Thứ ba 10/03/2026 13:01
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Bất động sản

Chính phủ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp

12/10/2020 00:00
Ngày 09/10/2018, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (Vinasme) tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam ngày 13/10 đã vinh dự được đón tiếp đồng chí Trương Hòa Bình- Ủy viên Bộ Chính trị- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đế

Đồng chí Trương Hòa Bình- Ủy viên Bộ Chính trị- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đến dự và phát biểu chỉ đạo

Thưa các đồng chí, các quý vị đại biểu,

Hôm nay tôi vui mừng đến dự lễ Kỷ niệm ngày Bác Hồ gửi thư cho giới Công – Thương, Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi tới toàn thể cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam, các thành viên trong tổ chức Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (DNNVV VN) cùng quý vị đại biểu những lời chúc tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí, các quý vị đại biểu,

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương chính sách cụ thể nhằm xây dựng và phát triển một cộng đồng doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam lớn mạnh có sức cạnh tranh cao, đồng thời tạo điều kiện phát huy tiềm năng, vai trò tích cực của đội ngũ doanh nhân trong phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng đầu tư trong và ngoài nước, gải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, gây dựng và giữu gìn thương hiệu hàng hóa Việt Nam. Cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã có những bước phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng. Cơ cấu, quy mô, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp có chuyển biến mạnh mẽ, phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu của nền kinh tế. Hiệu quả và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp được nâng cao đáng kể.

Hiệp hội DNNVV VN qua hơn 10 năm hình thành và phát triển với vai trò đại diện đã có nhiều có gắng vượt qua khó khăn, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của mình trong việc tập hợp, kết nối, hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các DN và giữ vai trò cầu nối giữa DN với các cấp, chính quyền. Với số lượng chiếm trên 97% tổng số DN trên cả nước, các DNNVV là lực lượng quan trọng đóng góp vào nền tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động. Trong đó, đóng góp khoảng 40% GDP, 33% giá trị sản xuất công nghiệp, 30% giá trị hàng hóa xuất khẩu và thu hút khoảng 50% lực lượng lao động cả nước. Hiệp hội đã phát triển mạng lưới chi hội cấp quận, huyện và một số nơi phát triển đến cấp xã, phường và làng nghề. Hiệp hội đã tích cực tuyên truyền vận động các hội viên và cộng đông doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, tham gia các phong trào mang nhiều ý nghĩa do Đảng, Nhà nước, và MTTQ Việt Nam phát động, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc như phong trào đền ơn đáp nghiwx, vì người nghèo…

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, thay mặt Chính phủ, tôi đánh giá cao, nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân nói chung, các thành viên của Hiệp hội DNNVV VN nói riêng đối với các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong giai đoạn vừa qua.

Thưa các đồng chí, các quý vị đại biểu,

Thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XII của Đảng, trong đó xác định rõ doanh nghiệp là động lực phát triển của nền kinh tế, thời gian qua, chúng ta đã tập trung xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, nói đi đôi với làm, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thúc đẩy khởi nghiệp, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển; Ban hành Nghị quyết số 19/NQ-CP về nhiệm vụ và giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và đặc biệt đã trình và được Quốc hội ban hành Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa… Với những chỉ đạo và hành động quyết liệt đó, doanh nghiệp Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2018, số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt mức kỷ lục, quy mô vốn đăng ký, năng lực cạnh tranh ngày càng dduwwocj nâng cao.

Với những kết quả khả quan đã đạt được, Chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân làm giàu chính đáng. Chính phủ mong muốn cộng đồng doanh nhân - doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ nhằm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018 và những năm tiếp theo, cũng như thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết số 09/NQ-TƯ của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đã đề ra, đó là: “Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần dân tộc, giác ngộ chính trị,văn hóa kinh doanh, có trách nhiệm xã hội cao, có đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp hoạt động có chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cao, liên kết chặt chẽ, tham gia tích cực vào mạng sản xuất, chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu; không ngừng phát triển phấn đấu đến năm 2020 có một doanh nghiệp, doanh nhân có thương hiệu đạt tầm cỡ khu vực Đông Nam Á”.

Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tặng quà chúc mừng Vinasme. Ảnh Minh Chính

Thưa các đồng chí, các quý vị đại biểu,

Đất nước ta đang bước vào một giai đoạn mới và hội nhập ngày càng sâu rộng. Trong bối cảnh đó, cộng đông doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội nhưng cũng phải đối mặt không ít thách thức. Đây là thời điểm giành cho các doanh nhân - doanh nghiệp nắm bắt thời cơ, nỗ lực trong cơ cấu lại doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng quản trị, chất lượng sản phẩm… để trụ vững và phát triển vững chắc. Nhân dịp này, tôi đề nghị Hiệp hội DNNVV VN, các hiệp hội, các doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện tốt các nội dung sau đây:

Một là, Hiệp hội nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, tiếp tục làm tốt chức năng nhiệm vụ của Hiệp hội mình đại diện. Là cầu nối giữa các doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước, lắng nghe tiếp thu ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, để tham mưa cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ ban hành các chính sách phù hợp.

