Thứ ba 24/03/2026 13:04
Hotline: 024.355.63.010
Bất động sản

Bài 3: Bệnh nhân ung thư ở Thanh Hóa mòn mỏi chờ máy xạ trị: Phó Chủ tịch UBND tỉnh nói gì?

06/07/2021 16:35
Hệ thống máy xạ trị điều trị bệnh ung thư đặt tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Thanh Hóa bị hỏng từ 27/4/2021, nhưng đến nay không được sửa chữa, dẫn đến gián đoạn điều trị cho bệnh nhân ung thư. Nguyên nhân do các bên ký Hợp đồng liên doanh đầu tư

Máy xạ trị điều trị ung thư bị hỏng nhưng chưa được sửa chữa do tranh chấp quyền sở hữu

Máy xạ trị điều trị ung thư bị hỏng nhưng chưa được sửa chữa do tranh chấp quyền sở hữu.

Máy xạ trị chưa được sửa chữa do tranh chấp quyền sở hữu

Sau khi Doanh nghiệp & Hội nhập phản ánh tình trạng máy xạ trị hỏng không được sửa chữa dẫn đến gián đoạn điều trị bệnh nhân ung thư, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa thông tin: Hiện nay, ngoài hệ thống xạ trị gia tốc đặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang bị hỏng, thì trên địa bàn tỉnh có Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đảm bảo đầy đủ máy móc, trang thiết bị và nhân lực đáp ứng tiếp nhận các bệnh nhân ung bướu cần thực hiện hóa – xạ trị điều trị ung thư. Do đó, để không làm gián đoạn quá trình điều trị, bệnh nhân ung thư có thể đến điều trị tại cơ sở y tế này và được thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định.

Tuy nhiên, cái gốc của vấn đề là: UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở Y tế đã vào cuộc giải quyết việc “tranh chấp” quyền sở hữu hệ thống máy xạ trị đặt tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa nhưng kết quả chưa rõ ràng. Hiện đang lãng phí một thiết bị Y tế là hệ thống máy xạ trị hiện đại có giá trị “khủng” hơn 29 tỷ đồng.

Tìm hiểu sự việc, căn cứ tài liệu được biết: Từ các văn bản phê duyệt của UBND tỉnh Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và Công ty TNHH Thương mại & Đầu tư y tế Nhật Quang đã ký kết Hợp đồng liên doanh đầu tư lắp đặt Hệ thống máy gia tốc tuyến tính điều trị ung thư (gọi tắt là máy xạ trị) tại BVĐK tỉnh Thanh Hoá từ năm 2009. Thời điểm ký 2 HĐ trên, tỉnh Thanh Hóa duy nhất có Khoa ung bướu của BVĐK tỉnh, phát triển thành Trung tâm Ung bướu. Tuy nhiên từ năm 2017, Trung tâm Ung bướu đã tách ra thành Bệnh viện Ung bướu. Do đó 2 bên liên doanh đã ký tiếp các văn bản để bệnh nhân ung thư ở Bệnh viện Ung bướu vẫn được chiếu xạ bằng hệ thống máy xạ trị đặt tại BVĐK Thanh Hóa.

Tại điều 5 của 2 Hợp đồng trên ghi rõ: “...Sau 10 năm hợp tác thực hiện Hợp đồng này, nếu Bên B đã thu hồi đủ vốn và có lãi, bên B sẽ bàn giao và tặng lại toàn bộ hệ thống thiết bị xạ trị gia tốc cho Bên A, Bên A được toàn quyền sở hữu, quản lý và tiếp tục khai thác sử dụng phục vụ bệnh nhân. Trường hợp sau 10 năm liên kết, bên B chưa thu hồi đủ vốn, hai bên sẽ cùng bàn bạc thảo luận để có quyết định phù hợp nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho cả hai bên”.

