Chủ nhật 19/04/2026 04:05
Hotline: 024.355.63.010
Bất động sản

Bầu cử Mỹ 2024: Bà Kamala Harris dẫn trước ông Trump về chính sách khí hậu và năng lượng

14/08/2024 16:47
Khi cuộc bầu cử Tổng thống đang đến gần, nhiều người đang tự hỏi về chính sách khí hậu và năng lượng của Phó Tổng thống Kalama Harris so với ông Donald Trump như thế nào.
Những thành tựu của bà Kamala Harris về các vấn đề khí hậu đã giúp bà nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cử tri
Những thành tựu của bà Kamala Harris về các vấn đề khí hậu đã giúp bà nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cử tri. (Ảnh: REUTERS/Kevin Mohatt)

Một cuộc khảo sát gần đây của Climate Power và Data for Progress cho thấy, Phó Tổng thống Kamala Harris hiện đang có lợi thế đáng kể so với cựu Tổng thống Donald Trump về các vấn đề khí hậu và năng lượng, một yếu tố quan trọng khi cuộc bầu cử Tổng thống đang đến gần. Dữ liệu này nhấn mạnh sự tương phản rõ rệt về cách tiếp cận của các ứng cử viên, đặc biệt là đối với những cử tri trẻ tuổi, những người được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định kết quả của cuộc bầu cử.

Cử tri ưu tiên năng lượng sạch và hành động vì khí hậu

Kết quả khảo sát cho thấy gần 70% cử tri tin rằng Tổng thống tiếp theo nên tiếp tục đầu tư vào sản xuất năng lượng sạch, một quan điểm vượt qua ranh giới của các đảng phái. Một nửa số cử tri Cộng hòa, hai phần ba số cử tri Độc lập và 71% cử tri trẻ tuổi từ 18 đến 34 tuổi ủng hộ lập trường này. Sự đồng thuận áp đảo này làm nổi bật tầm quan trọng ngày càng tăng của năng lượng sạch trong bối cảnh chính trị.

Kết quả khảo sát đối với 1226 cử tri tiềm năng cho câu hỏi: Liệu bà Kamala Harris có nên tiếp tục các hành động khí hậu được thực hiện dưới thời chính quyền Biden-Harris nếu bà trở thành Tổng thống tiếp theo?
Kết quả khảo sát đối với 1.226 cử tri tiềm năng cho câu hỏi: Liệu bà Kamala Harris có nên tiếp tục các hành động khí hậu được thực hiện dưới thời chính quyền Biden-Harris nếu bà trở thành Tổng thống tiếp theo? (Ảnh: Data for Progress)

Khi cử tri được hỏi về bà Harris với tư cách là ứng cử viên Dân chủ ra tranh cử, 62% bày tỏ rằng bà nên tiếp tục các khoản đầu tư để thúc đẩy và tăng cường các sáng kiến ​​về khí hậu được khởi xướng dưới thời chính quyền Biden-Harris. Mức độ ủng hộ này cho thấy cam kết của Phó Tổng thống Harris đối với năng lượng sạch đang tạo được tiếng vang lớn với cử tri.

Chính sách về khí hậu của bà Harris thu hút được sự ủng hộ mạnh mẽ

Những thành tựu của bà Kamala Harris về các vấn đề khí hậu đã giúp bà nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cử tri. Với tư cách là Phó Tổng thống, bà Harris là một nhân vật quan trọng nhưng thường không được biết đến trong việc thúc đẩy chính sách khí hậu. Hoạt động vận động hậu trường của bà đóng vai trò rất lớn trong việc định hình các đạo luật môi trường quan trọng.

Vào đầu năm 2024, bà Harris đã ủng hộ khoản đầu tư 20 tỷ đô la vào các ngân hàng xanh để giảm thiểu ô nhiễm, một ý tưởng mà bà đã theo đuổi kể từ nhiệm kỳ Thượng viện của mình vào năm 2020. Bà cũng ủng hộ tỷ lệ công đoàn hóa cao hơn cho những người lao động trong lĩnh vực năng lượng sạch, dẫn đến các điều khoản của luật khí hậu yêu cầu cung cấp tiền thưởng cho các dự án có mức lương trung bình.

Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2020, bà Harris cũng đã ủng hộ các ưu đãi về xe điện cho các gia đình có thu nhập thấp và trung bình. Nỗ lực này đã đưa đến luật khí hậu cho phép giảm giá tới 7.500 đô la cho xe điện mới và 4.000 đô la cho xe đã qua sử dụng.

Thêm vào đó, cam kết của bà Harris đối với công lý môi trường có từ thời bà còn là công tố viên quận của San Francisco, nơi bà đã thành lập đơn vị tội phạm môi trường đầu tiên của California. Với tư cách là tổng chưởng lý của California vào năm 2011, bà đã đệ đơn kiện chống lại các nhà ga hàng hóa gây ô nhiễm, từ đó mang đến một thỏa thuận để bảo vệ các cộng đồng bị ảnh hưởng.

Theo đó, cách tiếp cận này được cho là đã có ảnh hưởng lớn đến luật khí hậu liên bang, bao gồm 3 tỷ đô la để giảm ô nhiễm tại các cảng và hơn 40 tỷ đô la cho các cộng đồng yếu thế, đánh dấu khoản đầu tư công lý môi trường lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Ngoài ra, ảnh hưởng của Phó Tổng thống Harris còn mở rộng sang gói cơ sở hạ tầng lưỡng đảng. Gói này bao gồm 5 tỷ đô la cho xe buýt trường học chạy điện, một chính sách mà bà đưa ra vào năm 2019, và 15 tỷ đô la để thay thế đường ống dẫn bằng chì.

Kết quả phản ánh mong muốn thực tế

Cuộc khảo sát của The Data for Progress đã kiểm tra phản ứng của cử tri đối với tám hành động khí hậu quan trọng của bà Harris và đa số đều ủng hộ các hành động này. Đáng chú ý, 72% cử tri ủng hộ nỗ lực của bà nhằm tăng cường Đạo luật Không khí và Nước sạch, ban hành luật thay thế 100% đường ống dẫn nước bằng chì và đưa ra giới hạn đầu tiên đối với "hóa chất vĩnh cửu" có hại trong nước uống.

Thêm vào đó, 69% cử tri chấp thuận quyết định của bà Harris khi đưa một công ty dầu mỏ ra tòa vì những vi phạm hình sự tiềm ẩn sau vụ rò rỉ đường ống dẫn dầu gây ô nhiễm vùng nước ven biển. Sự ủng hộ mạnh mẽ này cũng phản ánh mong muốn của công chúng về trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp trong vấn đề bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, 68% cử tri ủng hộ kế hoạch năng lượng sạch của Phó Tổng thống đương nhiệm, kế hoạch đã tạo ra hơn 300.000 việc làm mới trên khắp Hoa Kỳ. Sự ủng hộ này nêu bật những lợi ích kinh tế của việc chuyển đổi sang năng lượng sạch, một vấn đề đã gây được tiếng vang lớn đối với cử tri của tất cả các đảng phái.

Nhìn chung, cuộc khảo sát nhấn mạnh lợi thế đáng kể của bà Harris so với ông Trump về các vấn đề khí hậu và năng lượng, đặc biệt là trong số những người theo đảng Độc lập và cử tri trẻ
Nhìn chung, cuộc khảo sát nhấn mạnh lợi thế đáng kể của bà Harris so với ông Trump về các vấn đề khí hậu và năng lượng, đặc biệt là trong số những người theo đảng Độc lập và cử tri trẻ. (Ảnh: Internet)

Cử tri ủng hộ chính sách khí hậu và Nnăng lượng của bà Harris hơn so với ứng cử viên Trump