Hai là, tạo dựng và vun đắp mỗi quan hệ đoàn kết, hợp tác, tương trợ lẫn nhau giữa các doannh nghiệp cùng hướng tới mục tiêu chung xây dựng đất nước giàu mạnh.

Ba là, thúc đẩy chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Tiếp tục khơi dậy, động viên, cổ vũ, tinh thần khởi nghiêp nhằm hình thành và phát triển ngày càng nhiều các doanh nghiệp, cả doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp tầm cỡ khu vực và quốc tế. Sự đa dạng về quy mô, ngành nghề của các doanh nghiệp không chỉ khẳng định sức mạnh của nền kinh tế mà còn là tiền đề quan trọng tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp.

Bốn là, các doanh nghiệp xây dựng chiến lược nhằm áp dụng có hiệu quả các thành tựu mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mang lại. Tham gia tích cực và có hiệu quả của cuộc cách mạng toàn cầu đang và sẽ làm chuyển biến nền kinh tế thế giới này. Sự quyết tâm, tính năng động, khả năng sáng tạo của người Việt, của doanh nghiệp Việt là cơ sở quan trọng để chúng ta không bỏ lỡ chuyến tàu cách mạng công nghiệp 4.0; thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia quá trình liên kết nội địa hóa sản phẩm với doanh nghiệp FDI chuỗi giá trị trong nước, khu vực và toàn cầu.

Năm là, doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam hoạt động sản xuất công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, cạnh tranh lành mạnh, tích cực tham gia phong trào chống vi phạm, tội pham trong đó có vi phạm, tội phạm xã hội đen núp bóng doanh nghiệp, buôn lậu, hàng gian, hàng giả, gian lận thương mại; không câu kết nũng đoạn thị trường, không trục lợi chính sách, không tạo lợi thế cho doanh nghiệp sân sau và tích cực tham gia phòng chống tham nhũng.

Một lần nữa, tôi nhiệt liệt chúc mừng những thành tích đạt được và những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân nói chung, các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tôi tin tưởng rằng, với phẩm chất năng động, sáng tạo, tự lực tự cường,tinh thần vượt khó, doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam sẽ có đủ bản lĩnh để giành được những thành công to lớn hơn trong thời gian tới.

Chúc cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam không nừng lớn mạnh và phát triển. Chúc các đồng chí, các quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập

Tin bài khác
Đà Nẵng thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đà Nẵng thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

HĐND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Việt Nam lần đầu lọt Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu

Việt Nam lần đầu lọt Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu

Việt Nam lần đầu tiên góp mặt trong Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu năm 2025, phản ánh sự bùng nổ của các dự án bất động sản bền vững và xu hướng đầu tư gắn với tiêu chuẩn môi trường quốc tế.
Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Năm 2026, thị trường bất động sản được dự báo bước vào giai đoạn tái cấu trúc theo hướng minh bạch và bền vững hơn. Trọng tâm điều hành của cơ quan quản lý nhà nước là hoàn thiện khung pháp lý, tăng nguồn cung và chuẩn hóa dữ liệu thị trường.
Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Thượng Hải nới lỏng quy định mua nhà, mở rộng đối tượng được phép sở hữu bất động sản nhằm kích thích nhu cầu và hỗ trợ thị trường địa ốc Trung Quốc phục hồi sau hơn 4 năm suy giảm.
Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại 33 tòa chung cư tái định cư, thương mại thuộc tài sản công; mức giá dao động 107.000 – 442.000 đồng/m2/tháng, thực hiện đấu giá theo quy định.
Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Trong nhiều năm qua, nhận định “giá bất động sản Việt Nam quá cao so với thu nhập người dân” xuất hiện dày đặc trên truyền thông và mạng xã hội. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hoàng – Phó Giám đốc Học viện Eagle Academy, phần lớn các tranh luận mới dừng ở cảm nhận hoặc so sánh định tính, trong khi đánh giá đúng mức độ “đắt – rẻ” của nhà ở cần dựa trên dữ liệu và mối tương quan vĩ mô.
Đà Nẵng công khai 36 doanh nghiệp và 3 sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện hoạt động theo luật mới

Đà Nẵng công khai 36 doanh nghiệp và 3 sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện hoạt động theo luật mới

Thị trường bất động sản Đà Nẵng bước vào giai đoạn “lọc chuẩn” khi cơ quan quản lý chính thức công khai danh sách các đơn vị đủ điều kiện pháp lý để hoạt động theo quy định mới. Động thái này được xem là bước siết kỷ cương quan trọng, hướng tới minh bạch hóa hoạt động môi giới, giao dịch, đồng thời bảo vệ quyền lợi người mua nhà và nhà đầu tư.
Hà Nội: Ngoại thành dẫn dắt nguồn cung bất động sản

