Thứ sáu 17/07/2026 15:17
Hotline: 024.355.63.010
Bất động sản

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp: Hội Nông dân tỉnh có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ, giúp đỡ nông dân kết nối tiêu thụ nông sản ...

09/09/2021 23:08
DNHN - Ngày 9/9, Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Các đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉ

Hội nghị được kết nối trực tuyến với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam  và các Hội Nông dân cấp huyện

Hội nghị được kết nối trực tuyến với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các Hội Nông dân cấp huyện, thị. (Ảnh: Cổng TTĐT Đồng Tháp)

Theo báo cáo, trong nửa nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp đã cụ thể hóa các nghị quyết Đại hội của tỉnh và Trung ương thành 5 nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động về tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng hội viên; đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức, sinh hoạt và hoạt động của chi, tổ hội; xây dựng mô hình sản xuất sản phẩm an toàn gắn với liên kết, hợp tác phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị hoặc hợp tác xã kiểu mới; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động nông dân được triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đã đề ra.

Mô hình sản xuất xoài theo hướng an toàn trên địa bàn huyện Cao Lãnh mang lại hiệu quả kinh tế cao (ảnh chụp trước ngày 24/6/2021)
Mô hình sản xuất xoài theo hướng an toàn trên địa bàn huyện Cao Lãnh mang lại hiệu quả kinh tế cao (ảnh chụp trước ngày 24/6/2021).

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục phát huy hiệu quả và ngày càng phát triển, thu hút ngày càng đông đảo hội viên, nông dân tham gia. Hàng năm, qua phát động phong trào, có trên 60% hộ đăng ký gắn với cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, kết quả bình xét có trên 40% số hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn thành lập Quỹ hỗ trợ nông dân 12/12 huyện, thành phố, góp phần cho Quỹ hỗ trợ nông dân tăng thêm hơn 21 tỷ đồng, nâng tổng Quỹ gần 42,3 tỷ đồng cho 1.108 hộ vay. Nguồn vốn vận động địa phương được gần 11,5 tỷ đồng với hình thức chủ yếu là mượn vốn nhàn rỗi của hội viên nông dân và xét cho hội viên có nhu cầu vay sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, mua bán nhỏ.

Các cấp Hội trực tiếp hoặc phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức 19 lớp tập huấn công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường cho 1.990 cán bộ, hội viên; thành lập mới 12 mô hình Chi hội nông dân “Nhà sạch, đường sạch, đồng ruộng sạch”; tiếp tục nhân rộng thêm 23 mô hình “Thu gom rác thải thuốc bảo vệ thực vật” với trên 2.065 hố rác và 8 nhà chứa rác, nâng tổng số 200 mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường. Các cấp Hội trên địa bàn tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và vận động kinh phí, nước sát khuẩn, khẩu trang, nhu yếu phẩm tặng lực lượng phòng, chống dịch và hội viên nông dân với tổng trị giá trên 2,1 tỷ đồng. Vận động cán bộ, hội viên nông dân ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai với tổng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng.

Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong mùa dịch bệnh
Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong mùa dịch bệnh.

Nhiệm vụ trong thời gian tới, các cấp Hội nông dân trong tỉnh Đồng Tháp tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng sâu sát thực tế, tập trung có trọng tâm, trọng điểm gắn với việc đem lại lợi ích thiết thực cho nông dân. Trọng tâm là tuyên truyền các chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và chương trình OCOP. Xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp và xây dựng, phát triển các mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp. Vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Hội Nông dân tỉnh đã đạt được trong giữa nhiệm kỳ 2018 - 2023, đặc biệt là hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho hội viên, nông dân trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, Hội Nông dân tỉnh cần nghiên cứu kỹ, đánh giá đúng thực trạng nông dân, nông nghiệp nông thôn của tỉnh. Từ đó, xác định thế mạnh để tiếp tục phát huy, cũng như có giải pháp khắc phục hạn chế, vướng mắc, hướng đến mục tiêu xây dựng “nông dân văn minh, nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại”.

Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh gắn với chương trình hành động của các cấp Hội; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tập hợp hội viên, nông dân phát huy vai trò, đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và chăm lo đời sống cho hội viên, nông dân, nhất là các trường hợp bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19; xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; chuẩn bị lực lượng kế thừa nhằm phát huy những thành tựu, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới ...

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong cũng yêu cầu Hội Nông dân phải tiếp tục thực hiện tốt vai trò đồng hành, hỗ trợ nông dân; củng cố, xây dựng tổ chức vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và chuẩn bị đội ngũ kế thừa để tiếp nối các trọng trách Hội được giao.

Dịp này, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp đã công bố quyết định khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh; thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch Covid-19 ./.

Theo Báo Đồng Tháp

Bài liên quan
Tin bài khác
Nguồn cung nhà ở tăng mạnh, người mua vẫn khó tìm nhà vừa túi tiền

Nguồn cung nhà ở tăng mạnh, người mua vẫn khó tìm nhà vừa túi tiền

Dù gần 100.000 sản phẩm nhà ở được mở bán trong nửa đầu năm 2026, thị trường vẫn thiếu căn hộ giá phù hợp, khi nguồn cung chủ yếu tập trung ở phân khúc cao cấp và hạng sang.
Tạo lập quỹ đất hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội thời kỳ mới

Tạo lập quỹ đất hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội thời kỳ mới

Hoàn thiện cơ chế thu hồi đất, bồi thường và khai thác giá trị gia tăng là yêu cầu cấp thiết nhằm phát triển đô thị theo mô hình TOD, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.
Geleximco được đề xuất

Geleximco được đề xuất 'cầm trịch' dự án sông Nhuệ hơn 75.000 tỷ đồng

Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ có tổng mức đầu tư sơ bộ 75.115 tỷ đồng, được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Theo nghị quyết, Tập đoàn Geleximco là đơn vị được đề xuất thực hiện dự án trong trường hợp lựa chọn nhà đầu tư đặc biệt.
Hà Nội tăng tốc phát triển nhà ở đáp ứng nhu cầu thực và tái cấu trúc

Hà Nội tăng tốc phát triển nhà ở đáp ứng nhu cầu thực và tái cấu trúc

Hà Nội đẩy mạnh phát triển đồng bộ nhà ở xã hội, thương mại và cho thuê, bổ sung nguồn cung lớn, trong khi thị trường dần tái cấu trúc theo nhu cầu ở thực của người dân.
Thị trường bất động sản năm 2026 bước vào giai đoạn thanh lọc và tái định vị giá trị

Thị trường bất động sản năm 2026 bước vào giai đoạn thanh lọc và tái định vị giá trị

Thị trường bất động sản nửa đầu năm 2026 ghi nhận tín hiệu phục hồi nhưng phân hóa mạnh, quá trình thanh lọc diễn ra rõ nét, hướng tới nhu cầu ở thực và phát triển bền vững.
Nguồn cung nhà ở Hà Nội dịch chuyển theo hành lang đô thị mới

Nguồn cung nhà ở Hà Nội dịch chuyển theo hành lang đô thị mới

Thị trường nhà ở Hà Nội đang chuyển dịch mạnh ra khu vực ngoài nội đô, bám theo các hành lang phát triển mới, phù hợp định hướng đô thị đa cực và tăng cường liên kết vùng dài hạn.
Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn mới về quy hoạch đô thị và nông thôn

Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn mới về quy hoạch đô thị và nông thôn

Bộ Xây dựng vừa chính thức ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2026/BXD, thay thế quy chuẩn cũ từ năm 2021, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.
Quy hoạch, hạ tầng và dữ liệu đang định hình lại thị trường bất động sản 2026

Quy hoạch, hạ tầng và dữ liệu đang định hình lại thị trường bất động sản 2026

Thị trường bất động sản Việt Nam đang định hình một chu kỳ phát triển mới, dẫn dắt bởi quy hoạch, hạ tầng, minh bạch thông tin và nhu cầu thực.
Từ đầu cơ đến kiến tạo giá trị: Chu kỳ bất động sản mới đang lựa chọn điều gì?

