Thứ sáu 03/04/2026 18:41
Hotline: 024.355.63.010
Bất động sản

Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực: Đảm bảo an toàn khi hoạt động trở lại

24/09/2021 09:47
Sau 21 ngày bị phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để tiếp đón người bệnh đến khám và điều trị. Bệnh viện tiếp tục triển khai song song 2 mục tiêu vừa đảm bảo quy định phòng chống dịch và vừa nâng cao chất lượng c

Bệnh nhân và người nhà đến Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực được khám sàng lọc và làm xét nghiệm tại khu riêng biệt

Bệnh nhân và người nhà đến Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực được khám sàng lọc và làm xét nghiệm tại khu riêng biệt.

Ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực sau 2 ngày dỡ bỏ phong tỏa, ở cổng chính, ngoài việc bố trí nhân viên y tế đo thân nhiệt, yêu cầu người đến phải khai báo y tế, nhân viên bệnh viện còn sàng lọc, khai thác yếu tố dịch tễ đối với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Tất cả người đến bệnh viện phải có kết quả test nhanh Covid -19 âm tính trong vòng 24 giờ. Nếu chưa có kết quả test nhanh, người nhà và bệnh nhân sẽ được Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực làm xét nghiệm nhanh Covid-19 với giá 100.000 đồng/ người.

Sau khi khai báo y tế ở cổng chính, nếu phát hiện người có yếu tố dịch tễ sẽ được nhân viên y tế đưa vào khu khám sàng lọc riêng biệt. Tại đây, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm PCR.

Sau 2 ngày gỡ bở phong tỏa, các khoa phòng an toàn của bệnh viện đã có nhiều bệnh nhân đến khám và điều trị
Sau 2 ngày gỡ bỏ phong tỏa, các khoa phòng an toàn của bệnh viện đã có nhiều bệnh nhân đến khám và điều trị.

Mỗi một bệnh nhân điều trị bệnh nội trú chỉ được một người chăm sóc. Bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tiếp tục thực hiện tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế.

Ngày đầu tiên sau khi dỡ bỏ phong tỏa, khoa Phụ Sản – Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đã đón thai phụ mang thai 39 tuần 6 ngày có dấu hiệu chuyển dạ. Trước khi nhập viện, thai phụ đã thực hiện khai báo y tế và test kháng nguyên SARS-CoV2 cho kết quả âm tính. Đây là lần mang thai đầu tiên của sản phụ nên các y, bác sĩ khoa Phụ sản hướng dẫn và hỗ trợ để sinh thường bằng phương pháp đẻ không đau (gây tê ngoài màng cứng). Đến 6h20 phút sáng ngày 21/9, sản phụ đã sinh hạ một bé trai khỏe mạnh nặng 3,6kg.

Bệnh nhân đến khám được bảo vệ hướng dẫn ra khu vực khai báo y tế
Bệnh nhân đến khám được bảo vệ hướng dẫn ra khu vực khai báo y tế.

Tại khoa Phụ Sản – Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực dù sinh thường hay sinh mổ, các bác sĩ đều áp dụng phương pháp da kề da cùng mẹ và cắt dây rốn chậm góp phần mang đến cho bé một khởi đầu thuận lợi. (Da kề da hay còn gọi là phương pháp Kangaroo. Khi trẻ vừa mới sinh ra, được tiếp xúc lớp da trần trực tiếp với da bố hoặc mẹ sau sinh 30 phút đến một tiếng. Đây là biện pháp mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của mẹ và bé như: Giữ ấm và ổn định thân nhiệt, nhịp tim, nhịp thở và đường huyết cho bé; Tạo cho bé cảm giác an toàn và được che chở nên ít quấy khóc; Bé được bú sớm, sữa về sớm và nhiều sữa hơn; Tăng cường hệ miễn dịch cho bé, mẹ đỡ đau hơn, gắt kết tình cảm mẹ con,…)

Sau khi nghe tin Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đã đảm bảo an toàn và đón bệnh nhân trở lại sản phụ N.T. H có địa chỉ tại TP. Thanh Hóa đã đến bệnh viện để mổ đẻ.

