Sau khi hoàn tất sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, các địa phương nói chung và Đà Nẵng nói riêng đã nhanh chóng hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy lãnh đạo. Đội ngũ mới được đánh giá là sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm Trung ương và hiểu biết địa phương, giữa chuyên môn tài chính – công nghệ và năng lực điều hành thực tiễn. Đây là tiền đề quan trọng để ổn định bộ máy, đảm bảo tính liên tục trong quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
![]() |
Bí thư Thành ủy TP. Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng |
Tại Đà Nẵng, đội ngũ lãnh đạo mới gồm Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đều là những cán bộ cấp cao có kinh nghiệm, từng giữ nhiều vị trí chủ chốt và có năng lực điều hành đã được minh chứng.
Ông Nguyễn Văn Quảng, sinh năm 1969, quê Hải Phòng, là tiến sĩ Luật và hiện là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Trước khi tiếp tục được tín nhiệm giữ cương vị Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Bí thư rồi Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ trước.
Trong quá trình công tác, ông Quảng đã đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy môi trường đầu tư, quan tâm chính sách an sinh và đặc biệt chú trọng phát triển lĩnh vực công nghệ cao như công nghệ thông tin, vi mạch và trí tuệ nhân tạo. Ông cũng được biết đến với tư duy điều hành linh hoạt, xử lý các vấn đề đất đai, quy hoạch theo hướng “không máy móc” nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và nhà đầu tư.
Đồng hành cùng ông Quảng là Chủ tịch UBND TP Lương Nguyễn Minh Triết, sinh năm 1976, hiện là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng. Ông có trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh và kỹ sư Công nghệ silicat.
![]() |
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết |
Từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, ông Triết ghi dấu ấn trong việc tinh gọn tổ chức Đảng, chỉ đạo triển khai nhà ở xã hội, tái định cư và xóa nhà tạm. Phong cách điều hành của ông gắn liền với tinh thần gần dân, lắng nghe cơ sở, nhấn mạnh vai trò của cộng đồng trong sự phát triển bền vững.
Cùng với quyết định nhân sự, Đà Nẵng và Quảng Nam sẽ được hợp nhất hành chính, lấy tên là thành phố Đà Nẵng, với trung tâm hành chính đặt tại địa điểm hiện nay. Sau sắp xếp, thành phố Đà Nẵng có diện tích tự nhiên hơn 11.850 km², dân số hơn 3 triệu người, gồm 23 phường, 70 xã và một đặc khu Hoàng Sa.