Mâu thuẫn phát sinh khi tại thời điểm kết thúc HĐ (31/12/2020), BVĐK căn cứ Biên bản thanh lý HĐ (khi 2 bên chưa có Biên bản chốt số liệu về hiệu quả thực hiện HĐ) báo cáo Sở Y tế, cho rằng đến thời điểm kết thúc Hợp đồng (31/12/2020), Công ty Nhật Quang đã thu hồi đủ vốn đầu tư máy xạ trị (hơn 29 tỷ đồng) và có lãi hơn 5 tỷ đồng; căn cứ Điều 5 của 2 HĐ liên doanh năm 2009 thì Công ty phải cho, tặng lại BVĐK Hệ thống máy gia tốc xạ trị.

Ngược lại, Công ty Nhật Quang căn cứ kết quả kiểm toán, cho thấy cần phải thêm một thời gian khai thác máy xạ trị thì Công ty mới thu hồi đủ vốn nên đề nghị được tiếp tục cùng với BVĐK khai thác Hệ thống máy xạ trị thêm một thời gian nữa, đúng theo quy định tại Điều 5 của các HĐ trên.

Mới đây nhất, BVĐK tỉnh, Sở Y tế đã ra công văn số 2623/SYT-KHTC ngày 28/6/2021 đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa làm thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với Hệ thống máy gia tốc xạ trị đặt tại BVĐK.

Được biết, UBND tỉnh Thanh Hóa chưa đồng ý với kiến nghị của Sở Y tế về nội dung xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với Hệ thống máy xạ trị đặt tại BVĐK Thanh Hóa.

Chính vì sự tranh chấp này mà vô hình chung, hệ thống máy xạ trị đã bị bỏ mặc cho hư hỏng không đơn vị nào sửa chữa. Quan trọng nhất là hàng loạt bệnh nhân ung thư đang chờ đợi trong mệt mỏi, lo âu để được xạ trị nhằm kéo dài sự sống.

Sở Y tế phải chịu trách nhiệm

Khi phóng viên liên hệ tìm hiểu những vấn đề liên quan, ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế cho rằng: “Về việc máy hỏng mà không được sửa và bệnh nhân không được xạ trị thì phóng viên nên hỏi lại 2 đơn vị có máy đó (tức BVĐK Thanh Hóa và Công ty Nhật Quang - PV), các anh chị cứ nghĩ là máy xạ trị chứ máy siêu âm ở các đơn vị đó cũng hỏng liên tục. Cái máy nào cũng là phục vụ bệnh nhân cả. Không lẽ một cái máy siêu âm hỏng PV cũng lên hỏi tôi à? Bên nào thắc mắc thì xem lại Điều 6 trong HĐ". (Tức 2 đơn vị là BVĐK Thanh Hóa và Công ty Nhật Quang đã ký HĐ liên doanh số 1 và số 2 năm 2009; trong đó Điều 6 của 2 HĐ này ghi rõ: Trường hợp có tranh chấp không tự giải quyết được bằng thương lượng thì các bên đề nghị tòa kinh tế có thẩm quyền giải quyết - PV).

Trao đổi với phóng viên, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định: Để xảy ra tình trạng hàng loạt bệnh nhân ung thư của Bệnh viện Ung bướu không được xạ trị trong trong 2 tháng qua thì cơ quan lý là Sở Y tế phải chịu trách nhiệm.

"UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở Y tế, nhưng Sở chưa dứt điểm. Vì đây là HĐ dân sự giữa Bệnh viện và doanh nghiệp, họ chưa có đồng thuận thì UBND tỉnh chưa quyết định được. Đây là tài sản doanh nghiệp không phải tài sản công nên rất khó quyết định được ngay. Giờ 4 bên là Sở Y tế, BVĐK, BV Ung bướu và doanh nghiệp cần ngồi lại với nhau chính thức phân định rạch ròi, đến thời điểm này quyền sở hữu của hệ thống máy xạ trị gia tốc thuộc đơn vị nào. Tôi đã yêu cầu Sở Y tế khẩn trương, phải làm ngay trong tuần này”, Phó Chủ tịch UBDN tỉnh Thanh hóa nhấn mạnh.

