Chủ nhật 09/08/2026 17:57
Hotline: 024.355.63.010
Bất động sản

Các tỉnh miền Tây kiến nghị tạm dừng tiếp nhận người dân tự di chuyển về quê, do nguy cơ bùng phát dịch cao

03/10/2021 23:20
Những ngày đầu tháng 10 vừa qua, sau khi nhiều chốt kiểm soát dịch được gỡ bỏ ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, người dân tỉnh Đồng Tháp đang làm việc, học tập, lao động, sinh sống tại các tỉnh, thành phố, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, tỉn

Các khu cách ly ở các tỉnh Miền Tây quá tải, không còn khả năng tiếp nhận

Chiều ngày 3/10, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu, cho biết: 3 ngày đầu tháng 10, khoảng 30.000 người từ Long An, TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương về quê tỉnh Sóc Trăng bằng xe máy, nhiều nhất trong số tỉnh miền Tây. Riêng đêm 2/10 và sáng 3/10, hơn 20.000 người trở về, đa số chưa qua sàng lọc nên nguy cơ bùng phát dịch rất lớn. Hiện, tỉnh trưng dụng hết trường học nhưng không đủ chỗ cách ly. Nếu người về tiếp tục đông, công tác phòng chống dịch ở địa phương nguy cơ "vỡ trận".

Người dân từ các tỉnh Đông Nam Bộ về tới TP Sóc Trăng ngày 3/10. Ảnh: Nguyễn Xuân

Người dân từ các tỉnh Đông Nam Bộ về tới TP Sóc Trăng ngày 3/10. Ảnh: Nguyễn Xuân.

Tại Kiên Giang, ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh có khoảng 42.000 người dân đăng ký về quê. Mấy ngày qua, hơn 20.000 người tự về quê bằng xe máy, đa số từ vùng dịch Long An, TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương.

"Với số lượng người về nhiều thế này, tỉnh không thể nào một lúc cách ly hết được. Vì thế sau khi xét nghiệm sàng lọc tất cả, những người dương tính với nCoV được đưa vào bệnh viện điều trị. Các trường hợp còn lại đưa về giao địa phương quản lý nghiêm ngặt", ông Thành nói.

Người về Kiên Giang được tập trung tại cửa ngõ ở huyện Tân Hiệp, sau đó được đưa về các địa phương, trưa 3/10. Ảnh: Nguyễn Phương

Người về Kiên Giang được tập trung tại cửa ngõ ở huyện Tân Hiệp, sau đó được đưa về các địa phương, trưa 3/10. Ảnh: Nguyễn Phương.

Còn tại Hậu Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh, cho biết: Trong hai ngày đầu tháng 10, địa phương tiếp nhận hơn 2.600 người dân trở về. Địa phương đã tận dụng nhiều điểm trường để cách ly nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu. Do đó, phương án tạm ngưng tiếp nhận người dân tự về quê trong 15 ngày rất cần thiết. Khi ổn định trở lại, tỉnh sẽ có kế hoạch tổ chức đón người dân muốn trở về.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt quyết định tạm ngưng việc trở lại trạng thái "bình thường mới" trên toàn tỉnh theo kế hoạch từ 4/10 vì lượng người về quê tự phát rất đông, quá tải tại các khu cách ly. Tỉnh cũng yêu cầu người dân không ra đường khi không thật sự cần thiết.

Trong 3 ngày qua, tỉnh An Giang tiếp nhận hơn 15.000 người về quê tự phát, Đồng Tháp trong 3 ngày cũng đón khoảng 20.000 người trở về. Cũng như các địa phương khác, hai tỉnh đang đứng trước nguy cơ dịch bùng phát khi các khu cách ly bị quá tải, khả năng y tế hạn chế...

Nguy cơ lây nhiễm rất cao

Theo tìm hiểu, đa số người dân di chuyển từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai ... phần lớn đã được tiêm ngừa vắc xin ngừa Covid-19 (ít nhất là 1 mũi), nếu bị nhiễm "mầm bệnh" trong người thì có thể sẽ không có chịu trứng hoặc triệu chứng nhẹ và không biết mình bị nhiễm bệnh, nếu không qua test sàn lọc kỹ lưỡng thì cũng khó phát hiện, trong khi đó, người dân sống ở quê nhà các tỉnh miền Tây thì phần lớn chưa được tiêm ngừa vắc xin Covid-19 (do lượng phân bổ vắc xin các tỉnh miền Tây còn hạn chế). Do đó, nếu không kiểm soát chặt chẽ người từ vùng dịch trở về, nếu họ không thực hiện tốt cách ly hoặc không tuân theo quy định của ngành y tế thì nguy cơ những người này lây nhiễm cho người thân và gia đình là rất cao khi tiếp xúc.

