Thứ hai 23/02/2026 23:54
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Bất động sản

Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa vượt khó làm tốt công tác bảo về rừng

17/12/2020 15:56
Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa được UBND tỉnh Quảng Bình giao quản lý trên 29.000 ha rừng tự nhiên, trong đó có trên 27.000 ha rừng phòng hộ và trên 1.000ha rừng sản xuất.

Ban quản lý Rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa

Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa.

Chúng tôi đến với Ban quản lý Rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa vào một ngày gần cuối năm 2020. Để gặp được toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động của đơn vị là điều không dễ. Bởi họ luôn gắn với những cánh rừng để theo dõi tình hình, phát hiện các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng. Trực ban ở đơn vị đợt này là ông Trưởng ban Trần Khánh Linh. So với lần gặp trước, lần này ông Linh già đi chút ít, nước da có sạm, có lẽ là “dấu tích” của những cơn sốt đi rừng. Tiếp chúng tôi, ông hồ hỡi báo tin: Do làm tốt công tác tuần tra, kiểm tra, xác định các thời điểm “cao điểm” và “điểm nóng” để phát hiện và ngăn chặn các hành vi xâm phạm đến tài nguyên, nên năm 2020 này trên địa bàn của đơn vị chúng tôi quản lý đã không xảy ra điểm nóng phá rừng và khai thác rừng, lấn chiếm đất rừng canh tác.

Tìm hiểu thêm chúng tôi được biết: Tuyên Hóa là một huyện miền núi, diện tích đất cho sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ lệ thấp, đời sống người dân còn nghèo. Các ngành nghề phụ chưa phát triển, thu nhập kinh tế từ nông nghiệp không đáp ứng được cuộc sống. Người dân sống ven rừng vẫn là thói quen dựa vào rừng. Vì vậy, việc khai thác vận chuyển và buôn bán gỗ lén lút vẫn thường xuyên diễn ra. Mặt khác, diện tích rừng do Ban quản lý Rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa đảm trách đều ở xa, có vùng giáp ranh với nước bạn Lào và tỉnh Hà Tĩnh, địa hình hiểm trở, chia cắt nhiều suối sâu, rất khó cho công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng.

luôn gắn với những cánh rừng để theo dõi tình hình, phát hiện các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng.
Toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động của đơn vị luôn gắn với những cánh rừng để theo dõi tình hình, phát hiện các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng.

Để làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân, ngăn chặn không cho người dân vào rừng hoạt động trái phép. Ngay từ đầu năm, đơn vị đã xây dựng các kế hoạch, phương án kiểm tra, bảo vệ rừng. Tham mưu cho huyện thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra, truy quét lâm tặc tại vùng giáp ranh với huyện Hương Khê và huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) và huyện Minh Hóa. Các khu vực rừng đầu nguồn Khe Nét, Khe Rái, Khe Núng, nơi còn giàu tài nguyên rừng đã được tăng cường nhiều cuộc tuần tra, truy quét lâm tặc. Song song với công tác tuần tra, đơn vị đã sơn sửa lại các bảng tuyên truyền nộ quy bảo vệ rừng và cắm hàng chục bảng cấm lửa trong rừng. Các trạm chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban. Cuối tháng có báo cáo thông qua hội nghị trực báo, từ đó nắm bắt được mọi diễn biến, các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng. Tăng cường số lượng và chất lượng tuần tra, kiểm tra xác định thời điểm “cao điểm” và “điểm nóng” vùng có trữ lượng gỗ lớn để tổ chức lực lượng tuần tra, nắm bắt tình hình… phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi, vi phạm đến mức thấp nhất, không để xảy ra điểm nóng phá rừng và khai thác rừng, lấn chiếm đất rừng. Từ đầu năm 2020 đến nay, các Trạm bảo vệ rừng thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa đã tổ chức được 163 đợt tuần tra, kiểm tra. Trong đó có 131 đợt tuần tra dài ngày, 32 đợt tuần tra ngắn ngày trên diện tích mà Ban đang quản lý. Lực lượng bảo vệ rừng của đơn vị đã phát hiện và thu giữ 3,182m3 gỗ các loại, 4 máy cưa xăng, 1 khẩu súng quân dụng, phá hủy hàng chục lán trại dựng trái phép trong rừng.

Làm nhiệm vụ ở một địa bàn miền núi còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Chi ủy, lãnh đạo Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa thường xuyên đi sâu sát chỉ đạo, nắm bắt tâm tư, tình cảm, tư tưởng anh, chị em nên tình hình an ninh, chính trị trong đơn vị luôn được giữ vững và ổn định. Cán bộ, đảng viên, nhân viên luôn an tâm công tác, thực hiện nghiêm mọi chủ trương, đường lố của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Quy chế dân chủ, quy chế hoạt động của đơn vị luôn được phát huy tích cực. Phương án “bảo vệ rừng tận gốc” nhằm bảo vệ cây đứng, bảo vệ môi trường, đảm bảo độ che phủ của rừng hiện có, không để xảy ra mọi hành vi xâm hại rừng vẫn được lực lượng bảo vệ rừng huyện Tuyên Hóa làm khá tốt.