Chồng của sản phụ N. T. H cho biết: “Đây là lần mổ đẻ thứ 3 của vợ tôi tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực. Hai lần trước gia đình đều cảm thấy hài lòng khi được các y bác sỹ bệnh viện mổ đẻ và chăm sóc. Cũng may là bệnh viện đã đón bệnh nhân trở lại đúng vào ngày dự sinh của vợ nên hôm nay vợ chồng tôi vào nhập viện luôn”.

Bệnh nhân Lê Tài Dũng, hơn 60 tuổi, phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa đã nhiều năm điều trị bệnh tiểu đường ở Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, hôm nay, ông trở lại bệnh viện khám và điều trị sau nhiều ngày phải lấy thuốc uống ở nhà. Ông Dũng cho biết: “Thời gian bệnh viện bị phong tỏa tôi phải lấy thuốc tự uống. Biết thông tin bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân nên con trai đã mang tôi đến làm thủ tục nhập viện do mấy hôm nay tôi thấy sức khỏe yếu hơn nhiều. Khi vào đến cổng chúng tôi được bảo vệ, y tá hướng dẫn vào khai báo y tế và kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19”.

Bệnh nhân Lê Tài Dũng, hơn 60 tuổi, phường  Quảng Hưng, TP Thanh Hóa, cho biết,
Bệnh nhân Lê Tài Dũng, hơn 60 tuổi, phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa, cho biết, "Trước khi vào phòng khám, tôi và con trai đã được bảo vệ, y tá hướng dẫn khai báo y tế và kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 ở ngoài cổng chính".

Như vậy sau thời gian bị phong tỏa, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đang từng bước tổ chức triển khai 2 mục tiêu vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch và vừa nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh. Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, sàng lọc, tiếp nhận bệnh nhân tại bệnh viện được xác định là những yếu tố quan trọng hàng đầu để phòng ngừa nhiễm bệnh Covid-19.

Trao đổi với phóng viên, Bác sĩ CKII, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực Nguyễn Thanh Vân cho biết: Sau 2 ngày dỡ bỏ phong tỏa, tại các khoa của Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đã có bệnh nhân đến khám và điều trị. Bên cạnh công tác khám chữa bệnh thì việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch đã được lãnh đạo bệnh viện đặt lên hàng đầu. Công việc làm sạch các khoa, phòng bằng phun khử khuẩn được diễn ra liên tục. Tại các khu nhà đã dỡ bỏ phong tỏa của bệnh viện, công tác phun khử khuẩn được thực hiện liên tục từ tầng cao xuống tầng thấp. Tất cả các đơn vị, sảnh, hành lang, ban-công, cầu thang... khu vực công cộng được thực hiện đồng loạt.

Sau thời gian bị phong tỏa, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đang từng bước tổ chức triển khai 2 mục tiêu vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch và vừa nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh
Sau thời gian bị phong tỏa, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đang từng bước tổ chức triển khai 2 mục tiêu vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch và vừa nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh.

Liên quan đến vấn đề làm sạch, đảm bảo an toàn cho bệnh viện, Bác sĩ Nguyễn Thanh Vân nhấn mạnh: “Bệnh viện đã triển khai công tác này trong suốt thời gian qua. Khâu đầu tiên là đảm an toàn cho bệnh nhân đến bệnh viện để không còn nguy cơ bệnh nhân nhiễm Covid-19. Các trang thiết bị, phòng hộ, vật tư y tế dùng cho bệnh nhân được khử trùng liên tục, đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, môi trường không khí đảm bảo thoáng mát, sạch khuẩn. Các tiêu chí này đang được bệnh viện thực hiện đồng loạt, chặt chẽ”.

