Thứ bảy 07/03/2026 11:12
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Bất động sản

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập VSIP Quảng Ngãi

23/12/2023 21:44
Sáng 23/12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác đã đến dự Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập VSIP Quảng Ngãi.

Tham dự lễ kỷ niệm có ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Chánh án TAND tối cao, ông Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước cùng các lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 10 năm VSIP Quảng Ngãi
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 10 năm VSIP Quảng Ngãi.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng, để chung vui với một sự kiện rất có ý nghĩa Lễ kỷ niệm 10 năm VSIP Quảng Ngãi, Khu VSIP Quảng Ngãi đi vào hoạt động và các chủ trương, chấp thuận đầu tư cho khu VSIP 2 Quảng Ngãi. Đây là một sự kiện rất có ý nghĩa trên bình diện quốc gia, nó cho thấy trụ cột, hợp tác thương mại đầu tư giữa Việt Nam - Singapore phát triển một cách rất tốt đẹp. Là một sự kiện làm giàu thêm những kiện rất tốt đẹp trong năm 2 nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam - Singapore.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công  tác đã đến dự Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập VSIP Quảng Ngãi
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác đến dự Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập VSIP Quảng Ngãi.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nói thêm, trên bình diện địa phương, sự kiện này đánh dấu thành công một chủ trương, duy trì chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp là mũi nhọn của nhiều thế hệ lãnh đạo Tỉnh ủy đã thành công, đồng thời mở ra một giai đoạn phát triển mới mang tính cơ hội rất tốt đẹp cho tỉnh Quảng Ngãi trong thu hút các nhà đầu tư, tiếp tục, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng xúc động nhớ lại 10 năm về trước tại vị trí Khu VSIP Quảng Ngãi, đây là Khu VSIP đầu tiên của khu vực miền Trung được khởi công, với sự chứng kiến của Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Lúc bấy giờ ai cũng tràn ngập miền vui, niềm hi vọng rằng VSIP sẽ tạo ra một cú hích thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và những năm sau đó niềm hi vọng đã từng bước được hiện thực hóa.

“Và ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây để thấy rằng, chủ trương ấy đã thật sự thành công và niềm hi vọng ấy thật sự trở thành hiện thực. Hôm nay chúng ta trao chấp thuận chủ trương đầu tư VSIP II Quảng Ngãi, VSIP thứ 18 trong chuỗi các khu VSIP mở ra một chẳng đường mới để Quảng Ngãi thu hút các nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển. Trong khoảng 10 năm vừa qua, chúng ta thu hút được 40 nhà đầu tư, với vốn đầu từ khoảng 1 tỷ USD, tôi hi vọng trong 10 năm tới số lượng nhà đầu tư có thể bằng hoặc thậm chí ít hơn, nhưng vốn đầu tư lớn hơn, giá trị gia tăng của VSIP cao hơn”, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nói.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đề nghị, lãnh đạo các ngành và các cấp của tỉnh Quảng Ngãi phối hợp tốt với chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án mới theo hướng khu công nghiệp thông minh, hiện đại và bền vững, tiến tới hình thành các hệ sinh thái công nghiệp - đổi mới sáng tạo - đô thị - dịch vụ - công nghệ cao; phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp (KCN) phải bảo đảm đồng bộ, hài hòa về KT -XH, môi trường, gắn kết chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn, an sinh xã hội và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi lễ
Ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu lễ kỷ niệm, ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi cho hay, trên cơ sở thành công của dự án Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi, tháng 2/2023, tỉnh Quảng Ngãi đã ký kết Biên bản ghi nhớ với Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi về việc đề xuất khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP II Quảng Ngãi. Trên cơ sở đó, Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi đã lập và trình hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi, giai đoạn 1 và đã được Thủ tướng Chính phủ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tại buổi lễ, tỉnh Quảng Ngãi đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án cấp mới vào Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi trong năm 2023 với tổng vốn đăng ký khoảng 69,3 triệu USD
Tại buổi lễ, tỉnh Quảng Ngãi đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án cấp mới vào Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi trong năm 2023 với tổng vốn đăng ký khoảng 69,3 triệu USD.