CSGT tỉnh Đồng Tháp dẫn đường cho 102 người dân tự đi xe máy bị kẹt ở Long An trở về quê Đồng Tháp (cách ly theo quy định). Ảnh: Người Đồng Tháp.

CSGT tỉnh Đồng Tháp dẫn đường cho 102 người dân tự đi xe máy bị kẹt ở Long An trở về quê Đồng Tháp (cách ly theo quy định). Ảnh: Người Đồng Tháp.

Theo thông tin ghi nhận tại Đồng Tháp: Sau khi tiếp nhận người dân từ các tỉnh, thành nói trên, ngành chức năng tỉnh Đồng tháp đã cho lấy mẫu xét nghiệm, kết quả cho thấy trong ngày 3/10, toàn tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 35 ca mắc Covid-19, trong đó chỉ có 2 ca trong tỉnh, còn lại là 33 ca F0 trở về từ vùng dịch; Không dừng lại ở đó, sáng ngày 4/10, Đồng Tháp ghi nhận 18 ca mắc Covid-19 đều từ người trở về từ vùng dịch (chưa ghi nhận ca mắc của người đang sinh sống trong tỉnh)

Theo báo cáo của tỉnh Cà Mau, trong 2 ngày đầu tháng 10/2021, địa phương tiếp nhận khoảng 6.000 người về quê bằng xe máy, phần lớn từ vùng dịch Long An, TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương. Kết quả xét nghiệm 1.000 người trong số này có 25 trường hợp dương tính với nCoV.

Theo UBND tỉnh Sóc Trăng, ngày 3/10, toàn tỉnh có 19 ca mắc Covid-19, tổng số ca mắc tính đến ngày 3/10/2021 là: 1.348 ca.

Nhiều người dân bị ùn ứ trong đêm tại các chốt chặn, trong đó có nhiều phụ nữ mang thai và trẻ em (Ảnh KT)

Nhiều người dân bị ùn ứ trong đêm tại các chốt chặn, trong đó có nhiều phụ nữ mang thai và trẻ em (Ảnh KT).

Còn tại An Giang, trong ngày 02/10/2021, phát hiện 147 trường hợp mắc COVID-19. Tổng số trường hợp mắc COVID-19 từ ngày 15/4 đến 2/10 là: 5.416 trường hợp (có 13 trường hợp tái dương tính). Theo ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết: Qua xét nghiệm, sàng lọc những người đi xe máy từ vùng dịch trở về quê trong ngày 1-10, đã có trên chục trường hợp dương tính COVID-19. Việc về ồ ạt, tập trung như hiện nay rất nguy hiểm trong công tác kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Nếu không khéo, cả vùng ĐBSCL sẽ trở thành vùng đỏ do dịch lây lan", ông Bình cho biết.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, lo lắng: Nếu dân về nữa các khu cách ly sẽ quá tải. Do vậy, ai có người thân nơi các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, TP.HCM… nên vận động người thân ở đâu ở yên đó để chia sẻ cùng tỉnh trong việc chống dịch và chăm lo cho số người đang tự về. Ông Bình cũng thống nhất để cảnh sát dẫn đường cho người dân chạy xe máy về lại địa phương để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm, bởi lúc xét nghiệm những người đi xe máy về quê đã có 7 trường hợp quê ở Tri Tôn, Chợ Mới bị nhiễm Covid-19, kéo theo hàng trăm người tiếp xúc gần là F1.

