Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản

21:55 23/03/2023

Qua đó nâng phạm vi lãi suất lên mức dao động từ 4,75% đến 5%. Quyết định này được FED đưa ra trong bối cảnh Mỹ vừa phải chống lạm phát vừa phải hứng chịu những bất ổn gần đây đối với các ngân hàng.

Chủ tịch Fed ông Jerome Powell
Chủ tịch Fed ông Jerome Powell. (Ảnh: Bloomberg)

Đây là lần tăng lãi suất thứ 9 của FED trong vòng một năm, qua đưa lãi suất đồng USD tại Mỹ lên mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2007.

Tuy nhiên, cơ quan này cho biết, họ sắp ngừng tăng thêm chi phí đi vay, trong bối cảnh thị trường tài chính bất ổn do sự sụp đổ của hai ngân hàng Silicon Valley (SVB) và Signature.

Chủ tịch FED Jerome Powell cho rằng, các điều kiện tài chính dường như đã thắt chặt hơn so với chỉ số chuẩn của Mỹ. "Các chỉ số truyền thống tập trung rất nhiều vào lãi suất và chứng khoán, và chúng không nhất thiết phải nắm bắt các điều kiện cho vay", ông Jerome Powell cho biết khi được hỏi tình hình tài chính nào sẽ đảm bảo cắt giảm lãi suất, đặc biệt nếu các điều kiện tín dụng tiếp tục thắt chặt. Những lo ngại về khủng hoảng tín dụng, xảy ra khi các ngân hàng thắt chặt đáng kể các tiêu chuẩn cho vay, đã gia tăng trong bối cảnh khủng hoảng ngân hàng.

Nếu các điều kiện cho vay thắt chặt hơn được duy trì, ông Jerome Powell thừa nhận rằng, điều đó có thể dễ dàng gây ra tác động kinh tế vĩ mô đáng kể, điều này sẽ được đưa vào các quyết định chính sách của FED.

Chủ tịch FED cũng cho rằng, còn quá sớm để nói cuộc khủng hoảng ngân hàng sẽ gây ra những ảnh hưởng gì, nhưng lãnh đạo ngân hàng trung ương kỳ vọng vẫn có thể "hạ cánh" nhẹ nhàng.

Sau khi FED công bố quyết định tăng lãi suất sáng sớm nay (23/3), theo giờ Việt Nam, 3 chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ đã giảm xuống mức thấp.

Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm tới 271,53 điểm, giảm 0,83%. S&P 500 và Nasdaq Composite cũng giảm với mức tương ứng là 0,75% và 0,59%./.

P.V(t/h)