Sáng 23/4, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Nam Giang phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển chất lỏng nghi là dầu diesel qua biên giới.
Trước đó, trưa 22/4, tại khu vực barie số 1 cửa khẩu, lực lượng chức năng kiểm tra xe đầu kéo do ông Lê Ngọc Lâm (trú tại Đà Nẵng) điều khiển. Qua kiểm tra, phát hiện một két kim loại được hàn cố định dưới gầm rơ-moóc, bên trong chứa khoảng 880 lít chất lỏng nghi là dầu diesel.
![]() |
| Tang vật được xác định khoảng 880 lít dầu diesel bị thu giữ (Ảnh: Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng). |
Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế khai nhận số dầu trên được mua tại một cây xăng trên địa bàn với giá hơn 24,5 triệu đồng, sau đó vận chuyển qua Lào để bán kiếm lời. Hiện toàn bộ tang vật, phương tiện đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra.
Vụ việc cho thấy tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt tại các tuyến cửa khẩu đường bộ. Thực tế thời gian qua, lực lượng chức năng liên tục phát hiện nhiều thủ đoạn tinh vi như hoán cải phương tiện, giấu nhiên liệu trong các khoang bí mật...
Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, nguyên nhân chính đến từ chênh lệch giá xăng dầu giữa Việt Nam và các nước lân cận, cùng với nhu cầu tiêu thụ lớn, khiến hoạt động buôn lậu có xu hướng gia tăng nếu không được kiểm soát chặt.
![]() |
| Bình kim loại hình trụ, đường kính khoảng 0,7m, dài 2,56m, được đối tượng hàn cố định vào khung xe dùng để chứa dầu diesel (Ảnh: Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng). |
Trước thực trạng này, Chính phủ đã liên tục chỉ đạo siết quản lý. Nhiều văn bản được ban hành yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường xăng dầu, đặc biệt tại khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển. Các lực lượng như Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường, Công an được yêu cầu phối hợp chặt chẽ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Song song đó, khung pháp lý trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu cũng từng bước được hoàn thiện. Các quy định về điều kiện kinh doanh, dự trữ, vận chuyển và phân phối xăng dầu được siết chặt hơn nhằm hạn chế thất thoát, gian lận và buôn lậu. Việc ứng dụng công nghệ trong giám sát nguồn cung, hóa đơn điện tử và truy xuất nguồn gốc cũng đang được thúc đẩy.
Đáng chú ý, các đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại được triển khai thường xuyên, trong đó xăng dầu là một trong những mặt hàng trọng điểm. Cơ quan chức năng cũng tăng cường xử lý các đầu mối, đường dây thay vì chỉ dừng ở các vụ việc nhỏ lẻ.