Thứ bảy 07/03/2026 12:13
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Bất động sản

Cà Mau với nhiều hoạt động mừng sinh nhật Bác

21/05/2022 22:00
19/5/2022 cùng với Nhân dân cả nước, Cà Mau có nhiều hoạt động trang trọng, ý nghĩa mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890). Tại Cà Mau có 23 đền thờ, phủ thờ, khu tưởng niệm và hàng ngàn bàn thờ Bác Hồ trong nhà dân để th

Năm nay, mừng sinh nhật Bác, ngày 19/5, Nhân dân Cà Mau có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa: Thư viện tỉnh tổ chức trưng bày sách, báo về Chủ tịch Hồ Chí Minh, thu hút nhiều bạn đọc đến tham quan, tìm hiểu; các cựu chiến binh, thầy cô giáo và các em học sinh xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, tổ chức sinh hoạt, thắp hương tưởng niệm Người; các em học sinh trường THPT Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, vào đền thờ viếng Bác; chị Lê Thị Hồng Phương, ấp Lê Hoàng Thá, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình, tổ chức mừng ngày sinh của Bác với mâm cỗ bằng những phẩm vật của quê hương, những bông hoa, cây trái trong vườn chứa chan tình cảm của người dân với Bác Hồ...

Sáng ngày 19/5, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân và học sinh đã đến dâng hoa, dâng hương Đền thờ Bác Hồ tại Khu tưởng niệm Người (Phường 1, TP Cà Mau)

(Hàng đầu, từ trái sang) Các đồng chí: Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Văn Hiện; Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Hải; Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi, cùng lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: PHONG PHÚ
(Hàng đầu, từ trái sang) Các đồng chí: Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Văn Hiện; Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Hải; Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi, cùng lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: PHONG PHÚ.

Tại đây, các đại biểu thành kính dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Trước anh linh của Người, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, thế hệ học sinh tỉnh Cà Mau nguyện cùng chung sức, đồng lòng, cống hiến hết sức mình để bảo vệ, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh như Bác kính yêu hằng mong muốn.

Tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập tấm gương sáng của Bác về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần đoàn kết chiến đấu, đạo đức cách mạng: Trung với nước, hiếu với dân, yêu thương con người; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, cũng trong sáng nay, Thành uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Cà Mau tổ chức phát động ra quân thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tại Công viên hồ Vân Thuỷ, Phường 5.

Đông đảo các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, học sinh thành kính dâng hương tưởng niệm Bác. Ảnh: PHONG PHÚ
Đông đảo các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, học sinh thành kính dâng hương tưởng niệm Bác. Ảnh: PHONG PHÚ.
Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Trần Hồng Quân; Phó bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Lê Tuấn Hải và Uỷ viên BTV, Trưởng ban Dân vận Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Mai Thị Thùy Trang thực hiện trồng cây xanh tại lễ ra quân . Ảnh: HUỲNH LÂM
Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Trần Hồng Quân; Phó bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Lê Tuấn Hải và Uỷ viên BTV, Trưởng ban Dân vận Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Mai Thị Thùy Trang thực hiện trồng cây xanh tại lễ ra quân. Ảnh: HUỲNH LÂM.

Hoạt động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” được thành phố phát động, triển khai với mục đích tuyên truyền ý nghĩa việc trồng cây, để các đơn vị, địa phương thực hiện trồng cây, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng TP Cà Mau văn minh, giàu đẹp. Đồng thời, cải tạo, nâng cấp hệ thống cây xanh công viên, trường học, đường phố hiện có trong đô thị đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, nghỉ ngơi của Nhân dân thành phố, góp phần cải tạo cảnh quan môi trường và mỹ quan đô thị.

Trồng cây xanh là hoạt động thường niên được Hải đoàn 42 tổ chức mỗi dịp sinh nhật Bác Hồ. Ảnh: ĐỨC GIÁNG
Trồng cây xanh là hoạt động thường niên được Hải đoàn 42 tổ chức mỗi dịp sinh nhật Bác Hồ. Ảnh: ĐỨC GIÁNG.

Hải đoàn 42 tổ chức Lễ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn và thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển. Đây là hoạt động thường niên được Hải đoàn 42 tổ chức mỗi dịp sinh nhật Bác Hồ. Qua đó, góp phần hình thành nét đẹp văn hoá, giáo dục ý thức lao động, ý thức bảo vệ môi trường sinh thái, lối sống hòa đồng với thiên nhiên cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ; đồng thời, xây dựng đơn vị chính quy, xanh sạch đẹp, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.

Thư viện tỉnh phối hợp Thành đoàn Cà Mau tổ chức bế mạc Hội thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ” năm 2022.

Tiết mục đạt giải Nhất của em Cao Song Ngọc, học sinh lớp 7D, Trường THCS Tân Thành với câu chuyện “Bác Hồ đến với các cháu mồ côi ở trại Kim Đồng”. Ảnh: HẰNG MY
Tiết mục đạt giải Nhất của em Cao Song Ngọc, học sinh lớp 7D, trường THCS Tân Thành với câu chuyện “Bác Hồ đến với các cháu mồ côi ở trại Kim Đồng”. Ảnh: HẰNG MY.