Các địa phương ra "quyết sách" ứng phó khẩn cấp

Trước tình hình diễn biến phức tạp do người dân ồ ạt tự đi xe máy từ vùng dịch trở về, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã chỉ đạo cho các địa phương trong tỉnh và yêu cầu Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid - 19 các huyện, TP. trực thuộc thiết lập chế độ trực 24/24 để tiếp nhận thông tin, tổ chức đón, rước người dân về địa phương; vận hành đồng bộ các cơ sở điều trị, cơ sở cách ly của địa phương để sẵn sàng tiếp nhận người dân bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiến hành rà soát, kịp thời phát hiện, quản lý các trường hợp tự phát về địa phương nhưng không thực hiện khai báo để quản lý chặt chẽ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan: tăng cường tuyên truyền rộng rãi để người dân biết, khi có người thân hoặc phát hiện có người từ các tỉnh, thành phố khác về địa phương thì vận động hoặc báo tin cho Ban Nhân dân khóm, ấp, Tổ nhân dân tự quản, đoàn thể địa phương vận động, yêu cầu những trường hợp này đến các Trạm Y tế cấp xã để khai báo y tế và được tư vấn, hướng dẫn, theo dõi sức khoẻ và thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định; Khẩn trương chỉ đạo rà soát từng hộ gia đình có người thân đang làm việc, sinh sống ngoài tỉnh có nhu cầu về quê để vận động gia đình thuyết phục thân nhân tiếp tục ở lại thêm thời gian nữa để được tiêm đầy đủ vắc xin phòng Covid-19 và làm việc.

Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Sóc Trăng cũng yêu cầu người dân hạn chế ra đường; chỉ đạo các địa phương trong tỉnh tạm ngưng việc cấp giấy đi đường cho người dân (trừ trường hợp đặc biệt). Các giấy đã cấp đều phải ngưng hiệu lực vào 9h ngày 3/10.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết: Đến 8h30 ngày 3-10, số người về tỉnh An Giang đã lên trên 15.000 người. Các huyện đã tổ chức đón về 5.221 người. Sáng ngày 3/9, còn lại 9.966 người chưa bố trí cho các huyện. "Chúng tôi tạm thời bố trí tất cả bà con tại các trường học hay nhà thi đấu đa năng của TP Long Xuyên để làm nơi tiếp nhận. Sau đó, tỉnh sẽ giao lại cho các huyện, thị, thành phố. Bà con về quê tự phát làm tỉnh quá tải sức chứa. Hầu như các trường học trong tỉnh đều trở thành khu cách ly", ông Bình chia sẻ.

Các huyện, thị, thành phố của An Giang sẽ cho cảnh sát dẫn đường để người dân tự chạy xe máy theo về để giảm nguy cơ lây nhiễm khi đưa về bằng xe khách. Ảnh: Hồng Hải/ Thanhnien.vn

Các huyện, thị, thành phố của An Giang sẽ cho cảnh sát dẫn đường để người dân tự chạy xe máy theo về để giảm nguy cơ lây nhiễm khi đưa về bằng xe khách. Ảnh: Hồng Hải/ Thanhnien.vn.

UBND tỉnh An Giang sẽ thành lập nhanh "Tiểu ban tiếp nhận người về", do ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban để đảm bảo công tác an toàn khi đón người. Việc cách ly tập trung giao cho các lãnh đạo các huyện, thị phối hợp Sở Y tế tự quyết. Theo đó, nơi nào cách ly tại nhà an toàn thì cho cách ly; đối với các trường hợp tiếp xúc gần F0 có nguy cơ cao thì phải giám sát chặt, xem trong nhà đó có người bệnh nền hay không, nếu có phải di chuyển nơi khác để tránh lây nhiễm, nhà nào có người cách ly phải dán bảng thông báo và giám sát không để người cách ly di chuyển tự do.

Riêng với các trường học được trưng dụng làm khu cách ly tập trung người dân về quê thì địa phương phải đảm bảo an toàn giãn cách xã hội, phân tán mỏng, người cách ly người, phòng cách ly phòng, không được tụ tập trò chuyện trong lúc cách ly và địa phương phải bảo vệ chặt chẽ không để người cách ly trốn ra ngoài. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang lưu ý địa phương trong tỉnh không để người dân đói. Tỉnh sẽ tạm thời xuất ngân sách hỗ trợ trong 7 ngày, sau đó tính tiếp.

Kiến nghị tạm dừng cho người dân tự về quê

Trưa 3-10, ông Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, ông cùng lãnh đạo 12 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã kiến nghị đến Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ đề nghị tạm ngưng cho người dân tự về quê.

"Thời gian tạm ngưng tiếp nhận 15 ngày. Trong thời gian này, các địa phương chuẩn bị mọi mặt và lo chu đáo cho số bà con đã về. Sau khi ổn định, tỉnh sẽ xin ý kiến tiếp", ông Lâu nói.

