Ngày 13/10, Cục Hải quan thông tin, Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 2 vụ việc liên quan đến vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.
Vụ việc mới nhất được phát hiện ngày 11/10/2026, khi lực lượng chức năng kiểm tra một lô hàng có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 18 gói ni lông màu trắng chứa thảo mộc nghi là cần sa, được cất giấu trong các thùng carton, với tổng khối lượng gần 9 kg.
Theo thông tin ban đầu, lô hàng được gửi từ Thái Lan, quá cảnh qua Lào rồi vận chuyển vào Việt Nam trên xe ô tô khách mang biển kiểm soát Lào 3555.
![]() |
| Hà Tĩnh: Hải quan Cầu Treo phát hiện 2 vụ vận chuyển ma túy, thu giữ gần 11 kg tang vật |
Tham gia phối hợp phát hiện, xử lý vụ việc có Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng; Chi cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Cục Hải quan; Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực XI cùng lực lượng công an tại Hà Nội và Bắc Ninh.
Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xác minh nguồn gốc tang vật, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Gần 2 kg cần sa được giám định, một vụ án đã khởi tố
Trước đó, vào lúc 13 giờ 17 phút ngày 2/10/2026, trong quá trình kiểm tra, giám sát hành lý và phương tiện vận tải nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, lực lượng Hải quan phát hiện trên xe ô tô khách mang biển kiểm soát Lào 2448 có 4 thùng carton chứa 48 hộp kim loại.
Kiểm tra bên trong, lực lượng chức năng phát hiện 6 hộp kim loại chứa các gói đựng chất hỗn hợp nghi là bộ phận của cây cần sa đã được xay nhuyễn.
Theo Kết luận giám định số 1537/KL-KTHS ngày 9/10/2026 của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh, tang vật là ma túy loại cần sa, có khối lượng 1.975,88 gam.
Căn cứ kết quả giám định, vụ việc đã được khởi tố để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Việc liên tiếp phát hiện 2 vụ vận chuyển ma túy qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho thấy vai trò của công tác kiểm tra, giám sát hàng hóa, hành lý và phương tiện vận tải nhập cảnh tại tuyến biên giới. Đặc biệt, với các lô hàng quá cảnh qua nước thứ ba, việc phối hợp giữa lực lượng Hải quan, Bộ đội Biên phòng, công an và các đơn vị nghiệp vụ là yếu tố quan trọng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
