Thứ tư 16/07/2025 11:00
Hotline: 024.355.63.010
Bất động sản

“Cú hích” lớn ở Phú Đô- Thái Nguyên

22/12/2021 22:49
Phú Đô là xã vùng sâu, vùng xa, những năm gần đây là một trong các xã có tốc độ giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện Phú Lương (Thái Nguyên). Để có được kết quả này, Đảng ủy, chính quyền xã đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo sinh kế cho

Ông Nguyễn Văn Thiết ở xóm Phú Nam 7, xã Phú Đô chăm sóc vườn chè
Ông Nguyễn Văn Thiết ở xóm Phú Nam 7, xã Phú Đô chăm sóc vườn chè.

Phú Đô là xã thuần nông, kinh tế mũi nhọn chủ yếu là cây chè, có 1.542 hộ, 12 đồng bào các dân tộc cùng nhau sinh sống. Trong đó, dân tộc Sán Chay chiếm 60% dân số xã. Ông Nguyễn Viết Thuận - Chi hội trưởng nông dân kiêm Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn xóm Khe Vàng 2 cho biết: Trước đây, nhận thức của bà con về vấn đề vay vốn tín dụng chính sách xã hội còn hạn chế. Đa số người dân e dè khi quyết định vay vốn, vì lo lắng không có khả năng trả nợ. Trước tình hình đó, Đảng ủy, chính quyền xã đã phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập hợp lực lượng, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Khi chính sách đã đến từng nhà, trước khi nhận ủy thác cho vay, tổ yêu cầu các hộ đưa ra kế hoạch sảnxuất kinh doanh (SXKD) của từng gia đình trong thời gian vay vốn, rồi mới đưa ra cuộc họp bình xét. Bất cứ hộ vay vốn nào cũng phải ký cam kết với tổ trả gốc và lãi đúng hạn. Với cách làm bài bản, công khai, minh bạch và hiệu quả, dư nợ của xóm Khe Vàng 2 tăng dần qua các năm, đến nay đạt trên 3,3 tỉ đồng.

Chủ tịch UBND xã Phú Đô Phùng Thanh Hà chia sẻ: Nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH đã và đang thúc đẩy phát triển kinh tế gia đình và của địa phương, góp phần quan trọng trong việc ổn định cuộc sống của người dân; giảm tỷ lệ hộ nghèo nhanh và bền vững, từ 29,93% năm 2015, xuống còn hơn 6% năm 2020, thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 32 triệu đồng/người/năm. Năm 2019, Phú Đô được công nhận xã nông thôn mới.

Những năm qua, xã đã tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng bằng cách, chuyển đổi ruộng kém hiệu quả sang trồng cây chè. Nhận thấy nhu cầu xã hội về sản phẩm chè ngày càng lớn, nhiều hộ sản xuất trên địa bàn xã đã xác định chè là cây trồng chủ lực để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Chủ trương đúng, được tín dụng chính sách tiếp sức, đến nay, phong trào SXKD chè ở Phú Đô ngày càng lan rộng. Gia đình nào cũng cố gắng cải tạo đất và sử dụng ít nhất 2 - 3 sào đất trồng chè hữu cơ theo tiêu chuẩn VietGap. Ngoài ra, người dân chủ động nắm bắt thị trường, tích cực áp dụng KHKT vào sản xuất. Hầu hết, các vùng trồng chè trung du đã được chuyển sang trồng giống mới có năng suất, chất lượng cao; các kỹ thuật mới trong chế biến được áp dụng. Sản xuất phát triển, nhu cầu vay vốn ưu đãi của bà con các dân tộc ngày càng cao.

Gia đình ông Lâm Văn Hùng ở xóm Khe Vàng 1, trước đây, chủ yếu trồng các giống chè cũ. Do không có vốn đầu tư mua phân bón, cải tạo đất, làm hệ thống tưới tiêu nên sản lượng, chất lượng chè kém, kinh tế gia đình ông gặp nhiều khó khăn. Năm 2016, được Chi hội nông dân xóm tuyên truyền, vận động, ông đã mạnh dạn vay 50 triệu đồng của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Phú Lương để cải tạo đất, làm hồ chứa nước, mua máy bơm, thay giống chè cũ bằng giống mới. Sau 2 năm, vườn chè phát triển tốt, năng suất, sản lượng tăng gấp 3 - 4 lần so với giống chè cũ. Bình quân mỗi năm, gia đình thu 7 lứa, với sản lượng 1,8 tạ chè khô/lứa, giá bán 130.000 đồng/kg (tăng hơn 100.000 đồng so với trước). Nhờ đó, gia đình ông có điều kiện xây dựng nhà ở kiên cố, mua xe máy, vật dụng khác, năm 2019, ông đã thoát khỏi diện hộ nghèo. Hiện nay, ông Hùng tiếp tục được Phòng giao dịch NHCSXH huyện Phú Lương tạo điều kiện cho vay vốn để mở rộng sản xuất.