Người dân Sóc Trăng tự về quê đang chờ được đưa vào khu cách ly sáng 3-10 - Ảnh: KHẮC TÂM/ Tuổi trẻ online

Người dân Sóc Trăng tự về quê đang chờ được đưa vào khu cách ly sáng 3-10 - Ảnh: KHẮC TÂM/ Tuổi trẻ online.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cho biết sáng ngày 3/10, tỉnh Đồng Tháp đã kiến nghị Trung ương hỗ trợ cho các tỉnh miền Tây các sinh phẩm để test nhanh, xét nghiệm, sớm ưu tiên nguồn vaccine. Riêng các tỉnh thành nhiều lao động miền Tây cần vận động và có chính sách để người dân ở lại. Nếu dòng người tiếp tục đổ về, các tỉnh miền Tây rất khó kiểm soát được dịch.

Lượng người từ TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An tự về quê ở miền Tây đã được các chuyên gia và ngành chức năng dự báo từ cuối tháng 9 khi 4 tỉnh thành này nới lỏng giãn cách từ ngày 1/10. Theo thống kê của Bộ Công an, hiện có 3,5 triệu người các địa phương cả nước làm việc tại 4 tỉnh, thành nói trên, trong đó 2,1 triệu người muốn về quê. Bốn địa phương này có tỷ lệ tiêm vaccine cao, song các tỉnh Miền Tây thì tỷ lệ tiêm chủng còn rất thấp. Do đó, nếu không kiểm soát tốt, người dân đi lại sẽ có nguy cơ lây lan dịch./.

Lập Nguyễn (TH)

Bài liên quan
Tin bài khác
Hà Nội cảnh báo: Dịch vụ tiêm tế bào gốc, truyền NMN và NAD+ là trái phép

Hà Nội cảnh báo: Dịch vụ tiêm tế bào gốc, truyền NMN và NAD+ là trái phép

Sở Y tế Hà Nội khẳng định chưa có cơ sở khám, chữa bệnh nào trên địa bàn được phê duyệt triển khai kỹ thuật ứng dụng tế bào gốc trong điều trị. Người dân được khuyến cáo cảnh giác với các quảng cáo về truyền NMN, NAD+ và các dịch vụ làm đẹp, chăm sóc sức khỏe chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
Phường Tân Uyên hưởng lợi từ quy hoạch đô thị trung tâm phía Đông Bắc Thành phố Hồ Chí Minh

Phường Tân Uyên hưởng lợi từ quy hoạch đô thị trung tâm phía Đông Bắc Thành phố Hồ Chí Minh

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và trở thành một phần của Thành phố Hồ Chí Minh, phường Tân Uyên đang đứng trước cơ hội phát triển mới khi khu vực này được định hướng trở thành trung tâm đô thị, công nghiệp và dịch vụ của vùng phía Đông Bắc. Cùng với hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng và quy hoạch không gian đô thị, thị trường bất động sản được đánh giá sẽ có thêm dư địa tăng trưởng trong trung và dài hạn.
Vành đai 4 Hà Nội đầu tư 85.813 tỷ đồng đang tăng tốc nhưng áp lực vật liệu vẫn đè nặng

Vành đai 4 Hà Nội đầu tư 85.813 tỷ đồng đang tăng tốc nhưng áp lực vật liệu vẫn đè nặng

Dự án Vành đai 4 đạt tiến độ tích cực song vẫn đối mặt áp lực vật liệu, dòng vốn và bài toán PPP, đặt ra thách thức lớn cho mục tiêu hoàn thành toàn tuyến năm 2027.
Gỡ vướng bất động sản: Dòng tiền quay lại nhưng nguy cơ bong bóng giá gia tăng

Gỡ vướng bất động sản: Dòng tiền quay lại nhưng nguy cơ bong bóng giá gia tăng

Hàng nghìn dự án bất động sản được tháo gỡ đang khơi thông dòng vốn, nhưng áp lực tín dụng và nguy cơ bong bóng giá đặt ra thách thức mới cho thị trường.
Cục phó Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Hoàng Thu Hằng: Sửa Luật tạo đột phá minh bạch thị trường bất động sản

Cục phó Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Hoàng Thu Hằng: Sửa Luật tạo đột phá minh bạch thị trường bất động sản

Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi hướng đến minh bạch, đơn giản thủ tục, phân cấp mạnh và thúc đẩy số hóa, qua đó tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả vận hành thị trường.
Trước ngày 25/8, Hà Nội tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai toàn thành phố

Trước ngày 25/8, Hà Nội tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai toàn thành phố

