Vào lúc 1:49 chiều ngày thứ Sáu, dầu thô Brent đã tăng 4,31% ở mức 80,76 USD, tương ứng mức tăng 3,34 USD/thùng trong ngày. Trung cấp West Texas (WTI) đã tăng 4,06% ở mức 75,86 USD, tăng 2,96 USD trong ngày.
Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg trước đó cùng ngày, chủ tịch Andrew Lipow của Lipow Oil Associates cho biết giá thấp trong tuần này là “dấu hiệu cho thấy thị trường hiện đang dư cung”, trích dẫn thêm dầu OPEC+ trên thị trường cùng với việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Venezuela.
Vào thời điểm phỏng vấn sáng thứ Sáu, WTI đang giao dịch ở mức khoảng 74 USD/thùng, giảm so với mức 90 USD một tháng trước đó, khiến Lipow dự đoán rằng OPEC+ sẽ tạm dừng cắt giảm sản lượng trong quý đầu tiên.
Một nhà phân tích thứ hai tại CIBC Wood Gundy cũng nói với Bloomberg vào sáng thứ Sáu rằng tình trạng dư cung và dự kiến nền kinh tế Mỹ chậm lại sẽ làm suy yếu thêm nhu cầu và đẩy giá xuống thấp hơn. Andrew Pile của CIBC Wood Gundy nói với Bloomberg rằng hợp đồng tương lai WTI có thể xuống mức thấp nhất là 70 USD.
Pile nói: “Có thể sẽ khó khăn hơn để đưa giá tăng trở lại”. “Nó có thể lên tới 80 USD, nhưng tôi nghĩ việc quay trở lại mức cao mà chúng ta đã thấy gần đây, phía bắc 90 USD, tôi nghĩ hiện tại là không thể”.
Chỉ vài giờ sau, thị trường chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ của Brent và WTI.
Phát biểu với Reuters, John Kilduff của Again Capital LLC cho rằng mức tăng đột ngột này là do “sự phục hồi chốt lời tự nhiên và mua bán ở một mức độ nào đó”.
Cũng góp phần làm giá dầu thô tăng là các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với các thực thể tạo điều kiện cho việc vận chuyển dầu của Nga vượt quá mức giá trần 60 USD của G7, nhưng hiện tại, các nguyên tắc cơ bản vẫn giữ nguyên.
PV t/h