Khi được yêu cầu so sánh các chính sách năng lượng và khí hậu của bà Harris và ông Trump, cử tri thể hiện rõ ràng sự ưu tiên đối với cách tiếp cận của bà Kamala Harris. Với biên độ cách biệt 12 điểm, cử tri ủng hộ sự tập trung vào việc mở rộng năng lượng sạch để giảm chi phí cho các gia đình và thúc đẩy sản xuất của Hoa Kỳ trong khi vẫn bảo vệ quyền tiếp cận không khí và nước sạch của cộng đồng. Biên độ này thậm chí còn lớn hơn trong số các nhóm nhân khẩu học chính, bao gồm những người thuộc đảng Độc lập (+17 điểm) và cử tri trẻ (+22 điểm), cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ đối với tầm nhìn của bà Harris trong tương lai.

Hơn một nửa số cử tri được khảo sát đồng tình với cách tiếp cận của bà Kamala Harris về chính sách năng lượng và khí hậu
Hơn một nửa số cử tri được khảo sát đồng tình với cách tiếp cận của bà Kamala Harris về chính sách năng lượng và khí hậu. (Ảnh: Data for Progress)

Lợi thế của bà Harris so với ông Trump càng được thể hiện rõ trong cách tiếp cận của từng ứng cử viên đối với ngành dầu khí.

Với biên độ chênh lệch 22 điểm, cử tri đã nghiêng về các thành tựu của bà Harris trong việc buộc các công ty dầu khí phải chịu trách nhiệm liên quan đến việc trục lợi và lừa gạt người Mỹ tại các trạm bơm. Còn về phía ông Trump, hiện tại ứng viên đảng Cộng hòa mới chỉ đưa ra các khoản giảm thuế lớn và các ưu đãi tài chính cho ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch. Vấn đề này đặc biệt nổi bật trong số những người theo đảng Độc lập, những người ủng hộ cách tiếp cận của bà Harris theo tỷ lệ 2-1 (57% so với 29%).

Trong một so sánh khác, 56% cử tri đồng tình với cách tiếp cận của Phó Tổng thống đối với ngành dầu khí và ô nhiễm. Điều này dựa trên kinh nghiệm của bà với tư cách là một công tố viên quận đã truy tố những kẻ gây ô nhiễm.

Trong khi đó, chỉ có 38% đồng ý với ý định của Trump là mở rộng mạnh mẽ hoạt động khai thác trong khi hạ thấp mối đe dọa của biến đổi khí hậu. Sự tương phản này đặc biệt rõ rệt trong số những cử tri trẻ tuổi, với gần 7 trong số 10 cử tri trong độ tuổi 18-34 đứng về phía bà Harris.

Cử tri ủng hộ việc tiếp nối những bước tiến về khí hậu của chính quyền Biden-Harris

Cuộc khảo sát cũng cho thấy cử tri rõ ràng muốn tiếp tục những tiến bộ về năng lượng sạch và khí hậu do chính quyền Biden-Harris thực hiện. Khi cử tri được yêu cầu lựa chọn giữa các nền tảng khí hậu của bà Harris và ông Trump, phần lớn bày tỏ sự ủng hộ đối với những điều sau:

- Mở rộng năng lượng sạch;

- Tăng cường bảo vệ ô nhiễm;

- Yêu cầu các công ty dầu khí lớn phải chịu trách nhiệm.

Sự ủng hộ này vẫn mạnh mẽ ngay cả khi tên của các ứng cử viên được tiết lộ cùng với những quan điểm của họ. Điều này cho thấy các chính sách về khí hậu và năng lượng của bà Harris có sức hấp dẫn rộng rãi đối với cử tri.

Nhìn chung, cuộc khảo sát nhấn mạnh lợi thế đáng kể của bà Harris so với ông Trump về các vấn đề khí hậu và năng lượng, đặc biệt là trong số những người theo đảng Độc lập và cử tri trẻ. Chỉ còn chưa đầy 100 ngày nữa là đến cuộc bầu cử, cam kết của Phó Tổng thống Harris đối với năng lượng sạch và yêu cầu những người gây ô nhiễm phải chịu trách nhiệm dường như đang tạo được tiếng vang lớn trong cử tri.