Hà Nội đang bước vào giai đoạn "nước rút" để hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trước ngày 25/8/2026. Thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động cả hệ thống chính trị tham gia thu thập, làm sạch và đồng bộ dữ liệu, hướng tới xây dựng nền tảng quản lý đất đai hiện đại, minh bạch.
Sửa Luật Kinh doanh bất động sản: Cần đột phá thể chế để khơi thông thị trường

Sửa Luật Kinh doanh bất động sản: Cần đột phá thể chế để khơi thông thị trường

Nhiều ý kiến tại hội thảo cho rằng sửa Luật Kinh doanh bất động sản cần đột phá thể chế, giảm thủ tục, tăng minh bạch và đồng bộ pháp luật nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy thị trường phát triển bền vững.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất lùi hạn hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất lùi hạn hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất do khối lượng dữ liệu đất đai còn tồn đọng lớn buộc cơ quan quản lý đề xuất lùi tiến độ hoàn thiện, trong bối cảnh yêu cầu chuẩn hóa và xác thực thông tin ngày càng khắt khe hơn.
Đầu tư hơn 5.000 tỷ xây cầu Thủ Thiêm 4, mở rộng không gian đô thị

Đầu tư hơn 5.000 tỷ xây cầu Thủ Thiêm 4, mở rộng không gian đô thị

Dự án cầu Thủ Thiêm 4 với tổng vốn hơn 5.000 tỷ đồng được kỳ vọng tạo đột phá hạ tầng, giảm áp lực giao thông, thúc đẩy liên kết khu Nam và trung tâm TP.HCM.
Ưu tiên phát triển chung cư định hình lại thị trường, giá đất nền phân hóa mạnh

Ưu tiên phát triển chung cư định hình lại thị trường, giá đất nền phân hóa mạnh

Chính sách ưu tiên phát triển chung cư đang tái cấu trúc thị trường bất động sản, kéo theo xu hướng phân hóa rõ rệt giữa căn hộ và đất nền, đặc biệt ở các khu vực nội đô và vùng ven.
Thị trường bất động sản vào nhịp mới giá tăng chậm dòng tiền chọn lọc

Thị trường bất động sản vào nhịp mới giá tăng chậm dòng tiền chọn lọc

Thị trường bất động sản năm 2026 ghi nhận sự chuyển pha rõ nét khi giá nhà tiếp tục đi lên nhưng tốc độ chậm lại, trong khi dòng tiền đầu tư trở nên thận trọng, ưu tiên giá trị thực và tính bền vững.
Nghị quyết đất đai mở lối tư duy mới khơi thông nguồn lực phát triển quốc gia bền vững

Nghị quyết đất đai mở lối tư duy mới khơi thông nguồn lực phát triển quốc gia bền vững

Nghị quyết 21 đặt nền móng chuyển đổi tư duy đất đai từ quản lý hành chính sang quản trị nguồn lực, mở ra cơ hội khai thông điểm nghẽn, nâng hiệu quả sử dụng và thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.
Siết niên hạn chung cư nhưng vẫn phải bảo đảm quyền tài sản người dân

Siết niên hạn chung cư nhưng vẫn phải bảo đảm quyền tài sản người dân

Việc đưa quy định thời hạn sử dụng căn hộ gắn với niên hạn công trình đang trở thành một trong những điểm đáng chú ý trong định hướng sửa đổi chính sách đất đai và nhà ở. Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), đây là bước đi cần thiết nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài trong công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo đảm quyền tài sản của người dân.
Bất động sản nửa đầu năm 2026: khi dòng tiền thôi chạy theo kỳ vọng giá

Bất động sản nửa đầu năm 2026: khi dòng tiền thôi chạy theo kỳ vọng giá

98.000 sản phẩm chào bán, 48.000 giao dịch, hơn 70% nguồn cung căn hộ mới thuộc phân khúc cao cấp trở lên — ba con số của VARS IRE (VARS IRE (Viện Nghiên cứu Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam) trong 6 tháng đầu năm 2026 vẽ ra một thị trường đang chuyển động, nhưng không đồng đều.
Đề án chỉnh trang đô thị thúc đẩy diện mạo mới TP Hồ Chí Minh

Đề án chỉnh trang đô thị thúc đẩy diện mạo mới TP Hồ Chí Minh

Đề án chỉnh trang đô thị giai đoạn 2025–2030 của TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu di dời khoảng 41.540 căn nhà trên và ven sông, kênh, rạch thông qua 117 dự án. Thành phố xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội và nhân văn sâu sắc, đồng thời yêu cầu tháo gỡ các điểm nghẽn để bảo đảm tiến độ thực hiện.