Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong tại tòa án ở Seoul ngày 3.2 |
Theo hãng tin Yonhap, Tòa thượng thẩm Seoul (Hàn Quốc) ngày 3/2 giữ nguyên phán quyết của tòa sơ thẩm, cho rằng Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong không phạm tội trong vụ sáp nhập công ty Cheil Industries và Samsung C&T vào năm 2015.
Trước đó, các công tố viên nghi ngờ vụ sáp nhập được tiến hành nhằm giúp ông Lee thâu tóm quyền kiểm soát Samsung với mức giá thấp hơn. Năm 2020, ông Lee Jae-yong bị truy tố tội liên quan hành vi thao túng giá cổ phiếu, gian lận kiểm toán và các vi phạm khác.
Vụ sáp nhập được xem là bước đi then chốt để ông Lee Jae-yong kế vị tập đoàn gia tộc này, sau khi cha ông là Lee Kun-hee bị đột quỵ vào năm trước đó.
Tòa sơ thẩm đã tuyên ông Lee Jae-yong vô tội với tất cả 19 cáo buộc vào tháng Hai năm ngoái, cho rằng không phát hiện thấy vi phạm pháp luật nào trong quá trình kế vị này.
Phán quyết tái khẳng định sự vô tội của ông Lee Jae-yong giúp vị lãnh đạo này có thể tập trung vào những thách thức lớn mà Samsung đang phải đối mặt trong các lĩnh vực kinh doanh rộng lớn của mình.
Theo tờ Chosun, mảng bán dẫn, vốn là niềm tự hào và là "máy in tiền" của Samsung, đang đối mặt với những thách thức chưa từng có. Năm 2023, bộ phận ghi nhận khoản lỗ 15.000 tỷ won.
Riêng ở mảng chip AI, SK Hynix đã vượt mặt Samsung trở thành nhà cung cấp chính cho Nvidia với các sản phẩm bộ nhớ băng thông cao (HBM). Đây là loại chip quan trọng trong các hệ thống AI, đang bùng nổ nhu cầu.
Trong khi đó, mảng foundry (sản xuất chip theo hợp đồng) khó thu hút khách hàng lớn. Tỷ lệ thành phẩm trong quy trình sản xuất tiên tiến thấp, cộng thêm sự cạnh tranh gay gắt từ TSMC và các công ty Trung Quốc, khiến bộ phận này phải chịu lỗ hơn 1.000 tỷ won/quý.