Về mặt điều trị bệnh nhân, UBND tỉnh đã giao cho Sở Y tế và Bệnh viện Ung bướu phải có biện pháp. Nếu không khắc phục được thì phải có giải pháp hoặc là di chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Hợp Lực; phối hợp với BV Hợp Lực để duy trì việc điều trị cho bệnh nhân.

Hiện các bên liên quan đang chờ quyết định “tối hậu” của UBND tỉnh Thanh Hóa, bảo đảm hài hòa quyền lợi hợp pháp của các bên tham gia, đáp ứng nhu cầu xạ trị của nhiều bệnh nhân ung thư đang điều trị tại bệnh viện Ung bướu.

Minh Hiền

Tin bài khác
Nguồn cung tăng mạnh, bất động sản bước vào chu kỳ chọn lọc dòng tiền đầu tư

Nguồn cung tăng mạnh, bất động sản bước vào chu kỳ chọn lọc dòng tiền đầu tư

Thị trường bất động sản bước sang giai đoạn mới khi nguồn cung tăng mạnh, thanh khoản phân hóa rõ nét, buộc nhà đầu tư thay đổi chiến lược, ưu tiên giá trị thực và dòng tiền bền vững.
Hà Nội bác thông tin “di dời 860.000 dân nội đô”: Chỉ là giả định cho bài toán quy hoạch

Hà Nội bác thông tin “di dời 860.000 dân nội đô”: Chỉ là giả định cho bài toán quy hoạch

Lãnh đạo Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội khẳng định, thông tin di dời 860.000 dân không phải kế hoạch di dời dân cư khỏi nội đô, mà chỉ là dữ liệu giả định phục vụ tính toán trong quá trình xây dựng quy hoạch tổng thể Thủ đô.
Hà Nội đề xuất điều chỉnh quy hoạch Ciputra: Gỡ “điểm nghẽn” mặt bằng, tái cấu trúc quỹ đất đô thị

Hà Nội đề xuất điều chỉnh quy hoạch Ciputra: Gỡ “điểm nghẽn” mặt bằng, tái cấu trúc quỹ đất đô thị

Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu đô thị Nam Thăng Long (quy hoạch Ciputra) được Hà Nội đưa ra nhằm xử lý các tồn tại kéo dài về giải phóng mặt bằng, đặc biệt tại khu vực nghĩa trang và đất dân cư hiện hữu, đồng thời cơ cấu lại không gian sử dụng đất phù hợp với định hướng phát triển đô thị trong giai đoạn mới.
Đề xuất bổ sung cao tốc mới kết nối sân bay Gia Bình mở rộng trục kinh tế Hải Phòng, Quảng Ninh

Đề xuất bổ sung cao tốc mới kết nối sân bay Gia Bình mở rộng trục kinh tế Hải Phòng, Quảng Ninh

Đề xuất bổ sung tuyến cao tốc kết nối sân bay Gia Bình với Hải Phòng, Quảng Ninh được kỳ vọng tạo trục phát triển mới, thúc đẩy liên kết vùng, logistics và kinh tế biển phía Bắc bứt phá mạnh mẽ.
Đồng Nai chi hơn 10.000 tỷ đồng bồi thường, tái định cư cho dự án Vành đai 4 TP.HCM

Đồng Nai chi hơn 10.000 tỷ đồng bồi thường, tái định cư cho dự án Vành đai 4 TP.HCM

Tỉnh Đồng Nai sẽ bố trí hơn 10.000 tỷ đồng để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên cho đoạn tuyến thuộc dự án Vành đai 4 TP.HCM dài khoảng 46 km, nhằm tăng cường kết nối hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.
Hà Nội: Hoàn Kiếm và Nhật Tân – Nội Bài được định hướng thành trung tâm tài chính

Hà Nội: Hoàn Kiếm và Nhật Tân – Nội Bài được định hướng thành trung tâm tài chính

