Thứ bảy 14/03/2026 17:25
Hotline: 024.355.63.010
Bất động sản

Chung sức giữ gìn và phát triển mối quan hệ Việt Nam - Campuchia lên tầm cao mới

06/11/2022 15:27
Chương trình Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V là cơ hội để hai nước trao đổi thông tin, tăng cường hợp tác, chủ động đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc nhằm chia rẽ mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Ảnh minh họa
Các đại biểu tại Lễ Khai mạc Chương trình Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V.

Trong không khí thắm tình đoàn kết hữu nghị và niềm chung vui của hai nước Việt Nam – Campuchia nhân kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Lễ Khai mạc Chương trình Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V đã diễn ra vào sáng ngày 6/11 tại Trung tâm hội nghị Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.

Quan hệ ngoại giao song phương của Việt Nam và Campuchia hình thành từ sự yêu quý nhau trong tình anh em và mối quan hệ đó đã phát triển mạnh mẽ, nhất là trong giai đoạn mới khi đất nước hòa bình, ổn định và phát triển đơm hoa kết trái trên các lĩnh vực, từ chính trị, quốc phòng, kinh tế đến văn hóa, xã hội, du lịch và khoa học. Năm 2022, dự báo quy mô thương mại có thể đạt trên 10 tỷ USD. Việt Nam đã đầu tư vào Campuchia gần 3 tỷ USD, riêng ngành du lịch trước đại dịch COVID-19, khách du lịch Việt Nam đến Campuchia năm 2019 đạt trên 90 vạn người. Sau đại dịch COVID-19 khách du lịch Việt Nam đến Campuchia nằm trong top đầu, từ tháng 01-06/2022 đã có 143.300 người Việt Nam sang du lịch Campuchia và không ngừng tăng lên.

Ảnh minh họa
Bà Nguyễn Thị Thanh phát biểu khai mạc buổi lễ.

Phát biểu Lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban công tác đại biểu, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia nhấn mạnh: Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, uống chung dòng nước sông Mê Công. Chúng ta luôn ghi nhớ và trân trọng ký ức về những năm tháng nhân dân hai nước cùng kề vai sát cánh, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau và đã giành những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và cách mạng của mỗi nước.

Với sự đóng góp tích cực của các đại biểu, cuộc gặp gỡ lần này sẽ góp phần thúc đẩy tình hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước, vun đắp tình hữu nghị son sắt, thủy chung giữa Việt Nam và Campuchia. Qua đó, tạo động lực mới quan trọng để hai nước thực hiện thành công Bản ghi nhớ đã ký kết.

Ảnh minh họa
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao việc các tổ chức hữu nghị hai nước phối hợp tổ chức chương trình gặp gỡ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh hoan nghênh và đánh giá cao việc các tổ chức hữu nghị hai nước phối hợp tổ chức Chương trình Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V tại hai địa phương biên giới là Bình Phước và Đắk Nông. Đây là hai địa danh có nhiều ý nghĩa, dấu ấn lịch sử trong quan hệ hữu nghị nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn hết sức coi trọng việc tăng cường và phát triển mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” với Campuchia. Trong bối cảnh tình hình thế giới đang có những biến động phức tạp và khó lường, phải càng nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng chiến lược, ý nghĩa sống còn của quan hệ Việt Nam - Campuchia đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước; cùng quyết tâm giữ gìn, vun đắp và truyền lại cho các thế hệ mai sau những giá trị truyền thống tốt đẹp và tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Khẳng định vai trò quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đề nghị các tổ chức hữu nghị nhân dân hai nước tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thiết thực nhằm tăng cường hơn nữa sự hiểu biết sâu sắc trong các tầng lớp nhân dân hai nước, đặc biệt là trong thế hệ trẻ, về lịch sử vẻ vang, hào hùng của quan hệ Việt Nam - Campuchia. Đồng thời, cùng chung tay giữ gìn, vun đắp và phát triển mối quan hệ lên tầm cao mới, đóng góp thiết thực vào sự phát triển phồn vinh của hai nước và hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực.

