Ông Trương Quang Việt - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội xác nhận ca bệnh là nam sinh viên quê Chí Linh, 20 tuổi, là F1 của bệnh nhân ở Hải Dương.
Nam sinh viên 20 tuổi quê Chí Linh, Hải Dương, lên Hà Nội học tiếng Anh và thuê trọ trên phố Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy.
Ngày 27/1, nam sinh có triệu chứng ho, sốt, đau họng, đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính SARS-CoV-2 ngày 28/1/2021 do Bệnh viện Bạch Mai thực hiện.
Trong buổi họp trực tuyến chiều 28/1, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng nhấn mạnh, Bệnh viện Bạch Mai đã có báo cáo gấp về một trường hợp từ Hải Dương đến thăm khám và thuê phòng trọ tại quận Cầu Giấy.
Tại cuộc họp giao ban công tác phòng, chống dịch Covid-19 chiều ngày 28/1, ông Trương Quang Việt nhận định, ổ dịch đã có ở Hải Dương từ trước đó khoảng 10-14 ngày, vì vậy cần phải khoanh vùng các đối tượng tiếp xúc tính từ 14/1 trở lại đây. CDC Hà Nội cũng xác định có ổ dịch trong cộng đồng tại khu vực này trước khi xác định ca dương tính tại Nhật Bản.
Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh báo cáo, đây là chủng virus biến thể mới với tốc độ lây lan nhanh hơn chủng cũ đến 70%. Từ đó, nguy cơ của Hà Nội là rất lớn và có thể có thêm nhiều ca nhiễm mới trong cộng đồng, dự báo trong những ngày tới sẽ xuất hiện ca cộng đồng tại Hà Nội.
Trước tình hình đó, Hà Nội cần phải có tinh thần quyết liệt cao nhất nhưng hết sức bình tĩnh, không chủ quan. Đối với các quận, huyện, các cán bộ y tế cần xác minh rõ các trường hợp như thế nào là F1, F2, F3. Từ đó để có những biện pháp xử lý phù hợp, tránh xử lý không chính xác gây hoang mang trong nhân dân. Đặc biệt là vấn đề khoanh vùng, xử lý nhiễm khuẩn cần sự bình tĩnh, chính xác, khoa học.

Ngành Y tế yêu cầu CDC phối hợp chặt chẽ với y tế Quảng Ninh, Hải Dương và Cục Y tế dự phòng để nắm bắt thông tin liên tục, kịp thời, từ đó có sự bám sát, ứng phó một cách nhanh nhất.
Tại các bệnh viện trong và ngoài công lập thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế về giám sát an toàn bệnh viện. Những bệnh nhân từ khu vực của Hải Dương, Quảng Ninh hiện vẫn đang nằm tại bệnh viện là những bệnh nhân nặng có dấu hiệu cần lấy mẫu xét nghiệm và giám sát các bệnh nhân này. Tăng cường tất cả các trường hợp tại khu bệnh nhân nặng, bệnh lý nền… phải lấy mẫu xét nghiệm, để sớm phát hiện, tránh trường hợp để lây lan qua nhiều lần, là việc làm hết sức cần thiết và phải làm chặt chẽ.
Ngoài cộng đồng, xã hội, hạn chế tối đa việc tập trung đông người, những hoạt động không cần thiết phải dừng lại. Đặc biệt phải thực hiện đeo khẩu trang, sát trùng rửa tay, giữ khoảng cách.
Vấn đề hậu cần rất quan trọng, áp dụng phương châm 4 tại chỗ, các quận huyện rà soát lại bảo hộ để đáp ứng nhanh, kịp thời. Nếu thiếu bổ sung mua thêm.
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó đặc biệt chú ý việc phòng, chống dịch ở các bệnh viện; kiểm soát, ngăn chặn, không để các trường hợp nhập cảnh trái phép; thực hiện nghiêm ngặt quy trình cách ly; tăng cường tuyên truyền để người dân bình tĩnh, không chủ quan, chủ động bảo vệ an toàn cho chính mình và cộng đồng.
Thông tin mới nhất từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết, sáng 29/1 đã có thêm 9 ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng ở Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh.
Cụ thể, Hà Nội ghi nhận 1 ca, Hải Phòng 1 ca, Bắc Ninh 1 ca, Quảng Ninh 2, Hải Dương 4. Trong đó 2 bệnh nhân ở Bắc Ninh và Hải Phòng đã được tỉnh công bố từ chiều tối 28/1 trước khi Bộ Y tế xác nhận.
Với 9 ca mới này, tổng số trường hợp mắc Covid-19 mà Việt Nam ghi nhận đến thời điểm này là 1.651 người.
Phương Ngân