Hà Nội dự kiến hình thành hai trung tâm tài chính lớn tại Hoàn Kiếm và trục Nhật Tân – Nội Bài, trong đó trung tâm tại Hoàn Kiếm được triển khai đến năm 2030, còn trung tâm phía Bắc tại trục Nhật Tân – Nội Bài sẽ phát triển sau mốc thời gian này. Định hướng trên được nêu trong đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang được UBND TP Hà Nội lấy ý kiến rộng rãi. Theo quy hoạch, Hà Nội đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc gia, từng bước phát triển các dịch vụ tài chính có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế.
Hà Nội định hình mạng lưới không gian ngầm quy mô lớn trong quy hoạch 100 năm

Hà Nội định hình mạng lưới không gian ngầm quy mô lớn trong quy hoạch 100 năm

Trong tầm nhìn phát triển dài hạn, Hà Nội đang nghiên cứu xây dựng mạng lưới không gian ngầm quy mô lớn, đóng vai trò quan trọng trong tổ chức giao thông, hạ tầng kỹ thuật và các hoạt động thương mại – dịch vụ. Thành phố dự kiến hình thành 5 trung tâm phát triển không gian ngầm, tạo nền tảng cho mô hình đô thị ba chiều trong tương lai.
Đà Nẵng thống nhất chủ trương xây dựng tuyến cao tốc nội thị kết nối Chu Lai

Đà Nẵng thống nhất chủ trương xây dựng tuyến cao tốc nội thị kết nối Chu Lai

TP. Đà Nẵng thống nhất chủ trương nghiên cứu xây dựng tuyến đường cao tốc nội thị tốc độ cao kết nối khu vực trung tâm thành phố với khu đô thị phía Nam (Tam Kỳ – Chu Lai).
Hội thảo bàn giải pháp phát triển nhà ở xã hội, hướng tới mục tiêu 1 triệu căn

Hội thảo bàn giải pháp phát triển nhà ở xã hội, hướng tới mục tiêu 1 triệu căn

Tại Hội thảo về phát triển nhà ở xã hội tổ chức ngày 12/3, các chuyên gia và cơ quan quản lý đề xuất điều chỉnh tư duy chính sách, tăng nguồn cung, đồng thời bảo đảm phân bổ công bằng nhằm thực hiện mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội vào năm 2028.
Loạt cây cầu nghìn tỷ “dịch chuyển” trung tâm Thủ đô: Ocean City bước vào chu kỳ bứt tốc

Loạt cây cầu nghìn tỷ “dịch chuyển” trung tâm Thủ đô: Ocean City bước vào chu kỳ bứt tốc

Trong tương lai gần, Hà Nội sẽ có tổng cộng 16 cây cầu bắc qua sông Hồng. Hệ thống giao thông ngày càng hoàn chỉnh được kỳ vọng “vẽ lại” bản đồ trung tâm Thủ đô, mở ra dư địa phát triển mạnh mẽ cho khu Đông. Án ngữ vị trí cửa ngõ, Ocean City trở thành tâm điểm hưởng lợi, sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng bức tốc.
Đà Nẵng thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đà Nẵng thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

HĐND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Việt Nam lần đầu lọt Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu

Việt Nam lần đầu lọt Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu

Việt Nam lần đầu tiên góp mặt trong Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu năm 2025, phản ánh sự bùng nổ của các dự án bất động sản bền vững và xu hướng đầu tư gắn với tiêu chuẩn môi trường quốc tế.
Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Năm 2026, thị trường bất động sản được dự báo bước vào giai đoạn tái cấu trúc theo hướng minh bạch và bền vững hơn. Trọng tâm điều hành của cơ quan quản lý nhà nước là hoàn thiện khung pháp lý, tăng nguồn cung và chuẩn hóa dữ liệu thị trường.
Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Thượng Hải nới lỏng quy định mua nhà, mở rộng đối tượng được phép sở hữu bất động sản nhằm kích thích nhu cầu và hỗ trợ thị trường địa ốc Trung Quốc phục hồi sau hơn 4 năm suy giảm.
Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại 33 tòa chung cư tái định cư, thương mại thuộc tài sản công; mức giá dao động 107.000 – 442.000 đồng/m2/tháng, thực hiện đấu giá theo quy định.