Bà Men Som On - Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia – Việt Nam khẳng định: Cuộc gặp gỡ này sẽ góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa Hội Hữu nghị hai nước và giữa nhân dân hai nước Campuchia và Việt Nam. Thay mặt Hội Hữu nghị và thay mặt Nhân dân Campuchia, bà Men Som On bày tỏ sự biết ơn sâu sắc và ghi nhớ mãi công ơn của người bạn vĩ đại Việt Nam đã giành sự giúp đỡ chí tình và toàn diện, kể cả hi sinh xương máu trong công cuộc hợp tác với quân đội và nhân dân Campuchia cùng nhau đánh đổ chế độ Khmer Đỏ diệt chủng vào ngày 7/1/1979 và giải phóng nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng.

Ảnh minh họa
Bà Men Som On khẳng định cuộc gặp gỡ này sẽ củng cố tình đoàn kết và hợp tác giữa nhân dân hai nước Campuchia và Việt Nam.

Thời gian qua, Hội Hữu nghị hai nước đã có nhiều hoạt động tạo được sự kết nối gần gũi và gắn bó như: trao đổi Đoàn tham quan, giao lưu văn hóa, gặp gỡ, cùng làm công tác từ thiện, thúc đẩy giao lưu quan hệ giữa thanh niên, phụ nữ và doanh nhân hai nước; tổng kết công tác, tổ chức đoàn tham quan nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm; trao đổi điện thư chúc mừng nhân các sự kiện và ngày lễ quốc gia, lễ hội truyền thống của mỗi nước; tổ chức trao tặng quà cho người nghèo ở khu vực biên giới, giúp đỡ nhau lúc gặp thiên tai và phòng chống đại dịch COVID-19…

Bà Men Som On chân thành cảm ơn Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia đã thường xuyên ủng hộ, giúp đỡ Hội Hữu nghị Campuchia – Việt Nam và giúp đỡ nhân dân Campuchia và hi vọng Hội Hữu nghị hai nước và Hội Hữu nghị các tỉnh, nhất là các tỉnh biên giới tiếp tục hợp tác để giữ gìn tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước nhằm ngăn chặn những hành vi phản tuyên truyền của các thế lực thù địch kích động gây chia rẽ tình đoàn kết giữa hai dân tộc.

Trong dòng chảy lịch sử của mối quan hệ Việt Nam - Campuchia, Bình Phước là địa phương có vị trí quan trọng, vừa hội tụ các điểm chung, lại vừa có những điểm riêng biệt. Đây là tỉnh có đường biên giới với Campuchia dài nhất, tiếp giáp với 3 tỉnh gồm: Kratie, Mondukiri và Tbong Khmum. Đặc biệt, Bình Phước là nơi Thủ tướng Hun Sen và các cộng sự đặt chân đến đầu tiên sau khi vượt qua biên giới trong hành trình tìm đường cứu nước của mình.

Ảnh minh họa
Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước chia sẻ tại cuộc gặp gỡ.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của hai nước, những năm qua Bình Phước luôn xác định tăng cường, thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện với các tỉnh giáp biên Campuchia là một trong những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, luôn được ưu tiên hàng đầu. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước chia sẻ: Năm 2022, nhiều hoạt động phong phú, sinh động mang tầm quốc gia trong quan hệ giữa hai nước đã diễn ra sôi nổi và thành công tốt đẹp tại Bình Phước. Đây thực sự là năm đầy ấn tượng, có ý nghĩa hết sức sâu sắc, thiết thức kỉ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Nếu như tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia là một vườn hoa đẹp đầy sắc hương, thì tỉnh Bình Phước là một bông hoa tươi thắm trong vườn hoa ấy. Bình Phước sẽ làm hết sức mình để góp phần tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước Việt Nam - Campuchia nói chung, giữa Bình Phước với các tỉnh bạn thuộc Vương quốc Campuchia nói riêng.