Dự án KCN VSIP II Quảng Ngãi sẽ có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn, với năng lực kinh nghiệm, trong thời gian đến, VSIP Quảng Ngãi sẽ là cầu nối giúp chính quyền của tỉnh được tiếp xúc và thu hút càng nhiều doanh nghiệp FDI về đầu tư tại Quảng Ngãi, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Quảng Ngãi. Tin tưởng với quan hệ ngoại giao và tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Singapore, sự đồng hành hỗ trợ giữa tỉnh Quảng Ngãi với Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi, các dự án của VSIP tại Quảng Ngãi sẽ được triển khai thuận lợi và thành công. Quảng Ngãi luôn nắm bắt kịp thời nhu cầu, nguyện vọng của doanh nghiệp, nhà đầu tư, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách có liên quan đến thu hút, ưu đãi đầu tư cũng như tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động thuận lợi, hiệu quả nhất.

Tại buổi lễ, tỉnh Quảng Ngãi đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án cấp mới vào Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi trong năm 2023 với tổng vốn đăng ký khoảng 69,3 triệu USD. UBND tỉnh cũng cấp giấy chứng nhận cho 2 dự án đầu tư mở rộng với tổng vốn tăng thêm khoảng 10,8 triệu USD.

Trọng Tâm

Tin bài khác
Đà Nẵng thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đà Nẵng thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

HĐND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Việt Nam lần đầu lọt Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu

Việt Nam lần đầu lọt Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu

Việt Nam lần đầu tiên góp mặt trong Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu năm 2025, phản ánh sự bùng nổ của các dự án bất động sản bền vững và xu hướng đầu tư gắn với tiêu chuẩn môi trường quốc tế.
Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Năm 2026, thị trường bất động sản được dự báo bước vào giai đoạn tái cấu trúc theo hướng minh bạch và bền vững hơn. Trọng tâm điều hành của cơ quan quản lý nhà nước là hoàn thiện khung pháp lý, tăng nguồn cung và chuẩn hóa dữ liệu thị trường.
Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Thượng Hải nới lỏng quy định mua nhà, mở rộng đối tượng được phép sở hữu bất động sản nhằm kích thích nhu cầu và hỗ trợ thị trường địa ốc Trung Quốc phục hồi sau hơn 4 năm suy giảm.
Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại 33 tòa chung cư tái định cư, thương mại thuộc tài sản công; mức giá dao động 107.000 – 442.000 đồng/m2/tháng, thực hiện đấu giá theo quy định.
Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Trong nhiều năm qua, nhận định “giá bất động sản Việt Nam quá cao so với thu nhập người dân” xuất hiện dày đặc trên truyền thông và mạng xã hội. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hoàng – Phó Giám đốc Học viện Eagle Academy, phần lớn các tranh luận mới dừng ở cảm nhận hoặc so sánh định tính, trong khi đánh giá đúng mức độ “đắt – rẻ” của nhà ở cần dựa trên dữ liệu và mối tương quan vĩ mô.
Đà Nẵng công khai 36 doanh nghiệp và 3 sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện hoạt động theo luật mới

Đà Nẵng công khai 36 doanh nghiệp và 3 sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện hoạt động theo luật mới

Thị trường bất động sản Đà Nẵng bước vào giai đoạn “lọc chuẩn” khi cơ quan quản lý chính thức công khai danh sách các đơn vị đủ điều kiện pháp lý để hoạt động theo quy định mới. Động thái này được xem là bước siết kỷ cương quan trọng, hướng tới minh bạch hóa hoạt động môi giới, giao dịch, đồng thời bảo vệ quyền lợi người mua nhà và nhà đầu tư.
Hà Nội: Ngoại thành dẫn dắt nguồn cung bất động sản

Hà Nội: Ngoại thành dẫn dắt nguồn cung bất động sản

Thị trường nhà ở Hà Nội giai đoạn 2026–2028 dự kiến đón hơn 78.000 sản phẩm mới, nguồn cung dịch chuyển mạnh ra ngoại thành, cạnh tranh bằng tiện ích và chất lượng sống.
Hà Nội định hình 9 trục không gian, mở “xương sống” phát triển 100 năm

