Thứ hai 20/07/2026 08:18
Hotline: 024.355.63.010
Bất động sản

Công bố Quyết định ông Đỗ Tiến Sỹ giữ chức Tổng Giám đốc VOV

01/07/2021 09:29
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tin tưởng, ông Đỗ Tiến Sỹ sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cầu thị, lắng nghe để cùng tập thể cán bộ, lãnh đạo Đài VOV giữ vững, phát huy truyền thống 76 năm qua.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho ông Đỗ Tiến Sỹ. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)

Chiều 30/6, tại Hà Nội, Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Sỹ giữ chức Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã được tổ chức.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh dự và trao quyết định cho ông Đỗ Tiến Sỹ.

Tại Quyết định 898/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hưng Yên giữ chức Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. Quyết định có hiệu lực từ ngày 9/6/2021.

Phát biểu tại Lễ công bố, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chúc mừng ông Đỗ Tiến Sỹ trên cương vị Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; chúc ông cùng tập thể Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ đạt được nhiều thành tích, đóng góp nhiều hơn nữa cho công tác thông tin, tuyên truyền.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhận định ông Đỗ Tiến Sỹ là cán bộ lãnh đạo được đào tạo bài bản, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, được rèn luyện, trưởng thành qua nhiều vị trí công tác khác nhau, trong đó, nhiều năm là người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên.

Việc điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Sỹ giữ chức Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam thể hiện sự quan tâm, tin tưởng và kỳ vọng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ đối với Đài Tiếng nói Việt Nam và cá nhân ông Đỗ Tiến Sỹ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tin tưởng, ông Đỗ Tiến Sỹ sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cầu thị, lắng nghe để cùng tập thể cán bộ, lãnh đạo Đài giữ vững, phát huy truyền thống 76 năm qua, xây dựng Đài Tiếng nói Việt Nam thực sự là tổ hợp truyền thông đa loại hình, đa phương tiện, hiện đại, vững mạnh toàn diện; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Cách đây 76 năm, Đài Tiếng nói Việt Nam ra đời, chỉ 5 ngày sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập. Trải qua 3/4 thế kỷ, đến nay Đài Tiếng nói Việt Nam đã có một đội ngũ đông đảo với hơn 2.700 người hoạt động ở khắp mọi miền Tổ quốc và nhiều khu vực khắp nơi trên thế giới.

Từ chỗ chỉ làm phát thanh, đến nay, Đài có thêm nhiều kênh truyền hình, báo điện tử, báo in, trở thành cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện, phát sóng 13 thứ tiếng các dân tộc thiểu số, 13 thứ tiếng nước ngoài và tiếng Việt cho đồng bào Việt Nam xa Tổ quốc, lan tỏa mạnh mẽ thông tin trên các nền tảng truyền thông hiện đại phục vụ công chúng trong và ngoài nước.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ phát biểu nhận nhiệm vụ và đáp từ. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)

Trong các giai đoạn phát triển, Đài Tiếng nói Việt Nam đã luôn nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, khẳng định vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam, là nhịp cầu hữu nghị thân thiện, tin cậy nối Việt Nam với bạn bè quốc tế, xứng đáng với danh xưng "Đây là Đài tiếng nói Việt Nam."

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh cho rằng, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin truyền thông số, mạng xã hội trên nền tảng Internet đã đặt báo chí nói chung, trong đó có Đài Tiếng nói Việt Nam trước nhiều thách thức mới, đòi hỏi nhanh chóng cập nhật công nghệ, thích nghi, chuyển đổi phương thức làm báo.

Bên cạnh bề dày truyền thống, kinh nghiệm phát triển trong 76 năm qua, Đài Tiếng nói Việt Nam cần nhanh chóng nắm bắt thời cơ, thách thức đang đặt ra với báo chí nói chung và ngành phát thanh nói riêng để duy trì vị thế, tiếp tục phát triển.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh giao nhiệm vụ, thời gian tới, Đài Tiếng nói Việt Nam cần tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ bảo đảm các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài được nâng cao kiến thức mọi mặt.

Trước hết là nâng cao nhận thức lý luận chính trị, cập nhật công nghệ mới, tác nghiệp thành thạo trên nhiều lĩnh vực, nhiều loại hình báo chí, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức người làm báo và chất lượng sản phẩm của báo chí; tăng tốc về công nghệ, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất chương trình truyền dẫn phát sóng phù hợp với xu thế phát triển khu vực và trên thế giới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành, bảo đảm an toàn tuyệt đối các cơ sở của đài, bảo đảm an ninh nội bộ, an ninh thông tin và an toàn xã hội.