Lân Nguyễn

Tin bài khác
Đà Nẵng nghiên cứu đề xuất quỹ dất 3.000 ha tại Khu kinh tế mở Chu Lai mở rộng khu thương mại tự do

Đà Nẵng nghiên cứu đề xuất quỹ dất 3.000 ha tại Khu kinh tế mở Chu Lai mở rộng khu thương mại tự do

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đang yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát và đề xuất mở rộng khu thương mại tự do (FTZ), trong đó định hướng nghiên cứu quỹ đất khoảng 3.000 ha tại Khu kinh tế mở Chu Lai nhằm tạo thêm dư địa phát triển và thu hút các nhà đầu tư chiến lược.
Bất động sản công nghiệp miền Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng chiến lược hơn sau một thập kỷ mở rộng

Bất động sản công nghiệp miền Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng chiến lược hơn sau một thập kỷ mở rộng

Báo cáo nhìn lại 10 năm thị trường bất động sản Việt Nam của Cushman & Wakefield ghi nhận tăng trưởng mạnh ở phân khúc đất khu công nghiệp, kho và nhà xưởng xây sẵn cũng như giá thuê, khi thị trường chuyển dần sang trọng tâm là hiệu quả, hạ tầng và nguồn cung chất lượng cao hơn.
Chung cư dẫn dắt, đất nền “nhạy” với biến động, nhà riêng phân hóa theo áp lực giá

Chung cư dẫn dắt, đất nền “nhạy” với biến động, nhà riêng phân hóa theo áp lực giá

Dữ liệu của nền tảng công nghệ Batdongsan.com.vn phản ảnh một trạng thái quen thuộc nhưng rõ nét hơn: phân hóa theo từng loại hình. Chung cư dẫn dắt đà hồi phục, đất nền chưa điều chỉnh sâu về giá, trong khi nhà riêng diễn biến trái ngược giữa Hà Nội và TP.HCM.
Đầu tư công và nhà ở xã hội dẫn dắt thị trường bất động sản phục hồi mạnh

Đầu tư công và nhà ở xã hội dẫn dắt thị trường bất động sản phục hồi mạnh

Quý I/2026, thị trường bất động sản Việt Nam ghi nhận tín hiệu phục hồi rõ nét khi đầu tư công tăng tốc và nhà ở xã hội bứt phá, tạo nền tảng vững chắc cho chu kỳ tăng trưởng mới.
Thị trường nhà ở Q1/2026: Mặt bằng lãi suất neo cao kích hoạt giai đoạn “sàng lọc” chủ đầu tư

Thị trường nhà ở Q1/2026: Mặt bằng lãi suất neo cao kích hoạt giai đoạn “sàng lọc” chủ đầu tư

Mặt bằng lãi suất cho vay bất động sản tăng nhanh trong những tháng đầu năm, tạo áp lực đáng kể lên cả chủ đầu tư và người mua nhà. Đây là giai đoạn điều chỉnh cần thiết nhằm tái cấu trúc thị trường, sản phẩm theo hướng minh bạch và bền vững hơn.
Thị trường bất động sản Hà Nội quý I/2026 chuyển mình mạnh mẽ mở rộng không gian

Thị trường bất động sản Hà Nội quý I/2026 chuyển mình mạnh mẽ mở rộng không gian

Quý I/2026, thị trường bất động sản Hà Nội ghi nhận xu hướng tái cấu trúc rõ nét, mở rộng không gian đô thị và dịch chuyển nguồn cung, tạo nền tảng mới cho tăng trưởng bền vững.
Tái định hình đô thị: Hà Nội, TP.HCM tìm cực tăng trưởng bền vững mới

