Phố Wall tiếp tục giảm điểm trong phiên thứ Sáu (17/7), khi áp lực điều chỉnh tại nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) — động lực quan trọng của thị trường từ đầu năm — lan rộng, kéo theo tâm lý né tránh rủi ro trên diện rộng.
![]() |
| Phố Wall tiếp tục giảm điểm trong phiên thứ Sáu (17/7) |
Nhóm cổ phiếu bán dẫn, vốn dẫn dắt nhịp giảm của thị trường trong những phiên gần đây, tiếp tục là tâm điểm bán ra đầu phiên. Áp lực này sau đó lan sang nhiều nhóm ngành khác khi phiên giao dịch diễn ra. Ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều đóng cửa trong sắc đỏ và khép lại tuần giao dịch với mức giảm.
Chỉ số Bán dẫn Philadelphia ghi nhận tuần giảm mạnh nhất trong hơn một năm và đã mất hơn 18% trong tháng 7. Dù vậy, chỉ số này vẫn tăng gần 65% từ đầu năm, cao hơn đáng kể so với mức tăng gần 9% của S&P 500 trong cùng giai đoạn.
Chỉ số bán dẫn này hiện thấp hơn 20,2% so với mức đóng cửa kỷ lục thiết lập ngày 22/6, qua đó xác nhận đã rơi vào vùng thị trường gấu. Theo phân tích của Reuters, một số nhà đầu tư trong lĩnh vực AI đã bắt đầu chuẩn bị cho khả năng cơn sốt chi tiêu quy mô gần nghìn tỷ USD chậm lại, trong khi một số nhà quản lý quỹ chủ động đã giảm tỷ trọng đầu tư.
Ông Ryan Detrick, chiến lược gia thị trường trưởng tại Carson Group ở Omaha, Nebraska, nhận định thị trường dường như đã mệt mỏi với cổ phiếu chip, khi nhóm này giảm trong 3 trên 4 tuần gần đây. Theo ông, mối lo hiện nay vẫn là việc các cổ phiếu chip đã tăng quá nhanh và đang quay trở lại thực tế.
Trong nhóm 7 cổ phiếu vốn hóa lớn gắn với AI, hầu hết đều giảm, ngoại trừ Apple. Meta và Alphabet chịu áp lực mạnh nhất, lần lượt mất 2,7% và 3,2%.
Dow Jones Industrial Average giảm 406,55 điểm, tương đương 0,77%, xuống 52.146,42 điểm. S&P 500 mất 76,08 điểm, tương đương 1,01%, còn 7.457,69 điểm, trong khi Nasdaq Composite giảm 361,70 điểm, tương đương 1,40%, xuống 25.520,24 điểm.
Trong các nhóm ngành chính của S&P 500, dịch vụ truyền thông và hàng tiêu dùng không thiết yếu giảm mạnh nhất. Ngược lại, năng lượng là nhóm duy nhất tăng điểm, được hỗ trợ bởi đà tăng mạnh của giá dầu thô trong bối cảnh căng thẳng tại Iran leo thang.
Mùa công bố kết quả kinh doanh quý II vẫn ở giai đoạn đầu, với 49 doanh nghiệp thuộc S&P 500 đã báo cáo. Theo LSEG, 90% trong số này ghi nhận kết quả vượt kỳ vọng.
Các nhà phân tích hiện dự báo lợi nhuận của các doanh nghiệp trong S&P 500 tăng 26,0% so với cùng kỳ, cao hơn mức dự báo 19,2% đưa ra vào ngày 1/4, theo dữ liệu của LSEG.
Ông Detrick cho rằng mùa báo cáo lợi nhuận mới chỉ bắt đầu nhưng thị trường đã có khởi đầu tích cực. Theo ông, trong vài tuần tới sẽ có thêm nhiều lĩnh vực và ngành công nghiệp công bố kết quả, trong khi nhóm ngân hàng đến nay đã góp phần tạo nền tảng thuận lợi.
Netflix giảm 7,3% sau khi công ty đưa ra dự báo lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng, làm dấy lên nghi ngại về tính bền vững của đà tăng trưởng nội dung. Uber Technologies mất 2,1% sau khi ứng dụng gọi xe này thông báo kế hoạch mua lại Delivery Hero của Đức với giá trị gần 15 tỷ USD.
Intuitive Surgical lao dốc 14,2% sau khi nhà sản xuất thiết bị y tế này giữ nguyên dự báo tăng trưởng số ca phẫu thuật bằng hệ thống da Vinci, đồng thời cảnh báo các thay đổi trong kế hoạch bảo hiểm có thể khiến việc chăm sóc bệnh nhân bị chậm trễ.
Về dữ liệu kinh tế, tâm lý người tiêu dùng tháng 7 tăng lên mức cao nhất trong 5 tháng. Tuy nhiên, số nhà ở đơn lẻ khởi công và giấy phép xây dựng cùng giảm, trong khi sản lượng công nghiệp chỉ tăng khiêm tốn 0,1%.
Trên Sở Giao dịch chứng khoán New York, số cổ phiếu giảm giá áp đảo số tăng giá với tỷ lệ 1,94/1. Có 258 cổ phiếu lập đỉnh mới và 180 cổ phiếu xuống đáy mới.
Trên sàn Nasdaq, 1.717 cổ phiếu tăng giá và 3.019 cổ phiếu giảm giá, tương ứng tỷ lệ cổ phiếu giảm/tăng là 1,76/1.
S&P 500 ghi nhận 48 mức cao mới trong 52 tuần và 4 mức thấp mới, còn Nasdaq Composite có 75 mức cao mới và 190 mức thấp mới.
Khối lượng giao dịch trên các sàn Mỹ đạt 17,55 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức bình quân 20,87 tỷ cổ phiếu của 20 phiên gần nhất.