Ảnh minh họa
Bà Men Sam An tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia và tỉnh Bình Phước.

Trước đó, chiều 5/11, đoàn đại biểu cấp cao Campuchia đã đến thăm Cụm công trình lưu niệm hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại khu vực X16 thuộc ấp Thạnh Tây, xã Lộc Tấn, H.Lộc Ninh. Đoàn đã dâng hương, dâng hoa tại miếu thờ Campuchia, thăm di tích điểm cất giấu vũ khí, điểm gặp dân quân và nhân dân Việt Nam, điểm làm việc xã đội Lộc Tấn nay là Nhà văn hóa xã Lộc Thạnh.

Ảnh minh họa
Đoàn đại biểu thăm Cụm công trình lưu niệm hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia tháng 7/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "Cho dù tình hình thế giới và khu vực có những đổi thay, song trước sau như một, Việt Nam luôn coi trọng và sẽ làm hết sức mình cùng với Campuchia giữ gìn, vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".

Lập Nguyễn

Bài liên quan
Tin bài khác
Đà Nẵng thống nhất chủ trương xây dựng tuyến cao tốc nội thị kết nối Chu Lai

Đà Nẵng thống nhất chủ trương xây dựng tuyến cao tốc nội thị kết nối Chu Lai

TP. Đà Nẵng thống nhất chủ trương nghiên cứu xây dựng tuyến đường cao tốc nội thị tốc độ cao kết nối khu vực trung tâm thành phố với khu đô thị phía Nam (Tam Kỳ – Chu Lai).
Hội thảo bàn giải pháp phát triển nhà ở xã hội, hướng tới mục tiêu 1 triệu căn

Hội thảo bàn giải pháp phát triển nhà ở xã hội, hướng tới mục tiêu 1 triệu căn

Tại Hội thảo về phát triển nhà ở xã hội tổ chức ngày 12/3, các chuyên gia và cơ quan quản lý đề xuất điều chỉnh tư duy chính sách, tăng nguồn cung, đồng thời bảo đảm phân bổ công bằng nhằm thực hiện mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội vào năm 2028.
Loạt cây cầu nghìn tỷ “dịch chuyển” trung tâm Thủ đô: Ocean City bước vào chu kỳ bứt tốc

Loạt cây cầu nghìn tỷ “dịch chuyển” trung tâm Thủ đô: Ocean City bước vào chu kỳ bứt tốc

Trong tương lai gần, Hà Nội sẽ có tổng cộng 16 cây cầu bắc qua sông Hồng. Hệ thống giao thông ngày càng hoàn chỉnh được kỳ vọng “vẽ lại” bản đồ trung tâm Thủ đô, mở ra dư địa phát triển mạnh mẽ cho khu Đông. Án ngữ vị trí cửa ngõ, Ocean City trở thành tâm điểm hưởng lợi, sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng bức tốc.
Đà Nẵng thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đà Nẵng thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

HĐND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Việt Nam lần đầu lọt Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu

Việt Nam lần đầu lọt Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu

Việt Nam lần đầu tiên góp mặt trong Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu năm 2025, phản ánh sự bùng nổ của các dự án bất động sản bền vững và xu hướng đầu tư gắn với tiêu chuẩn môi trường quốc tế.
Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Năm 2026, thị trường bất động sản được dự báo bước vào giai đoạn tái cấu trúc theo hướng minh bạch và bền vững hơn. Trọng tâm điều hành của cơ quan quản lý nhà nước là hoàn thiện khung pháp lý, tăng nguồn cung và chuẩn hóa dữ liệu thị trường.
Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Thượng Hải nới lỏng quy định mua nhà, mở rộng đối tượng được phép sở hữu bất động sản nhằm kích thích nhu cầu và hỗ trợ thị trường địa ốc Trung Quốc phục hồi sau hơn 4 năm suy giảm.
Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại 33 tòa chung cư tái định cư, thương mại thuộc tài sản công; mức giá dao động 107.000 – 442.000 đồng/m2/tháng, thực hiện đấu giá theo quy định.
Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Trong nhiều năm qua, nhận định “giá bất động sản Việt Nam quá cao so với thu nhập người dân” xuất hiện dày đặc trên truyền thông và mạng xã hội. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hoàng – Phó Giám đốc Học viện Eagle Academy, phần lớn các tranh luận mới dừng ở cảm nhận hoặc so sánh định tính, trong khi đánh giá đúng mức độ “đắt – rẻ” của nhà ở cần dựa trên dữ liệu và mối tương quan vĩ mô.
Đà Nẵng công khai 36 doanh nghiệp và 3 sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện hoạt động theo luật mới