Hà Nội: Ngoại thành dẫn dắt nguồn cung bất động sản

Thị trường nhà ở Hà Nội giai đoạn 2026–2028 dự kiến đón hơn 78.000 sản phẩm mới, nguồn cung dịch chuyển mạnh ra ngoại thành, cạnh tranh bằng tiện ích và chất lượng sống.
Hà Nội định hình 9 trục không gian, mở “xương sống” phát triển 100 năm

Hà Nội định hình 9 trục không gian, mở “xương sống” phát triển 100 năm

Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm xác lập 9 trục không gian – kinh tế – đô thị bám theo các tuyến giao thông huyết mạch, cùng 6 vành đai liên kết vùng, tạo khung cấu trúc mới để Hà Nội mở rộng phát triển đa trung tâm, giảm áp lực nội đô và tăng kết nối liên tỉnh.
Metro Hà Nội vận hành thúc đẩy mô hình TOD, tái cấu trúc đô thị bền vững dài hạn

Metro Hà Nội vận hành thúc đẩy mô hình TOD, tái cấu trúc đô thị bền vững dài hạn

Theo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, dân số thường trú dự kiến đạt khoảng 11 triệu người, với tỷ lệ đô thị hóa lên tới 70%, qua đó tạo ra áp lực rất lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông và quỹ đất đô thị hiện hữu.
Đà Nẵng siết chiều cao xây dựng trong kiệt hẻm, điều chỉnh mạnh quy định nhà ở và khách sạn

Đà Nẵng siết chiều cao xây dựng trong kiệt hẻm, điều chỉnh mạnh quy định nhà ở và khách sạn

Từ ngày 25/1/2026, hàng loạt quy định mới về chiều cao, mật độ xây dựng và công năng công trình tại TP. Đà Nẵng chính thức có hiệu lực. Theo đó, nhà ở, khách sạn, văn phòng cho thuê trong kiệt hẻm và trên các tuyến đường nhỏ sẽ bị khống chế nghiêm ngặt về số tầng, đồng thời hạn chế các hoạt động thương mại – dịch vụ quy mô lớn nhằm bảo đảm trật tự kiến trúc và hạ tầng đô thị.
Dòng tiền bất động sản: Ưu tiên nhu cầu thực để cân bằng thị trường

Dòng tiền bất động sản: Ưu tiên nhu cầu thực để cân bằng thị trường

Trong bối cảnh quy mô thị trường ngày càng mở rộng, việc kiểm soát dòng vốn tín dụng bất động sản đang được các cơ quan quản lý tiếp cận theo hướng chủ động phòng ngừa rủi ro, thay vì phản ứng bị động sau các chu kỳ “nóng – lạnh” của thị trường.
Hai trụ cột dẫn dắt thị trường bất động sản năm 2026

Hai trụ cột dẫn dắt thị trường bất động sản năm 2026

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu dần ổn định và dòng vốn đầu tư quay trở lại, bất động sản công nghiệp và nhà ở được đánh giá là hai phân khúc giữ vai trò chủ lực, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho thị trường bất động sản Việt Nam trong năm 2026.
Động thổ cầu Cần Giờ: “Cú đấm thép” hạ tầng mở chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển phía Nam TP.HCM

Động thổ cầu Cần Giờ: “Cú đấm thép” hạ tầng mở chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển phía Nam TP.HCM

Sáng 15/1/2026, lễ động thổ cầu Cần Giờ đã diễn ra tại TP.HCM. Dự án được ví như một “cú đấm thép” phá tan điểm nghẽn tồn tại suốt nhiều chục năm của cửa ngõ phía Nam TP.HCM. Không chỉ mở ra trục kết nối chiến lược ra biển, công trình này còn kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển Cần Giờ, với tâm điểm là Vinhomes Green Paradise, nơi được kỳ vọng sẽ đón 40 triệu lượt khách mỗi năm.
Thị trường BĐS TP. Hồ Chí Minh: Chiến lược giãn dân phát triển đô thị vệ tinh

Thị trường BĐS TP. Hồ Chí Minh: Chiến lược giãn dân phát triển đô thị vệ tinh

Thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn tái định vị mang tính bước ngoặt trong tầm nhìn đến năm 2030. Trước áp lực nén đô thị và sự khan hiếm quỹ đất sạch tại vùng lõi, dòng vốn đầu tư và nhu cầu ở thực đang dịch chuyển mạnh mẽ về các thủ phủ công nghiệp giáp ranh, hình thành nên vùng đô thị mở rộng với động lực dẫn dắt từ hạ tầng giao thông và quy hoạch vùng.