Công bố thông tin bất thường về việc bắt tạm giam lãnh đạo ACV
Ngày 5/3, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV.
![]() |
| Ông Vũ Thế Phiệt (Ảnh: ACV). |
Cùng bị bắt với ông Phiệt là ông Nguyễn Tiến Việt, thành viên hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành ACV, kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
"Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã công bố", thông báo của ACV nêu.
Ông Vũ Thế Phiệt (sinh năm 1973), trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh và cao cấp lý luận chính trị. Ông Phiệt công tác trong ngành hàng không Việt Nam từ năm 1995, từng giữ nhiều vị trí quan trọng như Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài giai đoạn 2012-2017, Phó tổng giám đốc ACV từ năm 2017-2018 và được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc từ tháng 8-2018.
Đến tháng 9/2024, ông Vũ Thế Phiệt được miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị ACV.
Sau khi ông Phiệt rời vị trí Tổng giám đốc ACV, ông Việt được giao nhiệm vụ Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành ACV trong thời gian chờ kiện toàn nhân sự Tổng giám đốc.
ACV có nhiều điều chỉnh nhân sự lãnh đạo
Trước đó, ACV ghi nhận một số biến động nhân sự cấp cao. Cụ thể, đầu tháng 2/2026, doanh nghiệp bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng, Phó tổng giám đốc, giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành.
Cùng thời điểm, bà Phạm Thị Phương, Trưởng phòng Kế toán thuộc Ban Tài chính – Kế toán, được giao phụ trách công tác kế toán của tổng công ty. Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau, ACV đã chấm dứt việc giao nhiệm vụ phụ trách kế toán đối với bà Phương.
Ngày 25/2, Hội đồng quản trị ACV tiếp tục bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên, Thành viên HĐQT, kiêm nhiệm vị trí Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trước đó, vị trí này do ông Vũ Thế Phiệt đảm nhiệm.
Quy mô tài chính và kết quả kinh doanh của ACV
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam hiện là doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm trong lĩnh vực hạ tầng hàng không tại Việt Nam, quản lý và khai thác 22 cảng hàng không trên cả nước, bao gồm các sân bay quốc tế lớn như Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
Doanh nghiệp đồng thời là chủ đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, với tổng mức đầu tư khoảng 337.000 tỷ đồng.
Theo số liệu công bố, ACV hiện có tổng tài sản khoảng 90.918 tỷ đồng (tương đương khoảng 3,5 tỷ USD). Doanh nghiệp duy trì lượng tiền mặt và tiền gửi lớn, mang lại hàng nghìn tỷ đồng lãi ngân hàng mỗi năm. Trong giai đoạn Đại dịch COVID-19, khi ngành hàng không chịu ảnh hưởng nặng nề, ACV vẫn ghi nhận lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng nhờ nguồn thu từ tiền gửi ngân hàng.
Năm 2025, do triển khai đầu tư các dự án lớn, tiền mặt và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm gần một nửa, còn hơn 14.700 tỷ đồng.
Lũy kế năm 2025, ACV đạt doanh thu 25.960 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế lần đầu vượt 12.000 tỷ đồng, ghi nhận mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp hoạt động.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ACV đang giao dịch quanh mức 50.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 180.907 tỷ đồng.
Trong hoạt động khai thác, tăng trưởng của ACV những năm gần đây bị hạn chế do tình trạng quá tải tại hai sân bay lớn nhất cả nước là Nội Bài và Tân Sơn Nhất, nơi chiếm hơn 60% tổng sản lượng hành khách của ngành hàng không Việt Nam.
Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành được kỳ vọng sẽ giúp giải quyết nút thắt hạ tầng và tạo dư địa tăng trưởng mới cho doanh nghiệp trong thời gian tới.