Sau khi giảm mạnh trong tuần này và cả tháng 9, chứng khoán Mỹ đã cố gắng phục hồi trở lại vào thứ Tư.
Lãi suất tăng mạnh là nguyên nhân lớn khiến chỉ số S&P 500 giảm 6% trong tháng này. Cục Dự trữ Liên bang liên tục gửi tín hiệu rằng họ có thể thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa và giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn để đưa lạm phát trở lại mục tiêu dài hạn là 2%.
Neel Kashkari, chủ tịch của Fed Minneapolis, nói với CNBC hôm thứ Tư rằng ông nghĩ rằng lãi suất sẽ tăng trở lại và Fed sẽ mất uy tín nếu giải quyết lạm phát ở mức 3% thay vì hạ xuống mục tiêu 2%.
Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm hôm thứ Tư đã giúp giảm bớt một số áp lực lên giá cổ phiếu, nhưng đồng đô la Mỹ và giá dầu vẫn tăng, điều này gây trở ngại cho các nhà đầu tư.
Đây là diễn biến của các chỉ số Hoa Kỳ ngay sau tiếng chuông khai mạc lúc 9:30 sáng Thứ Tư:
S&P 500: 4.290,36, tăng 0,35%
Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 39,85 điểm, tương đương 0,1%, lên 33.651,54
Nasdaq Composite: 13.112,83, tăng 0,38%
Dưới đây là một số điều khác xảy ra ngày hôm nay:
Elon Musk nói rằng các yêu cầu đình công của UAW, bao gồm việc tăng lương 40%, sẽ khiến ba nhà sản xuất ô tô lớn của Mỹ ngừng hoạt động.
Khi chỉ số niềm tin của người tiêu dùng giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng, người Mỹ bắt đầu cảm thấy tồi tệ hơn về nền kinh tế.
Chỉ số Nasdaq Composite đã giảm 9% kể từ ngày 19 tháng 7, thời điểm nó đạt mức cao nhất trong năm. Các nhà đầu tư lo lắng rằng lạm phát sẽ ở mức cao và lãi suất sẽ tăng.
Một giám đốc điều hành đá phiến hàng đầu cảnh báo rằng giá dầu có thể đạt tới 150 USD/thùng nếu Mỹ không nỗ lực nhiều hơn để tìm dầu.
Hàng hóa, trái phiếu và tiền điện tử:
Giá một thùng dầu thô trung cấp West Texas tăng 2,47% lên 92,62 USD. Dầu thô Brent, tiêu chuẩn quốc tế, tăng 2% lên 95,84 USD/thùng.
Vàng giảm 0,55% xuống 1.909,20 USD/ounce.
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4,51%, giảm 3 điểm cơ bản.
Bitcoin tăng 2,02%, đạt 26.743 USD.
PV tổng hợp