![]() |
| Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk kiểm tra công tác chuẩn bị lễ hội sầu riêng tại Khu trưng bày, quảng bá và giới thiệu chuyên ngành sầu riêng cùng các sản phẩm OCOP (Ảnh: Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Đắk Lắk). |
Theo Ban Tổ chức Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 là lễ hội đầu tiên được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh.
Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 15/8 đến ngày 2/9 tại phường Buôn Ma Thuột và xã Krông Pắc, phường Tuy Hòa cùng một số địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh với 18 hoạt động, trong đó có hoạt động mới được bổ sung là “Tuần lễ Văn hóa Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026”.
Lễ hội lần này không chỉ là dịp tôn vinh một sản phẩm nông nghiệp đặc trưng là sầu riêng, mà còn mở rộng kết nối giữa người sản xuất với doanh nghiệp và thị trường; giữa nông nghiệp với văn hóa, du lịch; giữa Đắk Lắk với các đối tác trong nước và quốc tế, qua đó góp phần lan tỏa thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk theo tinh thần “Kết nối vươn xa”.
![]() |
| Mô hình “Chiếc gùi Sầu riêng lớn nhất Việt Nam” sẽ là một trong những điểm nhấn để người dân, du khách tham quan, trải nghiệm tại Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. |
Trong những hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm nay thì Diễn đàn kết nối sản xuất, tiêu thụ sầu riêng với chủ đề “Hệ sinh thái sầu riêng bền vững” diễn ra vào ngày 16/8 được xem là hoạt động chuyên môn quan trọng, dự kiến thu hút khoảng 630 đại biểu tham dự của khoảng 200 doanh nghiệp trong nước và 20 doanh nghiệp ngoài nước (đến từ Trung Quốc, Thái Lan). Diễn đàn sẽ tập trung trao đổi về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn chất lượng, yêu cầu của các thị trường xuất khẩu; đồng thời tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất. Mục tiêu nhằm tạo những kết nối thực chất, hướng tới ký kết hợp đồng, mở rộng thị trường và hình thành các mối liên kết lâu dài.
Cùng ngày 18/6, chương trình diễu hành của 500 xe bán tải mang chủ đề “Hành trình Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa” sẽ được tổ chức với điểm xuất phát từ xã Krông Pắc đến điểm kết thúc tại phường Buôn Ma Thuột.
Không gian lễ hội sầu riêng năm nay được mở rộng từ Quảng trường 10-3, phường Buôn Ma Thuột đến các khu trưng bày, không gian ẩm thực, vườn sầu riêng và những điểm đến văn hóa, sinh thái, cộng đồng tiêu biểu của tỉnh.
Theo đó, Lễ hội Ẩm thực sầu riêng sẽ diễn ra từ ngày 15/8 đến 23/8 tại khu ECO Palace. Ngoài ra, trong khuôn khổ Lễ hội sầu riêng còn có chương trình “Mỗi xã một KOL, KOC bán sầu riêng online” và các hoạt động kết nối trải nghiệm tại các vườn sầu riêng với điểm đến văn hóa, sinh thái, cộng đồng và ẩm thực… do Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk cùng các doanh nghiệp lữ hành tổ chức. Tại những nơi đó, du khách không chỉ có thể được thưởng thức những múi sầu riêng chín mà còn được tìm hiểu quy trình sản xuất, trải nghiệm đời sống nông thôn và khám phá câu chuyện văn hóa phía sau sản phẩm...
Cũng tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, mô hình “Chiếc gùi Sầu riêng lớn nhất Việt Nam” sẽ là một trong những điểm nhấn để người dân, du khách tham quan, trải nghiệm. Bên cạnh đó, du khách có cơ hội khám phá những giá trị văn hóa đặc trưng của Đắk Lắk thông qua show thực cảnh “Nhà dài” tại không gian Nhà dài ngay tại Bảo tàng Đắk Lắk. Chương trình diễn ra trong các tối 17, 18 và 19/8, với 2 khung giờ mỗi tối, góp phần tạo thêm sản phẩm văn hóa về đêm và giới thiệu đời sống, văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn…
Cũng theo Ban Tổ chức Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, từ ngày 15/8 đến 23/8, Khu trưng bày chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP tại Trung tâm Văn hóa - Du lịch tỉnh sẽ mở cửa phục vụ du khách, với 385/400 gian hàng đã được bố trí, đạt 96% quy mô đề ra.
Ban Tổ chức cũng cho biết, công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân, du khách, đại biểu và các lực lượng tham gia lễ hội là yêu cầu xuyên suốt, được ưu tiên hàng đầu. Các phương án phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, y tế và an toàn thực phẩm đã được các đơn vị liên quan chú trọng triển khai.
![]() |
| Đến với Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm tại những vườn sầu riêng trĩu quả. |
Hy vọng, Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 không chỉ đưa người tiêu dùng đến với sầu riêng mà còn đưa câu chuyện về vùng trồng sầu riêng đến với người tiêu dùng. Mục tiêu lễ hội lần này hướng tới không chỉ là thu hút khoảng 300.000 lượt du khách, với thời gian lưu trú kéo dài cùng với giá trị tiêu dùng, mà xa hơn là số hợp đồng được ký kết, số doanh nghiệp tìm đến vùng nguyên liệu… để từ đây, thu nhập của người trồng sầu riêng ngày càng được cải thiện bền vững hơn…
Theo Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết, Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 không chỉ là dịp tôn vinh người trồng sầu riêng và sản phẩm nông nghiệp chủ lực, mà còn là cơ hội để Đắk Lắk quảng bá tiềm năng, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hơn nữa đời sống cho người dân. Tỉnh Đắk Lắk đã và đang nỗ lực để Lễ hội Sầu riêng trở thành sự kiện truyền thống, hướng tới đăng ký lễ hội cấp quốc gia.