Đà Nẵng công khai 36 doanh nghiệp và 3 sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện hoạt động theo luật mới

Thị trường bất động sản Đà Nẵng bước vào giai đoạn “lọc chuẩn” khi cơ quan quản lý chính thức công khai danh sách các đơn vị đủ điều kiện pháp lý để hoạt động theo quy định mới. Động thái này được xem là bước siết kỷ cương quan trọng, hướng tới minh bạch hóa hoạt động môi giới, giao dịch, đồng thời bảo vệ quyền lợi người mua nhà và nhà đầu tư.
Hà Nội: Ngoại thành dẫn dắt nguồn cung bất động sản

Hà Nội: Ngoại thành dẫn dắt nguồn cung bất động sản

Thị trường nhà ở Hà Nội giai đoạn 2026–2028 dự kiến đón hơn 78.000 sản phẩm mới, nguồn cung dịch chuyển mạnh ra ngoại thành, cạnh tranh bằng tiện ích và chất lượng sống.
Hà Nội định hình 9 trục không gian, mở “xương sống” phát triển 100 năm

Hà Nội định hình 9 trục không gian, mở “xương sống” phát triển 100 năm

Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm xác lập 9 trục không gian – kinh tế – đô thị bám theo các tuyến giao thông huyết mạch, cùng 6 vành đai liên kết vùng, tạo khung cấu trúc mới để Hà Nội mở rộng phát triển đa trung tâm, giảm áp lực nội đô và tăng kết nối liên tỉnh.
Metro Hà Nội vận hành thúc đẩy mô hình TOD, tái cấu trúc đô thị bền vững dài hạn

Metro Hà Nội vận hành thúc đẩy mô hình TOD, tái cấu trúc đô thị bền vững dài hạn

Theo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, dân số thường trú dự kiến đạt khoảng 11 triệu người, với tỷ lệ đô thị hóa lên tới 70%, qua đó tạo ra áp lực rất lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông và quỹ đất đô thị hiện hữu.
Đà Nẵng siết chiều cao xây dựng trong kiệt hẻm, điều chỉnh mạnh quy định nhà ở và khách sạn

Đà Nẵng siết chiều cao xây dựng trong kiệt hẻm, điều chỉnh mạnh quy định nhà ở và khách sạn

Từ ngày 25/1/2026, hàng loạt quy định mới về chiều cao, mật độ xây dựng và công năng công trình tại TP. Đà Nẵng chính thức có hiệu lực. Theo đó, nhà ở, khách sạn, văn phòng cho thuê trong kiệt hẻm và trên các tuyến đường nhỏ sẽ bị khống chế nghiêm ngặt về số tầng, đồng thời hạn chế các hoạt động thương mại – dịch vụ quy mô lớn nhằm bảo đảm trật tự kiến trúc và hạ tầng đô thị.
Dòng tiền bất động sản: Ưu tiên nhu cầu thực để cân bằng thị trường

Dòng tiền bất động sản: Ưu tiên nhu cầu thực để cân bằng thị trường

Trong bối cảnh quy mô thị trường ngày càng mở rộng, việc kiểm soát dòng vốn tín dụng bất động sản đang được các cơ quan quản lý tiếp cận theo hướng chủ động phòng ngừa rủi ro, thay vì phản ứng bị động sau các chu kỳ “nóng – lạnh” của thị trường.