Đây là sân chơi bổ ích dành cho các em thiếu nhi, nhằm khuyến khích các em sưu tầm và kể những câu chuyện về đức hy sinh hết lòng vì dân, vì nước, lối sống giản dị, tiết kiệm, lòng yêu nước vô hạn của Bác. Thông qua hội thi tạo môi trường giao lưu, học hỏi cho thiếu nhi học tập, rèn luyện về đạo đức, lối sống, giúp các em phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

Một số hình ảnh về các hoạt động khác:

Đền thờ Bác Hồ ở xã Viên An (huyện Ngọc Hiển) được khánh thành ngày 25/9/1969, là đền thờ được xây dựng sớm nhất ở Cà Mau. Ngày 26/3/1996, đền thờ được công nhận Di tích Lịch sử - văn hoá cấp tỉnh. (Trong ảnh: Cựu chiến binh, thầy cô giáo và học sinh xã Viên An thắp hương tưởng niệm Bác Hồ).
Đền thờ Bác Hồ ở xã Viên An (huyện Ngọc Hiển) được khánh thành ngày 25/9/1969, là đền thờ được xây dựng sớm nhất ở Cà Mau. Ngày 26/3/1996, đền thờ được công nhận Di tích Lịch sử - văn hoá cấp tỉnh. (Trong ảnh: Cựu chiến binh, thầy cô giáo và học sinh xã Viên An thắp hương tưởng niệm Bác Hồ).
Thư viện tỉnh tổ chức trưng bày sách, báo về Chủ tịch Hồ Chí Minh, thu hút nhiều bạn đọc đến tham quan, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người. (Trong ảnh: Chị Nguyễn Hằng Ni hướng dẫn các em học sinh trường Tiểu học Quang Trung, TP Cà Mau tham quan khu trưng bày)
Thư viện tỉnh tổ chức trưng bày sách, báo về Chủ tịch Hồ Chí Minh, thu hút nhiều bạn đọc đến tham quan, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người. (Trong ảnh: Chị Nguyễn Hằng Ni hướng dẫn các em học sinh trường Tiểu học Quang Trung, TP Cà Mau tham quan khu trưng bày).
Đền thờ Bác Hồ tại thị trấn Đầm Dơi được xây dựng năm 2006, trên diện tích 2.040 m2. Công trình là ý nguyện của Ðảng bộ và Nhân dân huyện Ðầm Dơi thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ Bác. (Trong ảnh: Các em học sinh Trường THPT Đầm Dơi vào đền viếng Bác).
Đền thờ Bác Hồ tại thị trấn Đầm Dơi được xây dựng năm 2006, trên diện tích 2.040 m2. Công trình là ý nguyện của Ðảng bộ và Nhân dân huyện Ðầm Dơi thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ Bác. (Trong ảnh: Các em học sinh Trường THPT Đầm Dơi vào đền viếng Bác).

Phước Lập (t/h)

Bài liên quan
Tin bài khác
Đà Nẵng thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đà Nẵng thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

HĐND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Việt Nam lần đầu lọt Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu

Việt Nam lần đầu lọt Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu

Việt Nam lần đầu tiên góp mặt trong Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu năm 2025, phản ánh sự bùng nổ của các dự án bất động sản bền vững và xu hướng đầu tư gắn với tiêu chuẩn môi trường quốc tế.
Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Năm 2026, thị trường bất động sản được dự báo bước vào giai đoạn tái cấu trúc theo hướng minh bạch và bền vững hơn. Trọng tâm điều hành của cơ quan quản lý nhà nước là hoàn thiện khung pháp lý, tăng nguồn cung và chuẩn hóa dữ liệu thị trường.
Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Thượng Hải nới lỏng quy định mua nhà, mở rộng đối tượng được phép sở hữu bất động sản nhằm kích thích nhu cầu và hỗ trợ thị trường địa ốc Trung Quốc phục hồi sau hơn 4 năm suy giảm.
Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại 33 tòa chung cư tái định cư, thương mại thuộc tài sản công; mức giá dao động 107.000 – 442.000 đồng/m2/tháng, thực hiện đấu giá theo quy định.
Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Trong nhiều năm qua, nhận định “giá bất động sản Việt Nam quá cao so với thu nhập người dân” xuất hiện dày đặc trên truyền thông và mạng xã hội. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hoàng – Phó Giám đốc Học viện Eagle Academy, phần lớn các tranh luận mới dừng ở cảm nhận hoặc so sánh định tính, trong khi đánh giá đúng mức độ “đắt – rẻ” của nhà ở cần dựa trên dữ liệu và mối tương quan vĩ mô.
Đà Nẵng công khai 36 doanh nghiệp và 3 sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện hoạt động theo luật mới

Đà Nẵng công khai 36 doanh nghiệp và 3 sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện hoạt động theo luật mới