Minh Hiền

Tin bài khác
TP. Hồ Chí Minh công bố chi tiết 19 bước bồi thường, tái định cư dự án mở rộng Quốc lộ 1

TP. Hồ Chí Minh công bố chi tiết 19 bước bồi thường, tái định cư dự án mở rộng Quốc lộ 1

UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch gồm 19 bước triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án mở rộng Quốc lộ 1, với tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2029.
Chưa “chốt” sân bay thứ hai của Hà Nội: Bộ Xây dựng đề nghị tiếp tục nghiên cứu vị trí, quy mô

Chưa “chốt” sân bay thứ hai của Hà Nội: Bộ Xây dựng đề nghị tiếp tục nghiên cứu vị trí, quy mô

Trong góp ý đối với Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Bộ Xây dựng đề nghị chưa xác định ngay vị trí sân bay thứ hai của Hà Nội, mà cần tiếp tục nghiên cứu đến giai đoạn 2030 nhằm bảo đảm tính khả thi, đồng bộ và hiệu quả khai thác hạ tầng hàng không.
Công nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn mở rộng quy mô, công nghệ và phát triển Logistics

Công nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn mở rộng quy mô, công nghệ và phát triển Logistics

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng biến động, chi phí tăng và thiếu lao động, doanh nghiệp logistics đẩy mạnh tự động hóa, AI; tại Việt Nam, hạ tầng cải thiện và FDI ổn định thúc đẩy chuyển dịch giá trị cao.
Tân Uyên và cú hích compound khép kín: Giải mã dòng vốn dưới góc nhìn thực chứng

Tân Uyên và cú hích compound khép kín: Giải mã dòng vốn dưới góc nhìn thực chứng

Một buổi sáng thứ Bảy cuối tháng, tuyến đường huyết mạch dẫn vào trung tâm Tân Uyên ghi nhận lưu lượng giao thông bất thường. Không phải xe tải trung chuyển công nghiệp, mà là hàng dài ô tô cá nhân đổ về một dự án mở bán. Banner dự án nhấn mạnh hai từ khóa "Phong cách Pháp" và "Compound khép kín", một công thức phát triển bất động sản đã được kiểm chứng tỷ lệ thành công ở các thị trường vùng ven trước đó. Nhưng dưới lăng kính kinh tế học, câu hỏi đặt ra không nằm ở giá trị thẩm mỹ, mà là thị trường này đang thực sự ở tọa độ nào trong chu kỳ vốn?
Bất động sản trước ”bài toán khí hậu”: Thích ứng sẽ là yếu tố quyết định giá trị đầu tư

Bất động sản trước ”bài toán khí hậu”: Thích ứng sẽ là yếu tố quyết định giá trị đầu tư

Khi nhiệt độ toàn cầu lần đầu tiên vượt ngưỡng 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp, biến đổi khí hậu không còn là một rủi ro mang tính dài hạn, mà đã trở thành yếu tố tác động trực tiếp đến hiệu quả tài chính của bất động sản.
Đà Nẵng dồn lực hiện thực hóa Khu thương mại tự do 1.881 ha, tung loạt ưu đãi hút vốn ngoại

Đà Nẵng dồn lực hiện thực hóa Khu thương mại tự do 1.881 ha, tung loạt ưu đãi hút vốn ngoại

Đà Nẵng đang đẩy nhanh tiến độ triển khai Khu thương mại tự do quy mô 1.881 ha, đồng thời chuẩn bị hàng loạt cơ chế, chính sách và hạ tầng hỗ trợ nhằm hút nhà đầu tư trong các lĩnh vực logistics, hàng không, công nghệ cao và dịch vụ quốc tế.
Bộ Xây dựng đốc thúc hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không

Bộ Xây dựng đốc thúc hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề cương điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Nguồn cung tăng mạnh, bất động sản bước vào chu kỳ chọn lọc dòng tiền đầu tư

Nguồn cung tăng mạnh, bất động sản bước vào chu kỳ chọn lọc dòng tiền đầu tư

Thị trường bất động sản bước sang giai đoạn mới khi nguồn cung tăng mạnh, thanh khoản phân hóa rõ nét, buộc nhà đầu tư thay đổi chiến lược, ưu tiên giá trị thực và dòng tiền bền vững.
Hà Nội bác thông tin “di dời 860.000 dân nội đô”: Chỉ là giả định cho bài toán quy hoạch

Hà Nội bác thông tin “di dời 860.000 dân nội đô”: Chỉ là giả định cho bài toán quy hoạch

