Chiều 31/10, đồng chí Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp đi kiểm tra tình hình mưa lũ và công tác khắc phục hậu quả tại các xã Bắc Trạch, Tuyên Phú và Đồng Lê. Cùng tham gia đoàn công tác có Đại tá Đoàn Sinh Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.
Tại xã Bắc Trạch, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến kiểm tra tuyến kè dọc sông Gianh đoạn qua thôn Thanh Xuân – nơi bị sạt lở nghiêm trọng sau các đợt mưa lớn từ ngày 30–31/10. Khoảng 200m mái kè bị sụt trượt, có vị trí sâu từ 3–5m, xâm lấn sát khu vực dân cư, đe dọa trực tiếp đến 18 hộ dân cùng tuyến đường liên thôn Thanh Xuân – Phú Kinh. Một số khối bê tông bị xô lệch, đá hộc bị cuốn trôi, mái kè rỗng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở lan rộng.
![]() |
| Chiều 31/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã đi kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các xã Bắc Trạch, Tuyên Phú, Đồng Lê; chỉ đạo khẩn trương di dời dân khỏi vùng sạt lở nguy hiểm. |
Sau khi khảo sát hiện trường, đồng chí Trần Phong giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chính quyền địa phương khẩn trương lập phương án xử lý, đề xuất nguồn vốn để sớm khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân và hạ tầng khu vực.
Cùng ngày, tại xã Tuyên Phú, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ khi nước sông Gianh dâng cao, buộc cầu phao thôn Đồng Phú phải tạm ngừng hoạt động, khiến nhiều hộ dân bị chia cắt tạm thời.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương chủ động triển khai các phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân; bố trí lực lượng túc trực 24/24h để theo dõi mực nước, nắm chắc tình hình từng hộ dân; không để xảy ra tình trạng cô lập kéo dài mà không được tiếp ứng. Ông nhấn mạnh: cần bảo đảm đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu, nhất là tại các khu vực dễ bị chia cắt.
![]() |
| Đồng chí Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị kiểm tra khu vực có nguy cơ sạt lở tại thôn Thuận Tiến, xã Đồng Lê |
Tiếp đó, tại xã Đồng Lê, đoàn công tác kiểm tra khu vực sạt lở bờ sông Gianh đoạn qua thôn Xuân Canh. Mưa lũ kéo dài đã khiến đất bờ sông bị xói lở mạnh, nhiều diện tích hoa màu bị cuốn trôi. Toàn khu vực có 27 hộ với 108 nhân khẩu nằm trong vùng nguy hiểm, trong đó 9 hộ sát mép sông có nguy cơ sạt lở trực tiếp, cần di dời khẩn cấp.
![]() |
| Nhiều địa phương bị cô lập tạm thời do mực nước sông Gianh lên cao . |
Tại thôn Thuận Tiến (xã Đồng Lê), đoàn kiểm tra khu dân cư nằm dưới chân sườn núi dốc, taluy cao, địa hình hẹp và dễ sạt lở do phong hóa mạnh. Qua rà soát có 55 hộ với 251 nhân khẩu cần di dời, trong đó 9 hộ nằm trong vùng sạt lở trực tiếp, có nguy cơ mất an toàn cao.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chính quyền địa phương đánh giá cụ thể phạm vi, mức độ sạt lở, đồng thời xác định hướng di dời dân cư lâu dài, bố trí khu tái định cư phù hợp. Ông nhấn mạnh: “Khu vực chân taluy không thể xử lý bằng các biện pháp tạm thời hay xây kè gia cố vì tốn kém và thiếu tính bền vững. Giải pháp căn cơ là di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm để bảo đảm an toàn tính mạng và ổn định đời sống lâu dài.”