Financial Times cho biết trái phiếu kinh doanh đang kiếm được nhiều tiền nhất kể từ tháng 7 năm 2020, điều này cho thấy các khoản đầu tư chấp nhận rủi ro một lần nữa lại phổ biến.
Theo số liệu thống kê từ EPFR được FT sử dụng, các quỹ thu nhập cố định của doanh nghiệp đã thu về hơn 16 tỷ USD trong tháng trước ngày 20 tháng 11.
Khoảng 11,4 tỷ USD trong số đó là trái phiếu rác. Phần còn lại được sử dụng để mua nợ cấp đầu tư.
Ngày càng có nhiều người hy vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang đã kết thúc chu kỳ tăng lãi suất và sẽ sớm bắt đầu cắt giảm lãi suất.
Chênh lệch lãi suất, là mức lãi suất bổ sung cần thiết cho khoản nợ kinh doanh so với trái phiếu kho bạc an toàn, đã giảm đối với cả hai loại nợ. Trước đây là 4,47 điểm phần trăm, nhưng bây giờ chỉ còn 3,95 điểm phần trăm. Khoảng cách giữa nợ cấp cao giảm từ 1,3 điểm phần trăm xuống 1,17 điểm phần trăm.
Dòng tiền khổng lồ đổ vào là một sự thay đổi lớn. Một ghi chú từ Bank of America cho biết từ đầu năm đến tháng 10 năm nay, hơn 18 tỷ USD đã được rút khỏi trái phiếu công ty.
Một cuộc thăm dò của Bloomberg từ tháng này cho thấy hầu hết các nhà đầu tư đều coi nợ lãi suất cao là giao dịch tốt nhất để thực hiện theo xu hướng vào năm 2024. Trên thực tế, trái phiếu rác được cho là một lựa chọn an toàn hơn các khoản vay bất động sản thương mại hoặc nợ từ các ngân hàng trong khu vực.
Reuters cho biết người mua vẫn cẩn thận về loại trái phiếu cấp cao mà họ mua và tránh những trái phiếu cấp thấp nhất.
PV tổng hợp