Đến nay, Cơ quan Điều tra đã khởi tố 74 bị can trong các vụ án liên quan đến lắp đặt, vận hành và quản lý trạm quan trắc môi trường, với 10 tội danh khác nhau. Danh tính đầy đủ của toàn bộ 74 bị can chưa được công bố công khai, vì vậy, Doanh nghiệp & Hội nhập tổng hợp danh sách ban đầu các bị can đã được nêu tên, để bạn đọc có cái nhìn rõ hơn về các mắt xích chính trong vụ án.
Nhóm đầu tiên là các bị can trong nhánh đấu thầu, đưa hối lộ và nhận hối lộ, được Bộ Công an công bố tại họp báo ngày 3/4/2026. Theo Thiếu tướng Lê Văn Tân, Cơ quan Điều tra đã khởi tố 11 bị can trong nhóm này.
![]() |
| Bị can Trần Thị Minh Hương (ảnh trái) và bị can Hoàng Văn Thức (ảnh phải). |
Đứng đầu danh sách là bị can Hoàng Văn Thức - cựu Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Bị can Thức bị khởi tố và bị bắt ngày 30/3/2026. Tội danh công khai gồm "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự và "Nhận hối lộ" theo khoản 4 Điều 354. Cơ quan Điều tra cáo buộc sau khi các doanh nghiệp trúng gói thầu liên quan trạm quan trắc, ông Thức cùng cấp dưới đã nhận gần 35 tỷ đồng.
Tiếp theo là bị can Trần Thị Minh Hương - cựu Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (NCEM), đơn vị thuộc Tổng cục Môi trường trước đây, nay thuộc Cục Môi trường. Trần Thị Minh Hương bị khởi tố về hai tội: "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Nhận hối lộ". Theo công bố của Bộ Công an ngày 3/4/2026, Trần Thị Minh Hương là một trong 11 bị can bị khởi tố trong nhóm sai phạm đấu thầu, hối lộ liên quan các dự án quan trắc.
Bị can Đậu Tuấn Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Seiki, bị khởi tố với hai tội danh là "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ". Đây là một trong những doanh nghiệp bị nêu tên trong nhóm tham gia các gói thầu quan trắc và bị điều tra về hành vi cấu kết để trúng thầu.
Các bị can bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" gồm có: Nguyễn Phan Dũng - Tổng giám đốc Công ty Seiki; Bùi Thị Phúc - Phó Tổng giám đốc Công ty Seiki; Đào Như Ý - Phó Tổng giám đốc Công ty Deahan; Bùi Thị Hà Phương - Phó Tổng giám đốc Công ty Deahan; Lê Đức Chiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Toàn Cầu; Phan Ngọc Châu là nhân viên Công ty Toàn Cầu; Nguyễn Văn Tân - Phó Tổng giám đốc, thẩm định viên Công ty Nhân Tâm Việt và Lê Đình Quang - nhân viên kinh doanh Công ty Coninco.
![]() |
| Bị can Lê Đức Chiến (ảnh trái) và bị can Đậu Tuấn Anh (ảnh phải). |
Nhóm bị can khác khác được công bố rõ hành vi rút tiền ngân sách, lập khống hồ sơ tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc. Theo thông tin từ Bộ Công an, ngày 15/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.
Trong nhóm này, Trần Thị Minh Hương tiếp tục bị khởi tố bổ sung, cùng với Hồ Minh Tráng và Phạm Quang Hiếu. Theo công bố, ba người là lãnh đạo của NCEM, bị cáo buộc chỉ đạo lập khống chứng từ, hồ sơ nhân công để thanh toán, giải ngân tiền lương nhân công với tổng số tiền 5,575 tỷ đồng; sau khi trừ một số khoản, phần chênh lệch hơn 2,639 tỷ đồng được đưa về quỹ chung rồi chia chác, hưởng lợi. Trường hợp của Trần Thị Minh Hương vì thế là mắt xích đặc biệt đáng chú ý: một người nhưng xuất hiện ở cả nhóm tội đấu thầu - nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ để rút tiền ngân sách.
![]() |
| Bị can Nguyễn Hoài Thi - Giám đốc Công ty Kỹ thuật môi trường Việt An (trái) và Lê Việt Cường - Phó Tổng giám đốc Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh. |
Bị can Hồ Minh Tráng - lãnh đạo Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc bị khởi tố ngày 15/12/2025 trong vụ án tại NCEM, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Hành vi bị nêu là cùng chỉ đạo lập khống chứng từ, hồ sơ nhân công để rút tiền từ nguồn ngân sách Nhà nước.
Bị can Phạm Quang Hiếu - lãnh đạo Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc cũng bị khởi tố ngày 15/12/2025 về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", với cáo buộc tham gia chỉ đạo lập khống chứng từ, hồ sơ nhân công nhằm rút tiền ngân sách và chuyển vào quỹ chung của trung tâm để chia chác.
Bên cạnh nhóm cán bộ và doanh nghiệp gắn với nhánh đấu thầu, cơ quan chức năng cũng đã công khai một số bị can thuộc nhóm doanh nghiệp xả thải và vận hành trạm quan trắc. Trong nhóm này, có Lê Việt Cường - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh; Nguyễn Văn Trung - Phó quản đốc phân xưởng vận hành trạm quan trắc và Lương Công Bính - chuyên viên Phòng Kỹ thuật và An toàn. Cả 3 bị can đều là nhân sự thuộc Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, cùng bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan hành vi can thiệp, chỉnh sửa chỉ số quan trắc môi trường tại doanh nghiệp xả thải. Đến nay, tội danh cụ thể của từng người chưa được công bố chi tiết.
Một nhóm khác rất đáng chú ý là các doanh nghiệp cung cấp hệ thống quan trắc bị cáo buộc “tiếp tay” cho việc làm sai lệch chỉ số. Cụ thể, bị can Nguyễn Hoài Thi - Chủ tịch HĐQT Công ty Kỹ thuật môi trường Việt An và Nguyễn Hoài Bách - Giám đốc kinh doanh của công ty này, đã bị khởi tố về các tội "Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, phương tiện điện tử của người khác" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức". Cơ quan Điều tra cáo buộc Công ty Việt An sau khi cung cấp thiết bị đã trực tiếp hỗ trợ khách hàng, nhà máy vận hành và điều chỉnh thông số, thậm chí dùng phần mềm điều khiển từ xa hoặc can thiệp trực tiếp vào hệ thống hút mẫu, thiết bị phân tích để sửa số liệu.
Đây mới chỉ là danh sách công khai ban đầu, chưa phải toàn bộ 74 bị can. Bộ Công an cho biết các bị can thuộc 59 doanh nghiệp xả thải và lắp đặt thiết bị quan trắc trên cả nước, cùng một số cán bộ, lãnh đạo trong đơn vị quản lý nhà nước về môi trường; đồng thời Cơ quan Điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng còn lại.