Trở lại với câu chuyện bảo vệ rừng, Trưởng ban Trần Khánh Linh cho biết: Năm 2021, mục tiêu của đơn vị chúng tôi vẫn là tập trung giữ vững vốn rừng hiện có theo hướng quản lý rừng bền vững. Giao khoán bảo vệ rừng theo chỉ tiêu hàng năm. Chăm sóc rừng và trồng rừng thay thế theo chỉ tiêu của cấp trên giao. Làm tốt công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về tài nguyên rừng. Phấn đấu trong năm có trên 20% công chức, viên chức và người lao động đạt danh hiệu lao động xuất sắc. Cơ quan duy trì đạt danh hiệu cơ quan văn hóa. Để làm tốt nhiệm vụ chính trị của cấp trên giao, trước hết chúng tôi phải coi trọng công tác tuyên tuyền, phổ biến Luật lâm nghiệp, nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản pháp luật. Kế hoạch 31 - KH/HU của Ban Thường vụ huyện Tuyên Hóa về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”. Thực hiện nghiêm túc, nhất quán chủ trương “Bảo vệ rừng tận gốc” nhất là đối với diện tích rừng tự nhiên hiện có.

Trưởng ban Trần Khánh Linh
Trưởng ban Trần Khánh Linh.

Để tạo điều kiện cho đơn vị thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trên giao, ông có kiến nghị thêm gì không? Một chút đắn đo, Trần Khánh Linh nói: Theo tôi, nên xây dựng một cơ chế, chính sách rõ ràng cho đồng bào sống gần rừng có thêm điều kiện tăng thu nhập, nhằm giảm áp lực xâm hại rừng. Thứ hai, là phải bảm đảm chế độ chính sách cho lực lượng bảo vệ rừng được hưởng các chế độ như phụ cấp nghề, chế độ thâm niên. Thứ ba, là thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách và sớm triển khai chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Trọng Lãnh

Tin bài khác
Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Trong nhiều năm qua, nhận định “giá bất động sản Việt Nam quá cao so với thu nhập người dân” xuất hiện dày đặc trên truyền thông và mạng xã hội. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hoàng – Phó Giám đốc Học viện Eagle Academy, phần lớn các tranh luận mới dừng ở cảm nhận hoặc so sánh định tính, trong khi đánh giá đúng mức độ “đắt – rẻ” của nhà ở cần dựa trên dữ liệu và mối tương quan vĩ mô.
Đà Nẵng công khai 36 doanh nghiệp và 3 sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện hoạt động theo luật mới

Đà Nẵng công khai 36 doanh nghiệp và 3 sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện hoạt động theo luật mới

Thị trường bất động sản Đà Nẵng bước vào giai đoạn “lọc chuẩn” khi cơ quan quản lý chính thức công khai danh sách các đơn vị đủ điều kiện pháp lý để hoạt động theo quy định mới. Động thái này được xem là bước siết kỷ cương quan trọng, hướng tới minh bạch hóa hoạt động môi giới, giao dịch, đồng thời bảo vệ quyền lợi người mua nhà và nhà đầu tư.
Hà Nội: Ngoại thành dẫn dắt nguồn cung bất động sản

Hà Nội: Ngoại thành dẫn dắt nguồn cung bất động sản

Thị trường nhà ở Hà Nội giai đoạn 2026–2028 dự kiến đón hơn 78.000 sản phẩm mới, nguồn cung dịch chuyển mạnh ra ngoại thành, cạnh tranh bằng tiện ích và chất lượng sống.
Hà Nội định hình 9 trục không gian, mở “xương sống” phát triển 100 năm

Hà Nội định hình 9 trục không gian, mở “xương sống” phát triển 100 năm

Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm xác lập 9 trục không gian – kinh tế – đô thị bám theo các tuyến giao thông huyết mạch, cùng 6 vành đai liên kết vùng, tạo khung cấu trúc mới để Hà Nội mở rộng phát triển đa trung tâm, giảm áp lực nội đô và tăng kết nối liên tỉnh.
Metro Hà Nội vận hành thúc đẩy mô hình TOD, tái cấu trúc đô thị bền vững dài hạn

Metro Hà Nội vận hành thúc đẩy mô hình TOD, tái cấu trúc đô thị bền vững dài hạn

Theo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, dân số thường trú dự kiến đạt khoảng 11 triệu người, với tỷ lệ đô thị hóa lên tới 70%, qua đó tạo ra áp lực rất lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông và quỹ đất đô thị hiện hữu.
Đà Nẵng siết chiều cao xây dựng trong kiệt hẻm, điều chỉnh mạnh quy định nhà ở và khách sạn

Đà Nẵng siết chiều cao xây dựng trong kiệt hẻm, điều chỉnh mạnh quy định nhà ở và khách sạn