Trước đây, ông Nguyễn Văn Thiết là hộ nghèo lâu năm ở xóm Phú Nam 7. Năm 2019, thông qua Hội Nông dân, ông được vay 50 triệu đồng chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo của NHCSXH. Có vốn, gia đình ông đã đầu tư cải tạo lại toàn bộ diện tích chè trung du kém hiệu quả sang trồng chè cành có năng suất, chất lượng cao. Hiện nay, vườn chè đang phát triển tốt, gia đình ông đang tiếp tục mở rộng vườn chè, với diện tích 2.500m².

Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Phú Nam 7- Lâm Văn Điệp cho biết: Nguồn vốn vay ưu đãi đã góp phần giải quyết kịp thời những khó khăn không chỉ cho gia đình ông Nguyễn Văn Thiết, mà còn cho nhiều hộ dân trên địa bàn xã Phú Đô vững tin phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Ông Thiết là một trong 29 tổ viên của tổ, sử dụng vốn vay hiệu quả. Hiện nay, dư nợ tín dụng chính sách của tổ đạt hơn 1,6 tỉ đồng. Tổ không có tình trạng nợ quá hạn, không có lãi tồn. Đến hết năm 2020, đã có 6 hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo trong tổ vươn lên thoát nghèo, thu nhập ổn định, chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện.

Phú Đô đã và đang phá thế thuần nông, quyết liệt chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tích cực tiếp cận với nguồn vốn vay NHCSXH, tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc nơi đây phát triển sản xuất hàng hóa, hướng tới chuỗi giá trị. Tín dụng chính sách thực sự đã và đang taọ ra “cú hích” lớn trên đất Phú Đô”.

Hồ Khánh Thiện

Tin bài khác
Những yếu tố nào khiến giá bất động sản khó giảm?

Những yếu tố nào khiến giá bất động sản khó giảm?

Thị trường bất động sản chứng kiến nguồn cung tăng mạnh nhưng giá liên tục thiết lập mặt bằng mới. Các chuyên gia chỉ ra nhiều nguyên nhân sâu xa khiến giá nhà khó giảm.
TS. Võ Trí Thành: Bất động sản Hải Phòng hội tụ ba lợi thế phát triển

TS. Võ Trí Thành: Bất động sản Hải Phòng hội tụ ba lợi thế phát triển

Sự kết hợp giữa nền tảng sản xuất, chính sách linh hoạt và chất lượng sống cao giúp Hải Phòng trở thành điểm đến hấp dẫn cho nhà đầu tư chiến lược.
Chuyển dịch thuê toàn cầu: Bất động sản công nghiệp Việt Nam đang ở đâu?

Chuyển dịch thuê toàn cầu: Bất động sản công nghiệp Việt Nam đang ở đâu?

Sự thay đổi chiến lược thuê của các tập đoàn toàn cầu đang tạo bước ngoặt cho bất động sản công nghiệp. Việt Nam đứng trước cơ hội vàng – nhưng liệu có đủ năng lực để nắm bắt?
Cải cách hành chính: Đòn bẩy mới cho bất động sản “bứt phá”

Cải cách hành chính: Đòn bẩy mới cho bất động sản “bứt phá”

Triển khai mô hình chính quyền đô thị hai cấp và sáp nhập địa giới hành chính từ 1/7/2025 mở ra cơ hội vàng giúc thị trường bất động sản chuyển mình vượt rào cản.
Chủ tịch VACC: Cần giải quyết tình trạng “giá đất đuổi giá nhà”

Chủ tịch VACC: Cần giải quyết tình trạng “giá đất đuổi giá nhà”

Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Nguyễn Quốc Hiệp đề xuất cải cách thủ tục hành chính và quy định đấu thầu để xử lý tình trạng “giá đất đuổi giá nhà”, thúc đẩy bất động sản bền vững.
Khánh Hòa: Kêu gọi đầu tư khai thác du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại 2 khu rừng phòng hộ

Khánh Hòa: Kêu gọi đầu tư khai thác du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại 2 khu rừng phòng hộ

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc và Nam Khánh Hòa vừa công bố kế hoạch cho thuê môi trường rừng để khai thác du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí tại hai khu vực này.
Đề xuất điều chỉnh bảng giá đất nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh bằng 65–70% giá đất ở

Đề xuất điều chỉnh bảng giá đất nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh bằng 65–70% giá đất ở

Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND Thành phố kiến nghị điều chỉnh giá đất nông nghiệp trong Quyết định 79/2024 theo hướng tăng lên mức bằng 65–70% giá đất ở trong bảng giá đất.
Đề xuất bổ sung sân bay Măng Đen, Vân Phong vào quy hoạch hàng không quốc gia

Đề xuất bổ sung sân bay Măng Đen, Vân Phong vào quy hoạch hàng không quốc gia

Bộ Xây dựng vừa trình Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, bổ sung hai sân bay Măng Đen và Vân Phong, mở ra cơ hội đột phá kinh tế - xã hội cho các địa phương.
Chi phí xây dựng leo thang bất động sản bị tác động thế nào?

Chi phí xây dựng leo thang bất động sản bị tác động thế nào?

Báo cáo Savills Impacts chỉ rõ chi phí, tài chính và nhân lực đang ghìm ngành xây dựng. Chịu áp lực nhưng mở ra hướng đi bền vững cho thị trường bất động sản.
Cơ hội vàng để quy hoạch thông minh sau sáp nhập địa giới hành chính

Cơ hội vàng để quy hoạch thông minh sau sáp nhập địa giới hành chính

Việc sáp nhập đơn vị hành chính và chuyển sang mô hình chính quyền hai cấp mở ra cơ hội vàng cho quy hoạch thông minh.
Có rủi ro từ quy định tính thêm 5,4%/năm tiền sử dụng đất chưa nộp?

Có rủi ro từ quy định tính thêm 5,4%/năm tiền sử dụng đất chưa nộp?

Dự thảo sửa đổi Nghị định 103 quy định mức thu bổ sung 5,4%/năm đối với tiền sử dụng đất chưa nộp đang vấp phải phản ứng từ doanh nghiệp bất động sản. Các nhà đầu tư cảnh báo rủi ro pháp lý và tài chính và đề xuất điều chỉnh chính sách để tránh gây tắc nghẽn thị trường.
Đà Nẵng điều chỉnh giá đất: Mức tăng “sốc” từ 125%–172%

Đà Nẵng điều chỉnh giá đất: Mức tăng “sốc” từ 125%–172%

UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định 45, điều chỉnh giá đất từ 7-7-2025, tăng mạnh đến 170%. Đường Bạch Đằng lên gần 341 triệu đồng/m², nguồn thu ngân sách bùng nổ, báo hiệu cơ hội và thách thức cho thị trường bất động sản.
Tập đoàn Bcons tổ chức lễ khởi công Dự án Bcons Bình An Đông Tây

Tập đoàn Bcons tổ chức lễ khởi công Dự án Bcons Bình An Đông Tây

Ngày 28/6/2025, sự kiện “Lễ khởi công dự án Bcons Bình An – Đông Tây” là mốc son ghi dấu cho sự phát triển và khẳng định sự gắn bó của Bcons với mảnh đất Bình Dương.
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Người dân được lợi gì từ việc phân quyền về cấp xã?

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Người dân được lợi gì từ việc phân quyền về cấp xã?

Theo ông Mai Văn Phấn – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đây là bước đi thiết thực nhằm rút ngắn quy trình, giảm thiểu thủ tục hành chính và tăng tính tiếp cận cho người dân, đặc biệt tại các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.
Giá đất TP. Vinh (Nghệ An) có nơi lên tới 165 triệu đồng/m2

Giá đất TP. Vinh (Nghệ An) có nơi lên tới 165 triệu đồng/m2

Nhiều tuyến phố trung tâm TP. Vinh bất ngờ điều chỉnh giá đất tăng gấp ba lần, có nơi lên tới 165 triệu đồng/m², vượt xa mặt bằng chung toàn tỉnh Nghệ An.