Thứ bảy 14/03/2026 05:56
Hotline: 024.355.63.010
Bất động sản

Bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Kinh doanh và Tiếp thị/ Tạp chí điện tử Kinh doanh và Phát triển

29/08/2023 17:27
Tổng Biên tập, Tạp chí Kinh doanh và Tiếp thị, Tạp chí điện tử Kinh doanh và Phát triển, nhà báo Bùi Văn Khương, Viện Đào tạo Tư vấn và Phát triển Kinh tế (IDE)

Lễ công bố có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý trung ương: Ông Nguyễn Gia Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS.TS Nguyễn Xuân Phong - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV.

Về phía Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) có: Ông Nguyễn Mạnh Hà - Phó Chủ tịch thường trực thứ nhất VNREA; ông Phạm Nguyễn Toan - Phó Chủ tịch VNREA, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam.

Về phía Viện Đào tạo, Tư vấn và Phát triển Kinh tế (IDE), có: PGS.TS Đặng Văn Thanh - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện IDE; TS. Nguyễn Sĩ Dũng - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện IDE; ông Nguyễn Quốc Hải - Viện trưởng Viện IDE và ông Nguyễn Hữu Mạnh, Bí thư chi bộ, Chánh văn phòng Viện IDE.

Bổ nhiệm ông Bùi Văn Khương làm Tổng Biên tập Tạp chí Kinh doanh và Phát triển
PGS.TS Đặng Văn Thanh - Chủ tịch HĐQL Viện Đào tạo, Tư vấn và Phát triển Kinh tế (IDE), và ông Nguyễn Quốc Hải - Viện trưởng Viện IDE trao quyết định và tặng hoa cho tân Tổng Biên tập Bùi Văn Khương

Buổilễ còn có sự tham gia của các lãnh đạo cơ quan báo chí; các cán bộ truyền thông của các đơn vị doanh nghiệp, đối tác cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên của Viện IDE và Tạp chí.

Tại buổi Lễ, ông Nguyễn Hữu Mạnh, Bí thư chi bộ, Chánh văn phòng Viện IDE đã công bố Quyết định số 18 ngày 21/8/2023 của Viện trưởng Viện Đào tạo, Tư vấn và Phát triển kinh tế (IDE) về việc tiếp nhận và bổ nhiệm nhà báo Bùi Văn Khương giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Kinh doanh và Tiếp thị/ Kinh doanh và Phát triển.

Bổ nhiệm ông Bùi Văn Khương làm Tổng Biên tập Tạp chí Kinh doanh và Phát triển
Ông Nguyễn Hữu Mạnh - Bí thư Chi bộ, Chánh văn phòng Viện IDE công bố quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Kinh doanh và Tiếp thị/Tạp chí điện tử Kinh doanh và Phát triển nhiệm kỳ 2023 - 2028 cho nhà báo Bùi Văn Khương.

PGS.TS Đặng Văn Thanh - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện IDE và ông Nguyễn Quốc Hải - Viện trưởng Viện IDE đã trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa Tổng Biên tập Tạp chí Kinh doanh và Tiếp thị/ Kinh doanh và Phát triển cho nhà báo Bùi Văn Khương.

Việc bổ nhiệm này được thực hiện căn cứ Quy định số 101-QĐ/TW ngày 28/02/2023 của Ban Bí thư về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí và sau khi có ý kiến hiệp y thể hiện qua các văn bản chấp thuận của Ban Tuyên giáo Trung ương (tại Công văn số 6237 ngày 18/8/2023) và của Bộ Thông tin và Truyền thông (tại Công văn số 3356 ngày 15/8/2023).

Bổ nhiệm ông Bùi Văn Khương làm Tổng Biên tập Tạp chí Kinh doanh và Phát triển
Ông Nguyễn Quốc Hải - Viện trưởng Viện IDE phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho tân Tổng Biên tập Bùi Văn Khương.

Trao hoa và chúc mừng tân Tổng Biên tập Tạp chí cho nhà báo Bùi Văn Khương, ông Nguyễn Quốc Hải, Viện trưởng Viện IDE nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của Tạp chí trong quá trình hội nhập, số hoá hiện nay. Ông Nguyễn Quốc Hải kỳ vọng tân Tổng Biên tập Bùi Văn Khương sẽ tập trung vào công tác quản lý, lãnh đạo theo lĩnh vực phân công đối với các thành viên Ban Biên tập, tiếp tục nâng cao chất lượng và uy tín của Tạp chí.

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho tân Tổng biên tập Bùi Văn Khương, PGS.TS Đặng Văn Thanh - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện IDE tin tưởng với nền tảng sẵn có, tân Tổng Biên tập Bùi Văn Khương cùng Ban biên tập và toàn thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đúng tôn chỉ mục đích, góp phần tích cực vào hoạt động kinh doanh và phát triển kinh tế nói chung và doanh nghiệp nói riêng. PGS.TS Đặng Văn Thanh kỳ vọng nhà báo Bùi Văn Khương sẽ giữ vững lòng nhiệt huyết, bản lĩnh với nghề để giúp cho Tạp chí ngày càng phát triển đúng định hướng và hội nhập với báo chí hiện đại.

