Chứng khoán Phố Wall tăng điểm trong phiên thứ Tư (15/7), khi dữ liệu lạm phát hạ nhiệt cùng những tín hiệu tích cực ban đầu từ mùa công bố kết quả kinh doanh quý II củng cố tâm lý mua vào của nhà đầu tư.
Cả ba chỉ số chứng khoán chính đều đóng cửa trong sắc xanh, bất chấp áp lực suy yếu từ nhóm bán dẫn. Trong khi đó, các nhóm cổ phiếu bán lẻ hướng tới người tiêu dùng và du lịch - giải trí diễn biến nổi bật hơn thị trường chung.
Cổ phiếu PayPal tăng vọt 17,2% sau khi các nguồn tin cho biết Stripe và công ty cổ phần tư nhân Advent International đã cùng đưa ra đề nghị mua lại với giá 60,50 USD/cổ phiếu, cao hơn khoảng 28% so với giá đóng cửa phiên thứ Ba, 14/7.
Đây là phiên thứ hai liên tiếp các báo cáo lợi nhuận tích cực từ nhóm ngân hàng tiếp thêm động lực cho mùa công bố kết quả kinh doanh quý II.
![]() |
| Phố Wall tăng điểm nhờ lạm phát hạ nhiệt, lợi nhuận ngân hàng khả quan |
BlackRock và Morgan Stanley đều công bố lợi nhuận quý vượt kỳ vọng. Cổ phiếu BlackRock tăng 6,6%, trong khi Morgan Stanley chốt phiên tăng 0,4%. Ông Mike Dickson, Giám đốc quản lý danh mục đầu tư tại Horizon Investments ở Charlotte, Bắc Carolina, cho rằng kết quả kinh doanh của các ngân hàng nhìn chung rất khả quan và thị trường có thể tiếp tục chứng kiến thêm một quý kinh doanh bùng nổ.
Theo dữ liệu mới nhất từ LSEG, các nhà phân tích hiện dự báo lợi nhuận của các doanh nghiệp thuộc S&P 500 trong quý II tăng 23,7% so với cùng kỳ năm trước.
Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 150,91 điểm, tương đương 0,29%, lên 52.659,18 điểm. S&P 500 tăng 28,83 điểm, tương đương 0,38%, lên 7.572,42 điểm, còn Nasdaq Composite tăng 162,22 điểm, tương đương 0,62%, lên 26.269,23 điểm.
Trong 11 nhóm ngành chính của S&P 500, dịch vụ truyền thông là nhóm tăng mạnh nhất, trong khi nhóm tiện ích ghi nhận mức giảm lớn nhất tính theo tỷ lệ phần trăm.
Báo cáo Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Bộ Lao động Mỹ cho thấy lạm phát tiếp tục thấp hơn dự báo trong ngày thứ hai liên tiếp, cùng thời điểm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh mới được phê chuẩn tiếp tục phiên điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện.
Cùng với báo cáo CPI công bố hôm thứ Ba, dữ liệu PPI cho thấy lạm phát đã có diễn biến tích cực trong tháng trước, dù vẫn ở mức cao do tác động từ cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran. Diễn biến này phần nào làm giảm áp lực ngắn hạn đối với Fed trong việc nâng lãi suất điều hành.
Bà Lauren Cassidy, Giám đốc đầu tư của Founders 100 ETF tại Dallas, cho biết điều khiến bà lo ngại trong tuần này là khả năng CPI tăng mạnh, đưa lạm phát lên trên 3,8%. Tuy nhiên, kịch bản đó đã không xảy ra khi con số thực tế thấp hơn, ở mức 3,5%. Theo bà, diễn biến này tạo dư địa để Fed giữ nguyên lãi suất hoặc cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay, qua đó hỗ trợ tâm lý thị trường.
Hiện thị trường tài chính dự báo xác suất Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản sau cuộc họp chính sách tiền tệ tháng này ở mức 10,2%, giảm mạnh so với 31,0% một tuần trước, theo công cụ FedWatch của CME.
Dù vậy, dữ liệu lạm phát tuần này phản ánh diễn biến của tháng trước, thời điểm nhà đầu tư còn lạc quan hơn về khả năng các bên đàm phán đạt được giải pháp hòa bình cho xung đột tại Trung Đông. Sự lạc quan này đã giảm trong những ngày gần đây, khi Mỹ và Iran leo thang các cuộc không kích và cạnh tranh quyền kiểm soát eo biển Hormuz, làm dấy lên nguy cơ áp lực giá cả quay trở lại.
Thống đốc Fed Lisa Cook cho biết bà sẵn sàng hành động nếu lạm phát không sớm hạ nhiệt.
Trên sàn NYSE, số cổ phiếu tăng giá áp đảo số cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ 1,5/1. Sàn này ghi nhận 269 cổ phiếu lập đỉnh mới và 124 cổ phiếu rơi xuống đáy mới.
Trên Nasdaq, có 2.647 cổ phiếu tăng giá và 2.107 cổ phiếu giảm giá; số cổ phiếu tăng nhiều hơn số giảm với tỷ lệ 1,26/1.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 16,27 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức bình quân 21,40 tỷ cổ phiếu/phiên trong 20 ngày giao dịch gần đây.