Thị trường bất động sản Đà Nẵng bước vào giai đoạn “lọc chuẩn” khi cơ quan quản lý chính thức công khai danh sách các đơn vị đủ điều kiện pháp lý để hoạt động theo quy định mới. Động thái này được xem là bước siết kỷ cương quan trọng, hướng tới minh bạch hóa hoạt động môi giới, giao dịch, đồng thời bảo vệ quyền lợi người mua nhà và nhà đầu tư.
Hà Nội: Ngoại thành dẫn dắt nguồn cung bất động sản

Hà Nội: Ngoại thành dẫn dắt nguồn cung bất động sản

Thị trường nhà ở Hà Nội giai đoạn 2026–2028 dự kiến đón hơn 78.000 sản phẩm mới, nguồn cung dịch chuyển mạnh ra ngoại thành, cạnh tranh bằng tiện ích và chất lượng sống.
Hà Nội định hình 9 trục không gian, mở “xương sống” phát triển 100 năm

Hà Nội định hình 9 trục không gian, mở “xương sống” phát triển 100 năm

Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm xác lập 9 trục không gian – kinh tế – đô thị bám theo các tuyến giao thông huyết mạch, cùng 6 vành đai liên kết vùng, tạo khung cấu trúc mới để Hà Nội mở rộng phát triển đa trung tâm, giảm áp lực nội đô và tăng kết nối liên tỉnh.
Metro Hà Nội vận hành thúc đẩy mô hình TOD, tái cấu trúc đô thị bền vững dài hạn

Metro Hà Nội vận hành thúc đẩy mô hình TOD, tái cấu trúc đô thị bền vững dài hạn

Theo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, dân số thường trú dự kiến đạt khoảng 11 triệu người, với tỷ lệ đô thị hóa lên tới 70%, qua đó tạo ra áp lực rất lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông và quỹ đất đô thị hiện hữu.
Đà Nẵng siết chiều cao xây dựng trong kiệt hẻm, điều chỉnh mạnh quy định nhà ở và khách sạn

Đà Nẵng siết chiều cao xây dựng trong kiệt hẻm, điều chỉnh mạnh quy định nhà ở và khách sạn

Từ ngày 25/1/2026, hàng loạt quy định mới về chiều cao, mật độ xây dựng và công năng công trình tại TP. Đà Nẵng chính thức có hiệu lực. Theo đó, nhà ở, khách sạn, văn phòng cho thuê trong kiệt hẻm và trên các tuyến đường nhỏ sẽ bị khống chế nghiêm ngặt về số tầng, đồng thời hạn chế các hoạt động thương mại – dịch vụ quy mô lớn nhằm bảo đảm trật tự kiến trúc và hạ tầng đô thị.
Dòng tiền bất động sản: Ưu tiên nhu cầu thực để cân bằng thị trường

Dòng tiền bất động sản: Ưu tiên nhu cầu thực để cân bằng thị trường

Trong bối cảnh quy mô thị trường ngày càng mở rộng, việc kiểm soát dòng vốn tín dụng bất động sản đang được các cơ quan quản lý tiếp cận theo hướng chủ động phòng ngừa rủi ro, thay vì phản ứng bị động sau các chu kỳ “nóng – lạnh” của thị trường.
Hai trụ cột dẫn dắt thị trường bất động sản năm 2026

Hai trụ cột dẫn dắt thị trường bất động sản năm 2026

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu dần ổn định và dòng vốn đầu tư quay trở lại, bất động sản công nghiệp và nhà ở được đánh giá là hai phân khúc giữ vai trò chủ lực, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho thị trường bất động sản Việt Nam trong năm 2026.
Động thổ cầu Cần Giờ: “Cú đấm thép” hạ tầng mở chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển phía Nam TP.HCM

Động thổ cầu Cần Giờ: “Cú đấm thép” hạ tầng mở chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển phía Nam TP.HCM

Sáng 15/1/2026, lễ động thổ cầu Cần Giờ đã diễn ra tại TP.HCM. Dự án được ví như một “cú đấm thép” phá tan điểm nghẽn tồn tại suốt nhiều chục năm của cửa ngõ phía Nam TP.HCM. Không chỉ mở ra trục kết nối chiến lược ra biển, công trình này còn kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển Cần Giờ, với tâm điểm là Vinhomes Green Paradise, nơi được kỳ vọng sẽ đón 40 triệu lượt khách mỗi năm.
Thị trường BĐS TP. Hồ Chí Minh: Chiến lược giãn dân phát triển đô thị vệ tinh

Thị trường BĐS TP. Hồ Chí Minh: Chiến lược giãn dân phát triển đô thị vệ tinh

Thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn tái định vị mang tính bước ngoặt trong tầm nhìn đến năm 2030. Trước áp lực nén đô thị và sự khan hiếm quỹ đất sạch tại vùng lõi, dòng vốn đầu tư và nhu cầu ở thực đang dịch chuyển mạnh mẽ về các thủ phủ công nghiệp giáp ranh, hình thành nên vùng đô thị mở rộng với động lực dẫn dắt từ hạ tầng giao thông và quy hoạch vùng.