Bổ nhiệm ông Bùi Văn Khương làm Tổng Biên tập Tạp chí Kinh doanh và Phát triển
PGS.TS Đặng Văn Thanh - Chủ tịch HĐQL Viện IDE, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách Quốc hội khóa XI phát biểu.

Tổng Biên tập, nhà báo Bùi Văn Khương trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo Viện IDE, của Hội đồng biên tập, đã tin tưởng, tín nhiệm. Ông Khương nhấn mạn,h đây là vinh dự, cũng là trọng trách đối với cá nhân, đồng thời khẳng định sẽ cố gắng phấn đấu để phát huy truyền thống cơ quan tạo dựng, thể hiện tốt vai trò quản lý trong lộ trình phát triển bền vững của Tạp chí.

Bổ nhiệm ông Bùi Văn Khương làm Tổng Biên tập Tạp chí Kinh doanh và Phát triển
Tân Tổng Biên tập Bùi Văn Khương phát biểu, nhận nhiệm vụ.

Ông Bùi Văn Khương cũng bày tỏ sự vui mừng khi được các cơ quan quản lý Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Thông tin và truyền thông; và Viện Đào tạo, Tư vấn và Phát triển Kinh tế IDE chấp thuận bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Tạp chí Kinh doanh và Tiếp thị/ Tạp chí điện tử Kinh doanh và Phát triển.

Nhà báo Bùi Văn Khương hứa sẽ nỗ lực hết mình để xây dựng Tạp chí phát triển theo hướng chuyên nghiệp, có trách nhiệm với bạn đọc, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của nền kinh tế và báo chí cách mạng Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, ông Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch VNREA, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam chúc mừng và kỳ vọng nhà báo Bùi Văn Khương sẽ nỗ lực hết mình giúp cho Tạp chí Kinh doanh và Tiếp thị/ Tạp chí điện tử Kinh doanh và Phát triển, Viện IDE phát triển hơn nữa.

Nhà báo Bùi Văn Khương (bút danh Tư Khương), sinh năm 1984, quê quán Thái Bình, là Đảng viên, có trình độ Thạc sĩ Chính trị học, có trình độ lý luận chính trị cao cấp, có chứng nhận bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về báo chí.

Nhà báo Bùi Văn Khương đã có kinh nghiệm hơn 15 năm làm báo chuyên nghiệp cho các cơ quan báo chí ở trung ương. Ông Bùi Văn Khương từng đảm nhiệm vị trí Phó Tổng biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes.vn) và công tác tại một số cơ quan báo chí như Báo Công lý, Báo Pháp luật Việt Nam, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam.

Nhóm PV

T

Tin bài khác
Đà Nẵng thống nhất chủ trương xây dựng tuyến cao tốc nội thị kết nối Chu Lai

Đà Nẵng thống nhất chủ trương xây dựng tuyến cao tốc nội thị kết nối Chu Lai

TP. Đà Nẵng thống nhất chủ trương nghiên cứu xây dựng tuyến đường cao tốc nội thị tốc độ cao kết nối khu vực trung tâm thành phố với khu đô thị phía Nam (Tam Kỳ – Chu Lai).
Hội thảo bàn giải pháp phát triển nhà ở xã hội, hướng tới mục tiêu 1 triệu căn

Hội thảo bàn giải pháp phát triển nhà ở xã hội, hướng tới mục tiêu 1 triệu căn

Tại Hội thảo về phát triển nhà ở xã hội tổ chức ngày 12/3, các chuyên gia và cơ quan quản lý đề xuất điều chỉnh tư duy chính sách, tăng nguồn cung, đồng thời bảo đảm phân bổ công bằng nhằm thực hiện mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội vào năm 2028.
Loạt cây cầu nghìn tỷ “dịch chuyển” trung tâm Thủ đô: Ocean City bước vào chu kỳ bứt tốc

Loạt cây cầu nghìn tỷ “dịch chuyển” trung tâm Thủ đô: Ocean City bước vào chu kỳ bứt tốc

Trong tương lai gần, Hà Nội sẽ có tổng cộng 16 cây cầu bắc qua sông Hồng. Hệ thống giao thông ngày càng hoàn chỉnh được kỳ vọng “vẽ lại” bản đồ trung tâm Thủ đô, mở ra dư địa phát triển mạnh mẽ cho khu Đông. Án ngữ vị trí cửa ngõ, Ocean City trở thành tâm điểm hưởng lợi, sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng bức tốc.
Đà Nẵng thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đà Nẵng thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

HĐND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Việt Nam lần đầu lọt Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu

Việt Nam lần đầu lọt Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu

Việt Nam lần đầu tiên góp mặt trong Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu năm 2025, phản ánh sự bùng nổ của các dự án bất động sản bền vững và xu hướng đầu tư gắn với tiêu chuẩn môi trường quốc tế.
Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Năm 2026, thị trường bất động sản được dự báo bước vào giai đoạn tái cấu trúc theo hướng minh bạch và bền vững hơn. Trọng tâm điều hành của cơ quan quản lý nhà nước là hoàn thiện khung pháp lý, tăng nguồn cung và chuẩn hóa dữ liệu thị trường.
Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Thượng Hải nới lỏng quy định mua nhà, mở rộng đối tượng được phép sở hữu bất động sản nhằm kích thích nhu cầu và hỗ trợ thị trường địa ốc Trung Quốc phục hồi sau hơn 4 năm suy giảm.
Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại 33 tòa chung cư tái định cư, thương mại thuộc tài sản công; mức giá dao động 107.000 – 442.000 đồng/m2/tháng, thực hiện đấu giá theo quy định.
Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Trong nhiều năm qua, nhận định “giá bất động sản Việt Nam quá cao so với thu nhập người dân” xuất hiện dày đặc trên truyền thông và mạng xã hội. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hoàng – Phó Giám đốc Học viện Eagle Academy, phần lớn các tranh luận mới dừng ở cảm nhận hoặc so sánh định tính, trong khi đánh giá đúng mức độ “đắt – rẻ” của nhà ở cần dựa trên dữ liệu và mối tương quan vĩ mô.
Đà Nẵng công khai 36 doanh nghiệp và 3 sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện hoạt động theo luật mới

Đà Nẵng công khai 36 doanh nghiệp và 3 sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện hoạt động theo luật mới

Thị trường bất động sản Đà Nẵng bước vào giai đoạn “lọc chuẩn” khi cơ quan quản lý chính thức công khai danh sách các đơn vị đủ điều kiện pháp lý để hoạt động theo quy định mới. Động thái này được xem là bước siết kỷ cương quan trọng, hướng tới minh bạch hóa hoạt động môi giới, giao dịch, đồng thời bảo vệ quyền lợi người mua nhà và nhà đầu tư.
Hà Nội: Ngoại thành dẫn dắt nguồn cung bất động sản

Hà Nội: Ngoại thành dẫn dắt nguồn cung bất động sản

Thị trường nhà ở Hà Nội giai đoạn 2026–2028 dự kiến đón hơn 78.000 sản phẩm mới, nguồn cung dịch chuyển mạnh ra ngoại thành, cạnh tranh bằng tiện ích và chất lượng sống.
Hà Nội định hình 9 trục không gian, mở “xương sống” phát triển 100 năm

Hà Nội định hình 9 trục không gian, mở “xương sống” phát triển 100 năm

Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm xác lập 9 trục không gian – kinh tế – đô thị bám theo các tuyến giao thông huyết mạch, cùng 6 vành đai liên kết vùng, tạo khung cấu trúc mới để Hà Nội mở rộng phát triển đa trung tâm, giảm áp lực nội đô và tăng kết nối liên tỉnh.
Metro Hà Nội vận hành thúc đẩy mô hình TOD, tái cấu trúc đô thị bền vững dài hạn

Metro Hà Nội vận hành thúc đẩy mô hình TOD, tái cấu trúc đô thị bền vững dài hạn

Theo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, dân số thường trú dự kiến đạt khoảng 11 triệu người, với tỷ lệ đô thị hóa lên tới 70%, qua đó tạo ra áp lực rất lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông và quỹ đất đô thị hiện hữu.
Đà Nẵng siết chiều cao xây dựng trong kiệt hẻm, điều chỉnh mạnh quy định nhà ở và khách sạn

Đà Nẵng siết chiều cao xây dựng trong kiệt hẻm, điều chỉnh mạnh quy định nhà ở và khách sạn

Từ ngày 25/1/2026, hàng loạt quy định mới về chiều cao, mật độ xây dựng và công năng công trình tại TP. Đà Nẵng chính thức có hiệu lực. Theo đó, nhà ở, khách sạn, văn phòng cho thuê trong kiệt hẻm và trên các tuyến đường nhỏ sẽ bị khống chế nghiêm ngặt về số tầng, đồng thời hạn chế các hoạt động thương mại – dịch vụ quy mô lớn nhằm bảo đảm trật tự kiến trúc và hạ tầng đô thị.
Dòng tiền bất động sản: Ưu tiên nhu cầu thực để cân bằng thị trường

Dòng tiền bất động sản: Ưu tiên nhu cầu thực để cân bằng thị trường

Trong bối cảnh quy mô thị trường ngày càng mở rộng, việc kiểm soát dòng vốn tín dụng bất động sản đang được các cơ quan quản lý tiếp cận theo hướng chủ động phòng ngừa rủi ro, thay vì phản ứng bị động sau các chu kỳ “nóng – lạnh” của thị trường.