Theo Financial Times, một nhà đầu tư lớn của Charles Schwab đã bán toàn bộ cổ phần trị giá 1,4 tỷ đô la của mình khi công ty môi giới trở thành nạn nhân của tình trạng hỗn loạn trong lĩnh vực ngân hàng.
GQG Partners, có trụ sở tại Florida, là một trong 15 cổ đông hàng đầu của Schwab trước những lo ngại về khoản lỗ chưa thực hiện của ngân hàng đối với danh mục đầu tư trái phiếu và tiền gửi.
Mark Barker, người đứng đầu bộ phận quốc tế tại GQG Partners, nói với Financial Times, "Chúng tôi không thấy rủi ro hiện hữu, nhưng họ đã bị cuốn vào tâm lý xung quanh các ngân hàng."
Sự thất bại của Ngân hàng Thung lũng Silicon và Ngân hàng Chữ ký đã gây ra làn sóng rút tiền hàng loạt từ các quỹ thị trường tiền tệ, vốn được những người gửi tiền coi là một khoản đầu tư an toàn hơn so với các khoản tiền gửi không được bảo hiểm, do sự lo lắng của ngân hàng.
Barker cho biết: “Do dòng tài sản đổ vào các quỹ thị trường tiền tệ, Charles Schwab đang mất doanh thu từ tiền gửi.
Kể từ đầu tháng 3, giá cổ phiếu của Schwab đã giảm hơn 30%, khiến nó trở thành một trong những ngân hàng Mỹ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tình trạng hỗn loạn. Việc Schwab tiết lộ khoản lỗ gần 28 tỷ USD chưa thực hiện trong danh mục đầu tư trái phiếu giữ đến ngày đáo hạn và trái phiếu sẵn sàng để bán càng làm xói mòn niềm tin vào ngân hàng.
Charles Schwab, giống như SVB, đã đầu tư hàng tỷ đô la vào chứng khoán Kho bạc Hoa Kỳ khi lãi suất gần bằng không.
Do những nỗ lực chống lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang trong năm qua, giá trị của những trái phiếu này đã giảm và nếu ngân hàng cần bán chúng, ngân hàng có thể phải chịu những khoản lỗ lớn có thể xóa sạch vốn chủ sở hữu của các cổ đông.
Schwab đã báo cáo rằng họ đã ghi nhận dòng tiền vào tháng 3 cao thứ hai trong lịch sử ngân hàng, với hơn 54 tỷ đô la tài sản ròng cốt lõi của khách hàng mới, bất chấp sự biến động của tháng trước.
Pv tổng hợp