Chevron cam kết tăng gấp đôi sản lượng dầu tại Venezuela trong 5 năm tới thông qua kế hoạch đầu tư trị giá 7 tỷ USD, đánh dấu khoản đầu tư lớn đầu tiên của một tập đoàn Mỹ vào quốc gia Nam Mỹ này kể từ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump lật đổ cựu lãnh đạo Nicolás Maduro.
![]() |
| Chevron rót 7 tỷ USD cho thương vụ dầu mỏ tại Venezuela |
Khoản đầu tư nói trên là một phần trong loạt thỏa thuận được các doanh nghiệp năng lượng quốc tế công bố ngày 2/9, trong bối cảnh ngành năng lượng Venezuela vẫn đối mặt nhiều khó khăn. Các bên tham gia còn có Eni và General Electric.
Nhà Trắng thời gian qua thúc đẩy các công ty quốc tế rót vốn vào Venezuela, trong nỗ lực gia tăng nguồn cung dầu do Mỹ kiểm soát từ quốc gia này. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright, có mặt tại Caracas để chứng kiến lễ ký kết, cho rằng đây là bước đi quan trọng nhằm khởi động tiến trình đầu tư.
Theo giới quan sát, sự sốt ruột tại Washington trước tiến độ đầu tư chậm trong năm nay là một trong những yếu tố thúc đẩy thỏa thuận năng lượng bất thường được Tổng thống Donald Trump công bố cuối tuần trước. Theo thỏa thuận này, Mỹ sẽ nắm 35% cổ phần tại công ty khai thác dầu lớn thứ hai Venezuela, do doanh nhân Alejandro Betancourt kiểm soát.
Chevron cho biết doanh nghiệp này đã đạt được thỏa thuận về các điều khoản mới cho hoạt động tại Venezuela với công ty dầu khí nhà nước PDVSA. Theo kế hoạch, các khoản đầu tư thông qua nhiều liên doanh ở nước này sẽ giúp nâng sản lượng lên 600.000 thùng/ngày. Tập đoàn có trụ sở tại Houston cũng được trao quyền phát triển hai mỏ dầu mới tại khu vực Carabobo thuộc vành đai Orinoco giàu dầu mỏ.
Giám đốc điều hành Chevron Mike Wirth cho biết quyết định mở rộng hoạt động tại Venezuela phản ánh niềm tin của tập đoàn vào tiềm năng tài nguyên dồi dào của quốc gia này. Ông cũng nhận định Venezuela có thể trở thành một phần có sức cạnh tranh trong danh mục đầu tư của Chevron trong nhiều thập kỷ tới.
Theo Chevron, dầu thô Venezuela thường có đặc tính nặng, khó khai thác và vận chuyển, song tổng chi phí khai thác dự kiến dưới 20 USD/thùng. Diện tích khai thác mới của tập đoàn nằm liền kề các khu vực liên doanh hiện hữu.
Cùng ngày, tập đoàn dầu khí Eni của Italy cũng ký thỏa thuận nắm quyền kiểm soát mỏ dầu Junín-5, một mỏ quy mô lớn khác tại khu vực Orinoco. Eni từng được cấp phép tại mỏ này từ năm 2010. Junín-5 được cho là có trữ lượng lên tới 35 tỷ thùng dầu, nhưng hiện chỉ sản xuất khoảng 12.000 thùng/ngày. Một nguồn tin am hiểu kế hoạch cho biết Eni dự kiến chi 1,5 tỷ USD mỗi năm để nâng sản lượng tại mỏ lên 400.000 thùng/ngày.
Giám đốc điều hành Eni Claudio Descalzi, người có mặt tại Caracas để tham dự lễ ký kết, cho rằng việc Eni điều hành một khu vực quan trọng như Junín-5 cho thấy năng lực của tập đoàn trong triển khai nhanh và hiệu quả các dự án phức tạp.
Trước đó, cuối tháng 6, Eni cho biết việc Venezuela gia tăng sản lượng dầu trong năm nay đã cải thiện triển vọng thu hồi khoản doanh thu chưa thanh toán trị giá 2,7 tỷ USD từ hoạt động bán khí đốt cho PDVSA.
Cả Eni và Chevron đều duy trì hoạt động tại Venezuela nhờ được miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt của Mỹ. Washington cũng coi sự hiện diện của các tập đoàn này là yếu tố nhằm hạn chế ảnh hưởng ngày càng lớn của Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực dầu mỏ Venezuela.
Trong khi đó, các tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ như ExxonMobil và ConocoPhillips đến nay vẫn thận trọng với việc quay lại Venezuela, sau khi từng mất hàng tỷ USD tài sản do các đợt quốc hữu hóa.
Trong tuần này, chính quyền Trump tiếp tục bảo vệ liên doanh riêng nhằm hỗ trợ ngành dầu mỏ Venezuela.
Công ty North American Blue Energy Partners (NABEP) của ông Betancourt là đối tác Mỹ trong nhóm sẽ kiểm soát khoảng 1/5 trữ lượng dầu mỏ của Venezuela. NABEP đã bắt đầu tìm kiếm các nhà đầu tư tiềm năng cho 17 mỏ dầu mà doanh nghiệp này được quyền tiếp cận, với mục tiêu thu hút 100 tỷ USD vốn đầu tư vào Venezuela. Thỏa thuận của Chevron không liên quan đến các nỗ lực này.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về ông Betancourt sau lễ ký kết, Bộ trưởng Wright cho rằng trong kinh doanh, kết quả thực tế quan trọng hơn tuyên bố, đồng thời nhận định NABEP đã chứng minh khả năng tạo ra kết quả.
Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez cho biết các cuộc điều tra liên quan đến ông Betancourt tại Venezuela đã khép lại mà không có cáo buộc nào được đưa ra, đồng thời khẳng định không có vụ kiện nào chống lại ông tại Mỹ. Bà Rodríguez cho rằng một cá nhân thường bị truyền thông đánh giá trước khi được tòa án xem xét.
Theo các nhà phân tích RBC Capital Markets, sản lượng hiện tại của Chevron tại Venezuela đạt khoảng 280.000 thùng/ngày, tăng mạnh so với mức 50.000 thùng/ngày vài năm trước. Nhóm phân tích đưa ra nhận định này trong ghi chú công bố sau cuộc họp với Giám đốc tài chính Chevron Eimear Bonner. Theo đó, Chevron cần có các biện pháp bảo đảm tài chính, trong đó có quyền trọng tài quốc tế, trước khi tăng cường đầu tư vào Venezuela.
Những bảo đảm này được xem là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp Mỹ mở rộng hiện diện tại thị trường nhiều rủi ro này.
Ngoài Chevron và Eni, BP và Shell cũng công bố các dự án mới tại Venezuela trong năm nay, trong đó phần lớn khoản đầu tư mới tập trung vào các mỏ khí ngoài khơi.