Do ảnh hưởng của bão số 5 (Kajiki), từ đêm 25/8 đến sáng sớm 26/8, khu vực Hà Nội hứng chịu mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to khiến nhiều tuyến đường ngập sâu. Ghi nhận của phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập vào chiều 27/8, dù trời đã tạnh mưa nhưng tình trạng ngập lụt vẫn chưa được khắc phục, nhiều khu đô thị vốn dành cho giới siêu giàu rơi vào cảnh bị chia cắt vì đang “chìm trong biển nước”.
Tại khu Ngoại giao đoàn, tuyến đường chính vẫn ngập sâu, ô tô đi qua nhiều đoạn bị chết máy. Trục đường Xuân Tảo có nhiều điểm nước dâng cao, đường nối ra Võ Chí Công cũng bị phong tỏa vì ngập. Đường Nguyễn Xuân Khoát nối với Xuân La ngập nặng, chia cắt cư dân với bên ngoài, việc đi lại hết sức khó khăn. Điều đáng chú ý là nơi đây hiện sở hữu hai tòa tháp mới cao nhất khu vực, giá mỗi căn hộ dao động trên 13 tỷ đồng.
 |
Nước vẫn ngập sâu ở khu đô thị Ngoại Giao đoàn. |
Không chỉ Ngoại giao đoàn, tại khu đô thị Starlake và Ciputra – nơi các căn biệt thự triệu USD tọa lạc – tình trạng ngập lụt cũng tương tự. Nhiều con đường nội khu đang chìm trong nước lũ, phương tiện đi lại tê liệt, cư dân phải tìm cách di chuyển vòng xa hoặc chờ nước rút. Ở Ciputra, một số điểm nước sâu đến mức người dân không thể điều khiển xe máy, nhiều ô tô phải dừng lại giữa đường.
Sự cố này khiến dư luận đặt ra câu hỏi về năng lực quy hoạch và hệ thống thoát nước tại các khu đô thị đắt đỏ bậc nhất Thủ đô. Dù được quảng bá với hạ tầng hiện đại, cảnh quan xanh mát và tiện ích đồng bộ, song chỉ một trận mưa lớn do bão số 5 gây ra đã làm bộc lộ điểm yếu lớn trong khả năng chống ngập. Nhiều cư dân cho biết họ lo ngại giá trị tài sản cũng như chất lượng sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
 |
Toà tháp Han jardin một trong những nơi có giá bán căn hộ hiện tại đắt đỏ bậc nhất Hà Nội vẫn đang bị ngập xung quanh. |
Các chuyên gia đô thị nhận định rằng tình trạng ngập úng ở Hà Nội không chỉ là câu chuyện hạ tầng chung của thành phố mà còn cho thấy sự bất cập trong quy hoạch khu đô thị cao cấp. Việc đầu tư hệ thống thoát nước chưa đồng bộ, cùng tốc độ đô thị hóa nhanh, khiến những khu vực vốn được xem là “thiên đường an cư” trở thành “ốc đảo bị cô lập” sau mỗi trận mưa lớn.
Trước mắt, chính quyền địa phương và các chủ đầu tư cần phối hợp triển khai biện pháp bơm thoát nước khẩn cấp, đồng thời rà soát lại quy hoạch hạ tầng để tránh tái diễn tình trạng ngập lụt, bảo đảm quyền lợi của cư dân. Về lâu dài, Hà Nội cần có chiến lược đầu tư đồng bộ hơn cho hệ thống thoát nước đô thị, đặc biệt là tại các khu nhà ở cao cấp, nơi giá trị bất động sản thuộc hàng cao nhất cả nước.
 |
Khu nhà giàu Stalake hiện nay nước vẫn còn ngập cục bộ các tuyến đường nội khu. |
 |
Cư dân nơi đây vẫn đang phải lội nước bi bỏm để ra ngoài. |
 |
Khu vực ngoại giao đoàn đến chiều nay vẫn đang ngập sâu khiến hoạt động giao thông nơi đây ngừng trệ. |
 |
Trục đường Xuân Tảo đi qua khu đô thị Ngoại giao đoàn vẫn ngập sâu. |
 |
Đường Nguyễn Xuân Khoát nước vẫn còn nhiều gây cản trở giao thông |
 |
Điểm ngập lụt là trục đường lõi của khu đô thị, nên người dân gặp khó khăn khi di chuyển |
 |
Cứu hộ giao thông phải làm việc liên tục khi xe ô tô tại các khu đô thị bị ngập nước. |
 |
Người dân Ciputra Hà Nội vẫn phải lội nước du mưa đã tạnh. |
 |
Bên trong khu đô thị Ciputra Hà nội vẫn nhiều nơi cắm biển báo khu vực ngập lụt |
 |
Khu nhà giàu Ciputra vẫn mênh mông sông nước. |
 |
Phía trước toà nhà Quang Minh Land ở khu đô thị Ngoại Giao đoàn. |
 |
Tuyến đường nội bộ của khi Ecohome 3 đang ngập khá sâu, phương tiện không thể lưu thông vào. |