Tái định hình đô thị: Hà Nội, TP.HCM tìm cực tăng trưởng bền vững mới

Thị trường bất động sản bước sang chu kỳ mới, Hà Nội và TP.HCM chuyển hướng từ phát triển dự án sang kiến tạo cực tăng trưởng, lấy hạ tầng, quy hoạch và chất lượng sống làm nền tảng dài hạn.
Nhà ở TP.HCM: Giao dịch có sự phân hóa trong quý 1/2026

Nhà ở TP.HCM: Giao dịch có sự phân hóa trong quý 1/2026

Lãi suất cho vay tăng đang siết thanh khoản thị trường, trong khi người mua ngày càng thận trọng hơn và ưu tiên các sản phẩm có mức giá hợp lý.
Giải quyết bài toán nhà ở: Khi nơi ở cần được nhìn nhận như một phần của hạ tầng quốc gia

Giải quyết bài toán nhà ở: Khi nơi ở cần được nhìn nhận như một phần của hạ tầng quốc gia

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và giá nhà vượt xa thu nhập, các chuyên gia cho rằng đã đến lúc tái định vị nhà ở như một phần thiết yếu của hạ tầng quốc gia, ngang hàng với giao thông hay năng lượng nhằm mở rộng nguồn cung và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.
Đà Nẵng hướng tới trung tâm logistics, kinh tế biển và tài chính khu vực

Đà Nẵng hướng tới trung tâm logistics, kinh tế biển và tài chính khu vực

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 628/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Theo định hướng này, thành phố sẽ phát triển trở thành trung tâm quốc gia và khu vực về logistics, kinh tế biển, tài chính, khoa học công nghệ, du lịch, giáo dục và y tế chất lượng cao.
Hà Nội tăng tốc hạ tầng giao thông mở rộng không gian phát triển đô thị thế kỷ

Hà Nội tăng tốc hạ tầng giao thông mở rộng không gian phát triển đô thị thế kỷ

Làn sóng đầu tư hạ tầng quy mô lớn đang tạo cú hích mạnh cho Hà Nội, mở rộng không gian đô thị, tái cấu trúc phát triển và đặt nền móng cho tầm nhìn trở thành thành phố toàn cầu trong tương lai.
Cao tốc Ninh Bình -  Hải Phòng tăng tốc thi công hướng về đích trong năm 2026

Cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng tăng tốc thi công hướng về đích trong năm 2026

Dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đang tăng tốc thi công sau khi cơ bản hoàn tất mặt bằng, với mục tiêu về đích năm 2026, tạo động lực phát triển kinh tế khu vực Đồng bằng sông Hồng.
TP. Hồ Chí Minh công bố chi tiết 19 bước bồi thường, tái định cư dự án mở rộng Quốc lộ 1

TP. Hồ Chí Minh công bố chi tiết 19 bước bồi thường, tái định cư dự án mở rộng Quốc lộ 1

UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch gồm 19 bước triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án mở rộng Quốc lộ 1, với tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2029.
Chưa “chốt” sân bay thứ hai của Hà Nội: Bộ Xây dựng đề nghị tiếp tục nghiên cứu vị trí, quy mô

Chưa “chốt” sân bay thứ hai của Hà Nội: Bộ Xây dựng đề nghị tiếp tục nghiên cứu vị trí, quy mô

Trong góp ý đối với Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Bộ Xây dựng đề nghị chưa xác định ngay vị trí sân bay thứ hai của Hà Nội, mà cần tiếp tục nghiên cứu đến giai đoạn 2030 nhằm bảo đảm tính khả thi, đồng bộ và hiệu quả khai thác hạ tầng hàng không.
Công nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn mở rộng quy mô, công nghệ và phát triển Logistics

Công nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn mở rộng quy mô, công nghệ và phát triển Logistics

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng biến động, chi phí tăng và thiếu lao động, doanh nghiệp logistics đẩy mạnh tự động hóa, AI; tại Việt Nam, hạ tầng cải thiện và FDI ổn định thúc đẩy chuyển dịch giá trị cao.