Từ ngày 25/1/2026, hàng loạt quy định mới về chiều cao, mật độ xây dựng và công năng công trình tại TP. Đà Nẵng chính thức có hiệu lực. Theo đó, nhà ở, khách sạn, văn phòng cho thuê trong kiệt hẻm và trên các tuyến đường nhỏ sẽ bị khống chế nghiêm ngặt về số tầng, đồng thời hạn chế các hoạt động thương mại – dịch vụ quy mô lớn nhằm bảo đảm trật tự kiến trúc và hạ tầng đô thị.
Dòng tiền bất động sản: Ưu tiên nhu cầu thực để cân bằng thị trường

Dòng tiền bất động sản: Ưu tiên nhu cầu thực để cân bằng thị trường

Trong bối cảnh quy mô thị trường ngày càng mở rộng, việc kiểm soát dòng vốn tín dụng bất động sản đang được các cơ quan quản lý tiếp cận theo hướng chủ động phòng ngừa rủi ro, thay vì phản ứng bị động sau các chu kỳ “nóng – lạnh” của thị trường.
Hai trụ cột dẫn dắt thị trường bất động sản năm 2026

Hai trụ cột dẫn dắt thị trường bất động sản năm 2026

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu dần ổn định và dòng vốn đầu tư quay trở lại, bất động sản công nghiệp và nhà ở được đánh giá là hai phân khúc giữ vai trò chủ lực, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho thị trường bất động sản Việt Nam trong năm 2026.
Động thổ cầu Cần Giờ: “Cú đấm thép” hạ tầng mở chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển phía Nam TP.HCM

Động thổ cầu Cần Giờ: “Cú đấm thép” hạ tầng mở chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển phía Nam TP.HCM

Sáng 15/1/2026, lễ động thổ cầu Cần Giờ đã diễn ra tại TP.HCM. Dự án được ví như một “cú đấm thép” phá tan điểm nghẽn tồn tại suốt nhiều chục năm của cửa ngõ phía Nam TP.HCM. Không chỉ mở ra trục kết nối chiến lược ra biển, công trình này còn kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển Cần Giờ, với tâm điểm là Vinhomes Green Paradise, nơi được kỳ vọng sẽ đón 40 triệu lượt khách mỗi năm.
Thị trường BĐS TP. Hồ Chí Minh: Chiến lược giãn dân phát triển đô thị vệ tinh

Thị trường BĐS TP. Hồ Chí Minh: Chiến lược giãn dân phát triển đô thị vệ tinh

Thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn tái định vị mang tính bước ngoặt trong tầm nhìn đến năm 2030. Trước áp lực nén đô thị và sự khan hiếm quỹ đất sạch tại vùng lõi, dòng vốn đầu tư và nhu cầu ở thực đang dịch chuyển mạnh mẽ về các thủ phủ công nghiệp giáp ranh, hình thành nên vùng đô thị mở rộng với động lực dẫn dắt từ hạ tầng giao thông và quy hoạch vùng.
TP.HCM: TOD thúc đẩy đô thị mở rộng về phía đông

TP.HCM: TOD thúc đẩy đô thị mở rộng về phía đông

Các dự án bất động sản liền kề ga metro ghi nhận tốc độ tăng giá đáng kể sau khi các tuyến metro chính thức đi vào hoạt động.
Căn hộ hạng sang dẫn dắt thị trường, hé lộ nghịch lý cung cầu bất động sản

Căn hộ hạng sang dẫn dắt thị trường, hé lộ nghịch lý cung cầu bất động sản

Căn hộ hạng sang ngày càng áp đảo nguồn cung thị trường bất động sản, phản ánh sự thay đổi nhu cầu, chi phí đầu vào leo thang và những nút thắt pháp lý kéo dài, đặt ra thách thức lớn cho bài toán nhà ở bền vững.
Đà Nẵng kêu gọi đầu tư Cảng hàng không Chu Lai khoảng 3.000 ha với tổng vốn đầu tư 10 tỷ USD

Đà Nẵng kêu gọi đầu tư Cảng hàng không Chu Lai khoảng 3.000 ha với tổng vốn đầu tư 10 tỷ USD

Đà Nẵng đang kêu gọi đầu tư phát triển Cảng hàng không Chu Lai theo mô hình “thành phố sân bay” với tổng diện tích khoảng 3.000 ha, với tổng vốn đầu tư 10 tỷ USD, nhằm mở rộng không gian phát triển và hình thành cực tăng trưởng mới ở phía Nam thành phố.
Giữ nguyên mô hình Văn phòng đăng ký đất đai

Giữ nguyên mô hình Văn phòng đăng ký đất đai

Tiếp tục giữ nguyên mô hình Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc cấp tỉnh, theo Văn bản hợp nhất Nghị định 90 Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành nhằm bảo đảm thông suốt thủ tục nhà đất, tránh xáo trộn tổ chức và áp lực ngân sách.
Tuyến Metro số 1 lắp đặt 8 thang máy tại cầu vượt bộ hành

Tuyến Metro số 1 lắp đặt 8 thang máy tại cầu vượt bộ hành

Vừa qua, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.Hồ Chí Minh chính thức khởi công dự án xây dựng, lắp đặt hệ thống thang máy tại các cầu vượt bộ hành thuộc các nhà ga trên cao của tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên). Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đồng thời thể hiện rõ định hướng phát triển giao thông công cộng nhân văn, của Thành phố.