Lãnh đạo Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội khẳng định, thông tin di dời 860.000 dân không phải kế hoạch di dời dân cư khỏi nội đô, mà chỉ là dữ liệu giả định phục vụ tính toán trong quá trình xây dựng quy hoạch tổng thể Thủ đô.
Hà Nội đề xuất điều chỉnh quy hoạch Ciputra: Gỡ “điểm nghẽn” mặt bằng, tái cấu trúc quỹ đất đô thị

Hà Nội đề xuất điều chỉnh quy hoạch Ciputra: Gỡ “điểm nghẽn” mặt bằng, tái cấu trúc quỹ đất đô thị

Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu đô thị Nam Thăng Long (quy hoạch Ciputra) được Hà Nội đưa ra nhằm xử lý các tồn tại kéo dài về giải phóng mặt bằng, đặc biệt tại khu vực nghĩa trang và đất dân cư hiện hữu, đồng thời cơ cấu lại không gian sử dụng đất phù hợp với định hướng phát triển đô thị trong giai đoạn mới.
Đề xuất bổ sung cao tốc mới kết nối sân bay Gia Bình mở rộng trục kinh tế Hải Phòng, Quảng Ninh

Đề xuất bổ sung cao tốc mới kết nối sân bay Gia Bình mở rộng trục kinh tế Hải Phòng, Quảng Ninh

Đề xuất bổ sung tuyến cao tốc kết nối sân bay Gia Bình với Hải Phòng, Quảng Ninh được kỳ vọng tạo trục phát triển mới, thúc đẩy liên kết vùng, logistics và kinh tế biển phía Bắc bứt phá mạnh mẽ.
Đồng Nai chi hơn 10.000 tỷ đồng bồi thường, tái định cư cho dự án Vành đai 4 TP.HCM

Đồng Nai chi hơn 10.000 tỷ đồng bồi thường, tái định cư cho dự án Vành đai 4 TP.HCM

Tỉnh Đồng Nai sẽ bố trí hơn 10.000 tỷ đồng để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên cho đoạn tuyến thuộc dự án Vành đai 4 TP.HCM dài khoảng 46 km, nhằm tăng cường kết nối hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.
Hà Nội: Hoàn Kiếm và Nhật Tân – Nội Bài được định hướng thành trung tâm tài chính

Hà Nội: Hoàn Kiếm và Nhật Tân – Nội Bài được định hướng thành trung tâm tài chính

Hà Nội dự kiến hình thành hai trung tâm tài chính lớn tại Hoàn Kiếm và trục Nhật Tân – Nội Bài, trong đó trung tâm tại Hoàn Kiếm được triển khai đến năm 2030, còn trung tâm phía Bắc tại trục Nhật Tân – Nội Bài sẽ phát triển sau mốc thời gian này. Định hướng trên được nêu trong đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang được UBND TP Hà Nội lấy ý kiến rộng rãi. Theo quy hoạch, Hà Nội đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc gia, từng bước phát triển các dịch vụ tài chính có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế.
Hà Nội định hình mạng lưới không gian ngầm quy mô lớn trong quy hoạch 100 năm

Hà Nội định hình mạng lưới không gian ngầm quy mô lớn trong quy hoạch 100 năm

Trong tầm nhìn phát triển dài hạn, Hà Nội đang nghiên cứu xây dựng mạng lưới không gian ngầm quy mô lớn, đóng vai trò quan trọng trong tổ chức giao thông, hạ tầng kỹ thuật và các hoạt động thương mại – dịch vụ. Thành phố dự kiến hình thành 5 trung tâm phát triển không gian ngầm, tạo nền tảng cho mô hình đô thị ba chiều trong tương lai.
Đà Nẵng thống nhất chủ trương xây dựng tuyến cao tốc nội thị kết nối Chu Lai

Đà Nẵng thống nhất chủ trương xây dựng tuyến cao tốc nội thị kết nối Chu Lai

TP. Đà Nẵng thống nhất chủ trương nghiên cứu xây dựng tuyến đường cao tốc nội thị tốc độ cao kết nối khu vực trung tâm thành phố với khu đô thị phía Nam (Tam Kỳ – Chu Lai).