở rộng quy mô.
Nền tảng cho tham vọng tăng trưởng này đến từ kết quả kinh doanh năm 2025. Trước đó, Vingroup ghi nhận 331.838 tỷ đồng doanh thu, tăng 76% so với cùng kỳ và là mức cao nhất kể từ khi thành lập. Lợi nhuận sau thuế đạt 11.065 tỷ đồng, tăng 109%, đồng thời vượt 11% kế hoạch đã được cổ đông thông qua.
Việc nâng mạnh kế hoạch năm 2026 cho thấy tập đoàn đang muốn tận dụng đà tăng trưởng hiện tại để mở rộng vị thế ở nhiều lĩnh vực chủ chốt, từ công nghiệp xe điện, bất động sản nhà ở đến du lịch nghỉ dưỡng.
Ở mảng công nghiệp, VinFast tiếp tục giữ vai trò đầu tàu trong chiến lược tăng trưởng của hệ sinh thái. Doanh nghiệp đặt mục tiêu bàn giao 300.000 ô tô điện trong năm nay, đồng thời hướng đến sản lượng một triệu xe máy điện. Cùng với đó, hãng tiếp tục nghiên cứu các giải pháp tối ưu chi phí dài hạn cho các dòng xe phân khúc B và C, dự kiến đưa ra thị trường từ năm 2026.
Trong lĩnh vực bất động sản, Vinhomes định hướng chuyển trọng tâm sang nhu cầu ở thực, phát triển dự án theo tiêu chuẩn ESG++, đồng thời đẩy mạnh nhà ở xã hội và các khu đô thị gắn với hệ thống giao thông công cộng tại những khu vực đô thị hóa nhanh. Đây được xem là bước đi nhằm đón nhu cầu thực và bám sát xu hướng phát triển đô thị bền vững.
Ở mảng du lịch - giải trí, Vinpearl tiếp tục tập trung vào phân khúc MICE và dịch vụ tiệc cưới, đồng thời mở rộng thêm các tổ hợp du lịch mới. Trong đó, dự án tại Tuyên Quang dự kiến ra mắt trong năm nay, được định vị theo mô hình điểm đến văn hóa - sinh thái độc lập.
Không chỉ công ty mẹ, các doanh nghiệp chủ lực trong hệ sinh thái Vingroup cũng đồng loạt điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm 2026.
Theo tài liệu công bố đầu tháng 4, Vinpearl từng đặt mục tiêu doanh thu 16.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong tài liệu bổ sung ngày 16/4, doanh nghiệp đã nâng mục tiêu lợi nhuận lên 3.000 tỷ đồng, tức gấp đôi kế hoạch ban đầu và cao hơn đáng kể so với kết quả năm 2025.
Trong khi đó, Vinhomes cũng vừa điều chỉnh mạnh kế hoạch kinh doanh. Theo tài liệu công bố ngày 20/4, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 285.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 60.000 tỷ đồng trong năm 2026. So với năm trước, các chỉ tiêu này lần lượt tăng 86% và 38%.
Đáng chú ý, so với kế hoạch được công bố cuối tháng 3, Vinhomes đã nâng thêm 35.000 tỷ đồng doanh thu và 10.000 tỷ đồng lợi nhuận. Diễn biến này cho thấy kỳ vọng tăng trưởng của hệ sinh thái Vingroup không chỉ đến từ công ty mẹ mà còn lan rộng sang các đơn vị chủ lực.
Việc Vingroup và các công ty thành viên đồng loạt nâng kế hoạch kinh doanh tạo ra tín hiệu tích cực cho thị trường, nhất là trong bối cảnh doanh nghiệp tư nhân lớn đang đóng vai trò ngày càng rõ nét trong các lĩnh vực hạ tầng, công nghiệp xanh và đô thị.
Tuy vậy, mục tiêu doanh thu gần nửa triệu tỷ đồng và lợi nhuận 35.000 tỷ đồng cũng đặt ra áp lực thực thi rất lớn. Để hoàn thành kế hoạch, tập đoàn sẽ phải duy trì tốc độ tăng trưởng cao ở nhiều mảng cùng lúc, đồng thời cân đối hiệu quả giữa mở rộng đầu tư, huy động vốn và kiểm soát chi phí.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VIC chốt phiên 20/4 ở mức 191.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa gần 1,5 triệu tỷ đồng. Diễn biến này tiếp tục củng cố vị thế của Vingroup trong nhóm doanh nghiệp tư nhân có quy mô lớn nhất thị trường.