Đài Tiếng nói Việt Nam cần tăng cường đoàn kết, thống nhất, khắc phục những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại như vấn đề tái cơ cấu Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC; đề án xây dựng Đài Tiếng nói Việt Nam thành cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện hiện đại.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ cho biết, việc được điều động, bổ nhiệm từ Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên sang cương vị Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam là một vinh dự lớn lao, nhưng đồng thời cũng là trọng trách nặng nề mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã tin tưởng giao phó.

Ông Đỗ Tiến Sỹ mong muốn nhận được sự ủng hộ, cộng tác của các cán bộ trong Ban lãnh đạo, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động ở Đài Tiếng nói Việt Nam để có thể tiếp tục phát huy truyền thống 76 năm qua, xây dựng Đài Tiếng nói Việt Nam thực sự là tổ hợp truyền thông đa loại hình, đa phương tiện, hiện đại, vững mạnh toàn diện; xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ khẳng định, với trọng trách mới, bằng kinh nghiệm từ thực tiễn, sẽ đem hết sức mình, quyết tâm cao, cùng với đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Đài tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang qua 76 năm hình thành và phát triển, quyết tâm xây dựng Đài Tiếng nói Việt Nam thành một tập thể đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, luôn chủ động vượt qua những khó khăn, thách thức lớn trong tương lai.

Ông Đỗ Tiến Sỹ sinh năm 1965; quê quán: xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, đại biểu Quốc hội khóa XIV. Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Sư phạm Toán.

Trước khi giữ chức Tổng Giám đốc VOV, ông Đỗ Tiến Sỹ đã kinh qua nhiều vị trí công tác: Phó Bí thư, Phó Bí thư Thường trực, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên...

Trước đó, tại Quyết định 858/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam từ ngày 1/6/2021/.

Phạm.Giang / Theo tuyengiao.vn

Bài liên quan
Tin bài khác
Bài học quốc tế và triển vọng thị trường bất động sản Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

Bài học quốc tế và triển vọng thị trường bất động sản Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

Quy hoạch đô thị đa trung tâm, phát triển hạ tầng và hình thành các cực tăng trưởng mới đang tạo nền tảng để thị trường bất động sản Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh bước vào chu kỳ tăng trưởng dài hạn, tương tự những gì Thượng Hải và Seoul đã trải qua.
Nguồn cung nhà ở tăng mạnh, người mua vẫn khó tìm nhà vừa túi tiền

Nguồn cung nhà ở tăng mạnh, người mua vẫn khó tìm nhà vừa túi tiền

Dù gần 100.000 sản phẩm nhà ở được mở bán trong nửa đầu năm 2026, thị trường vẫn thiếu căn hộ giá phù hợp, khi nguồn cung chủ yếu tập trung ở phân khúc cao cấp và hạng sang.
Tạo lập quỹ đất hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội thời kỳ mới

Tạo lập quỹ đất hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội thời kỳ mới

Hoàn thiện cơ chế thu hồi đất, bồi thường và khai thác giá trị gia tăng là yêu cầu cấp thiết nhằm phát triển đô thị theo mô hình TOD, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.
Geleximco được đề xuất

Geleximco được đề xuất 'cầm trịch' dự án sông Nhuệ hơn 75.000 tỷ đồng

Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ có tổng mức đầu tư sơ bộ 75.115 tỷ đồng, được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Theo nghị quyết, Tập đoàn Geleximco là đơn vị được đề xuất thực hiện dự án trong trường hợp lựa chọn nhà đầu tư đặc biệt.
Hà Nội tăng tốc phát triển nhà ở đáp ứng nhu cầu thực và tái cấu trúc

Hà Nội tăng tốc phát triển nhà ở đáp ứng nhu cầu thực và tái cấu trúc

Hà Nội đẩy mạnh phát triển đồng bộ nhà ở xã hội, thương mại và cho thuê, bổ sung nguồn cung lớn, trong khi thị trường dần tái cấu trúc theo nhu cầu ở thực của người dân.
Thị trường bất động sản năm 2026 bước vào giai đoạn thanh lọc và tái định vị giá trị

Thị trường bất động sản năm 2026 bước vào giai đoạn thanh lọc và tái định vị giá trị

Thị trường bất động sản nửa đầu năm 2026 ghi nhận tín hiệu phục hồi nhưng phân hóa mạnh, quá trình thanh lọc diễn ra rõ nét, hướng tới nhu cầu ở thực và phát triển bền vững.
Nguồn cung nhà ở Hà Nội dịch chuyển theo hành lang đô thị mới