Từ đầu cơ đến kiến tạo giá trị: Chu kỳ bất động sản mới đang lựa chọn điều gì?

Sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài, thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào chu kỳ phục hồi với những động lực hoàn toàn khác so với trước đây. Nếu giai đoạn 2020–2022 được dẫn dắt bởi kỳ vọng tăng giá và tâm lý "đón sóng", thì nửa cuối năm 2026 lại chứng kiến sự dịch chuyển rõ nét của dòng tiền về những tài sản có giá trị sử dụng thực, pháp lý minh bạch, quy hoạch đồng bộ và khả năng khai thác lâu dài.
Hà Nội chuyển hướng phát triển nhà ở cho thuê, mở lối an cư bền vững cho người trẻ

Hà Nội chuyển hướng phát triển nhà ở cho thuê, mở lối an cư bền vững cho người trẻ

Giá nhà tăng cao và nhu cầu cư trú thay đổi đang buộc Hà Nội chuyển hướng sang phát triển nhà ở cho thuê, từng bước hình thành thị trường chuyên nghiệp và đa dạng lựa chọn an cư.
Đồng Nai tăng tốc phát triển nhà ở xã hội, hướng tới 65.000 căn vào năm 2030

Đồng Nai tăng tốc phát triển nhà ở xã hội, hướng tới 65.000 căn vào năm 2030

Đẩy mạnh tháo gỡ điểm nghẽn về quỹ đất, thủ tục đầu tư và áp dụng cơ chế "luồng xanh ưu tiên", Đồng Nai đang tăng tốc triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Địa phương đặt mục tiêu hoàn thành hơn 8.000 căn hộ trong năm 2026, tiến tới xây dựng 65.000 căn vào năm 2030, đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp và lực lượng lao động tại các khu công nghiệp.
Dòng vốn chuyển hướng, nhà đầu tư ưu tiên “mua đúng” thay vì chạy theo xu hướng

Dòng vốn chuyển hướng, nhà đầu tư ưu tiên “mua đúng” thay vì chạy theo xu hướng

Xu hướng đầu tư năm 2026 cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt khi dòng vốn trở nên chọn lọc hơn, nhà đầu tư không còn chạy theo số lượng mà tập trung vào giá trị dài hạn.
CEO JLL: Giá nhà leo thang không do TOD

CEO JLL: Giá nhà leo thang không do TOD

CEO của JLL lưu ý rằng không nên mặc định mọi dự án bất động sản phát triển theo TOD đều sẽ tạo ra những đợt tăng giá mạnh trong tương lai. TP.HCM đã quy hoạch nhiều khu TOD dọc các tuyến metro và trong khoảng 3 - 5 năm tới, thị trường có thể đón thêm hàng loạt dự án mới với nguồn cung dồi dào khi quy hoạch dần được hoàn thiện.
TP. Hồ Chí Minh: Phường Long Nguyên bước vào giai đoạn hạ tầng mở đường, dòng vốn dịch chuyển

TP. Hồ Chí Minh: Phường Long Nguyên bước vào giai đoạn hạ tầng mở đường, dòng vốn dịch chuyển

Sau nhiều năm tăng trưởng mạnh, mặt bằng giá bất động sản tại khu Đông và khu vực Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh đã thiết lập mặt bằng mới. Trong bối cảnh quỹ đất ngày càng khan hiếm và giá bán liên tục tăng, dòng tiền đầu tư bắt đầu có xu hướng mở rộng theo các hành lang hạ tầng kết nối, hướng về những khu vực còn nhiều dư địa phát triển nhưng đã hình thành các động lực tăng trưởng rõ nét.
Phê duyệt chủ trương xây dựng Đề án thành lập Công viên Đổi mới sáng tạo tỉnh Khánh Hòa

Phê duyệt chủ trương xây dựng Đề án thành lập Công viên Đổi mới sáng tạo tỉnh Khánh Hòa

Đề án “Công viên Đổi mới sáng tạo” xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, hiện thực hóa định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Nhiệm vụ Công viên đóng vai trò trung tâm kết nối giữa nghiên cứu, đào tạo, doanh nghiệp, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp cùng thương mại hóa công nghệ.