Hà Nội định hình 9 trục không gian, mở “xương sống” phát triển 100 năm

Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm xác lập 9 trục không gian – kinh tế – đô thị bám theo các tuyến giao thông huyết mạch, cùng 6 vành đai liên kết vùng, tạo khung cấu trúc mới để Hà Nội mở rộng phát triển đa trung tâm, giảm áp lực nội đô và tăng kết nối liên tỉnh.
Metro Hà Nội vận hành thúc đẩy mô hình TOD, tái cấu trúc đô thị bền vững dài hạn

Metro Hà Nội vận hành thúc đẩy mô hình TOD, tái cấu trúc đô thị bền vững dài hạn

Theo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, dân số thường trú dự kiến đạt khoảng 11 triệu người, với tỷ lệ đô thị hóa lên tới 70%, qua đó tạo ra áp lực rất lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông và quỹ đất đô thị hiện hữu.
Đà Nẵng siết chiều cao xây dựng trong kiệt hẻm, điều chỉnh mạnh quy định nhà ở và khách sạn

Đà Nẵng siết chiều cao xây dựng trong kiệt hẻm, điều chỉnh mạnh quy định nhà ở và khách sạn

Từ ngày 25/1/2026, hàng loạt quy định mới về chiều cao, mật độ xây dựng và công năng công trình tại TP. Đà Nẵng chính thức có hiệu lực. Theo đó, nhà ở, khách sạn, văn phòng cho thuê trong kiệt hẻm và trên các tuyến đường nhỏ sẽ bị khống chế nghiêm ngặt về số tầng, đồng thời hạn chế các hoạt động thương mại – dịch vụ quy mô lớn nhằm bảo đảm trật tự kiến trúc và hạ tầng đô thị.
Dòng tiền bất động sản: Ưu tiên nhu cầu thực để cân bằng thị trường

Dòng tiền bất động sản: Ưu tiên nhu cầu thực để cân bằng thị trường

Trong bối cảnh quy mô thị trường ngày càng mở rộng, việc kiểm soát dòng vốn tín dụng bất động sản đang được các cơ quan quản lý tiếp cận theo hướng chủ động phòng ngừa rủi ro, thay vì phản ứng bị động sau các chu kỳ “nóng – lạnh” của thị trường.
Hai trụ cột dẫn dắt thị trường bất động sản năm 2026

Hai trụ cột dẫn dắt thị trường bất động sản năm 2026

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu dần ổn định và dòng vốn đầu tư quay trở lại, bất động sản công nghiệp và nhà ở được đánh giá là hai phân khúc giữ vai trò chủ lực, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho thị trường bất động sản Việt Nam trong năm 2026.
Động thổ cầu Cần Giờ: “Cú đấm thép” hạ tầng mở chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển phía Nam TP.HCM

Động thổ cầu Cần Giờ: “Cú đấm thép” hạ tầng mở chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển phía Nam TP.HCM

Sáng 15/1/2026, lễ động thổ cầu Cần Giờ đã diễn ra tại TP.HCM. Dự án được ví như một “cú đấm thép” phá tan điểm nghẽn tồn tại suốt nhiều chục năm của cửa ngõ phía Nam TP.HCM. Không chỉ mở ra trục kết nối chiến lược ra biển, công trình này còn kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển Cần Giờ, với tâm điểm là Vinhomes Green Paradise, nơi được kỳ vọng sẽ đón 40 triệu lượt khách mỗi năm.
Thị trường BĐS TP. Hồ Chí Minh: Chiến lược giãn dân phát triển đô thị vệ tinh

Thị trường BĐS TP. Hồ Chí Minh: Chiến lược giãn dân phát triển đô thị vệ tinh

Thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn tái định vị mang tính bước ngoặt trong tầm nhìn đến năm 2030. Trước áp lực nén đô thị và sự khan hiếm quỹ đất sạch tại vùng lõi, dòng vốn đầu tư và nhu cầu ở thực đang dịch chuyển mạnh mẽ về các thủ phủ công nghiệp giáp ranh, hình thành nên vùng đô thị mở rộng với động lực dẫn dắt từ hạ tầng giao thông và quy hoạch vùng.