Nguồn cung nhà ở Hà Nội dịch chuyển theo hành lang đô thị mới

Thị trường nhà ở Hà Nội đang chuyển dịch mạnh ra khu vực ngoài nội đô, bám theo các hành lang phát triển mới, phù hợp định hướng đô thị đa cực và tăng cường liên kết vùng dài hạn.
Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn mới về quy hoạch đô thị và nông thôn

Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn mới về quy hoạch đô thị và nông thôn

Bộ Xây dựng vừa chính thức ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2026/BXD, thay thế quy chuẩn cũ từ năm 2021, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.
Quy hoạch, hạ tầng và dữ liệu đang định hình lại thị trường bất động sản 2026

Quy hoạch, hạ tầng và dữ liệu đang định hình lại thị trường bất động sản 2026

Thị trường bất động sản Việt Nam đang định hình một chu kỳ phát triển mới, dẫn dắt bởi quy hoạch, hạ tầng, minh bạch thông tin và nhu cầu thực.
Từ đầu cơ đến kiến tạo giá trị: Chu kỳ bất động sản mới đang lựa chọn điều gì?

Từ đầu cơ đến kiến tạo giá trị: Chu kỳ bất động sản mới đang lựa chọn điều gì?

Sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài, thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào chu kỳ phục hồi với những động lực hoàn toàn khác so với trước đây. Nếu giai đoạn 2020–2022 được dẫn dắt bởi kỳ vọng tăng giá và tâm lý "đón sóng", thì nửa cuối năm 2026 lại chứng kiến sự dịch chuyển rõ nét của dòng tiền về những tài sản có giá trị sử dụng thực, pháp lý minh bạch, quy hoạch đồng bộ và khả năng khai thác lâu dài.
Hà Nội chuyển hướng phát triển nhà ở cho thuê, mở lối an cư bền vững cho người trẻ

Hà Nội chuyển hướng phát triển nhà ở cho thuê, mở lối an cư bền vững cho người trẻ

Giá nhà tăng cao và nhu cầu cư trú thay đổi đang buộc Hà Nội chuyển hướng sang phát triển nhà ở cho thuê, từng bước hình thành thị trường chuyên nghiệp và đa dạng lựa chọn an cư.
Đồng Nai tăng tốc phát triển nhà ở xã hội, hướng tới 65.000 căn vào năm 2030

Đồng Nai tăng tốc phát triển nhà ở xã hội, hướng tới 65.000 căn vào năm 2030

Đẩy mạnh tháo gỡ điểm nghẽn về quỹ đất, thủ tục đầu tư và áp dụng cơ chế "luồng xanh ưu tiên", Đồng Nai đang tăng tốc triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Địa phương đặt mục tiêu hoàn thành hơn 8.000 căn hộ trong năm 2026, tiến tới xây dựng 65.000 căn vào năm 2030, đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp và lực lượng lao động tại các khu công nghiệp.
Dòng vốn chuyển hướng, nhà đầu tư ưu tiên “mua đúng” thay vì chạy theo xu hướng

Dòng vốn chuyển hướng, nhà đầu tư ưu tiên “mua đúng” thay vì chạy theo xu hướng

Xu hướng đầu tư năm 2026 cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt khi dòng vốn trở nên chọn lọc hơn, nhà đầu tư không còn chạy theo số lượng mà tập trung vào giá trị dài hạn.
CEO JLL: Giá nhà leo thang không do TOD

CEO JLL: Giá nhà leo thang không do TOD

CEO của JLL lưu ý rằng không nên mặc định mọi dự án bất động sản phát triển theo TOD đều sẽ tạo ra những đợt tăng giá mạnh trong tương lai. TP.HCM đã quy hoạch nhiều khu TOD dọc các tuyến metro và trong khoảng 3 - 5 năm tới, thị trường có thể đón thêm hàng loạt dự án mới với nguồn cung dồi dào khi quy hoạch dần được hoàn thiện.
TP. Hồ Chí Minh: Phường Long Nguyên bước vào giai đoạn hạ tầng mở đường, dòng vốn dịch chuyển

TP. Hồ Chí Minh: Phường Long Nguyên bước vào giai đoạn hạ tầng mở đường, dòng vốn dịch chuyển

Sau nhiều năm tăng trưởng mạnh, mặt bằng giá bất động sản tại khu Đông và khu vực Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh đã thiết lập mặt bằng mới. Trong bối cảnh quỹ đất ngày càng khan hiếm và giá bán liên tục tăng, dòng tiền đầu tư bắt đầu có xu hướng mở rộng theo các hành lang hạ tầng kết nối, hướng về những khu vực còn nhiều dư địa phát triển nhưng đã hình thành các động lực tăng trưởng rõ nét.