Thứ tư 10/06/2026 03:17
Hotline: 024.355.63.010
Bất động sản

Côn Đảo quy hoạch có nên khống chế chiều cao?

Côn Đảo là một quần đảo có vị trí đặc biệt tại phía Nam Việt Nam, thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), với tổng diện tích tự nhiên khoảng 76 km², trong đó đảo Côn Sơn – trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội của đặc khu chiếm khoảng 57 km². Tuy nhiên, phần lớn diện tích đảo hiện đang dành cho bảo tồn rừng và hệ sinh thái tự nhiên, khiến quỹ đất phát triển đô thị, dân cư và du lịch vô cùng hạn chế.

Quỹ đất hạn chế nên không thể “dàn hàng ngang”

Theo Quyết định số 566/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) đến năm 2045 thì quỹ đất quy hoạch dành cho phát triển khu dân cư tại đây có diện tích khoảng 135 - 140ha.

Côn Đảo cần được quy hoạch phát triển chung cư cao tầng – Không nên giới hạn độ cao một cách cứng nhắc
Quy hoạch Côn Đảo ở xa vùng trung tâm có thể xây đô thị nén (Ảnh: Bích Liên).

Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch, dự báo đến năm 2030 dân số của Côn Đảo khoảng 24.500 người (trong đó dân số thường trú khoảng 14.000 người, dân số quy đổi từ khách du lịch khoảng 10.500 người). Tiếp đến năm 2045 dân số Côn Đảo khoảng 44.500 người (trong đó dân số thường trú khoảng 24.500 người, dân số quy đổi từ khách du lịch khoảng 20.000 người). Về quy mô khách du lịch đến năm 2030 là khoảng 1,0 -1,2 triệu khách/năm và năm 2045 khoảng 1,7 - 2,0 triệu khách/năm.

Côn Đảo cần được quy hoạch phát triển chung cư cao tầng – Không nên giới hạn độ cao một cách cứng nhắc
Các di tích lịch sử không quy hoạch các dự án cao tầng (Ảnh: Bích Liên).

Theo KTS. Nguyễn Đức Lập – Giám đốc Trung Tâm quy hoạch Xây dựng Bà Rịa Vũng Tàu (trực thuộc Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh) cho biết: Côn Đảo là một đặc khu đặc biệt, không có quỹ đất nhiều vì liên quan đến rừng, vườn Quốc Gia Côn Đảo cần bảo tồn, đến di tích lịch sử rất lớn và đất để ở gần như rất hạn chế. Do đó quy hoạch Côn Đảo làm sao vẫn giữ được sự tôn nghiêm của tâm linh, bảo về được rừng phòng hộ, thì đối với khu quanh di tích, vùng trung tâm cần bảo vệ nghiêm ngặt, không khuyến khích xây cao tầng để không ảnh hưởng đến các di tích lịch sử, cảnh quan. Còn các khu vực xa trung tâm di tích, ngoài vũng lõi thì nên cho xây đô thị nén để giải quyết bài toán tăng đất tự nhiên lên, giữ gìn môi trường xanh, sạch.

Cần nén đô thị – phát triển nhà ở cao tầng có kiểm soát tại vùng quy hoạch mới

Trong khi khu vực lõi trung tâm – gồm các di tích lịch sử, tâm linh và rừng phòng hộ – đã có quy định bảo tồn nghiêm ngặt, thì các khu vực ngoài lõi như Bến Đầm, Cỏ Ống, khu phía Tây Bắc hồ Quang Trung – An Hải hoàn toàn có thể và nên được quy hoạch thành khu đô thị cao tầng hiện đại.

Các khu vực này có thể đáp ứng nhu cầu về: Nhà ở xã hội, khu đô thị, chung cư cho cư dân thường trú; Hoặc xây những khu vực lưu trú cao cấp, khách sạn, dịch vụ cho lượng du khách tăng mạnh (1–2 triệu lượt/năm vào 2045).

Côn Đảo cần được quy hoạch phát triển chung cư cao tầng – Không nên giới hạn độ cao một cách cứng nhắc
Phối cảnh Dự án Lake View Quang Trung 2

KTS. Nguyễn Đức Lập nhận định thêm: Côn Đảo không thể xây dựng dàn hàng ngang như trong đất liền được, vì đất liền rộng mênh mông. Vùng đảo mà xây dàn trải ra sẽ mất đi cảnh quan về môi trường, về quỹ đất. Ông nhấn mạnh thêm: Nên xây đô thị nén và không nên khống chế chiều cao tầng của các dự án chung cư. Vì nếu các dự án có vị trí ở vùng xa trung tâm không có gì phải khống chế, chỉ trừ khu vực quanh sân bay mới cần khống chế. Chính việc phát triển những đô thị nén như này là để giữ gìn đất, giữ gìn cảnh quan môi trường, cũng là cách giữ gìn quỹ đất cho con cháu sau này.

Do đó, việc hạn chế chiều cao trong các khu vực không ảnh hưởng đến cảnh quan di tích hay rừng đặc dụng là không cần thiết. Có thể xây các khu cao ốc cao tầng tại những điểm nhấn đô thị (ven núi, trục giao thông lớn), đồng thời vẫn kiểm soát mật độ xây dựng và đảm bảo yếu tố kiến trúc xanh, vật liệu thân thiện môi trường.

Trong bối cảnh Côn Đảo có quỹ đất ít, dân số và khách du lịch tăng mạnh; Địa hình chủ yếu là núi việc phát triển nhà cao tầng, quy hoạch đô thị nén, hạ tầng đồng bộ là con đường tất yếu để Côn Đảo phát triển bền vững mà vẫn đảm bảo giữ gìn các giá trị lịch sử – văn hóa – thiên nhiên.

Không có lý do gì để hạn chế tầng cao ở các khu vực đã được quy hoạch phát triển. Thay vào đó, cần ban hành quy hoạch chi tiết về chiều cao theo khu vực, khuyến khích đầu tư chung cư cao tầng, giúp tiết kiệm đất, bảo vệ rừng, tạo không gian sống hiện đại cho người dân và thu hút du lịch chất lượng cao, KTS. Nguyễn Đức Lập nhấn mạnh.

Côn Đảo quy hoạch có nên khống chế chiều cao?
Dự án Lake View Quang Trung 2 nằm tại đường Phan Chu Trinh, sát chân núi Chúa Côn Đảo

Mới đây, Công ty CP Tập đoàn Côn Đảo đã có văn bản gửi các cơ quan UBND TP. Hồ Chí Minh, Sở Nông Nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND Đặc khu Côn Đảo kiến nghị vướng mắc về việc xin được điều chỉnh chiều cao lên 22 – 25 tầng của 4 dự án Chung cư nhà ở xã hội (tổng khoảng 1000 căn hộ) tại đường Phan Chu Trinh, đặc khu Côn Đảo, TP.Hồ Chí Minh. Nhưng đến nay doanh nghiệp kiến nghị này vẫn chưa nhận được sự phản hồi của các cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Đăng Khoa, Chủ tịch, kiêm TGĐ Công ty CP Tập đoàn Côn Đảo cho biết: Dự án Lake View Quang Trung 2 nằm tại đường Phan Chu Trinh, sát chân núi Chúa Côn Đảo (có chiều cao hơn 515, so với mực nước biển), có cảnh quan thiên nhiên phía sau núi Chúa với một ít cư dân và phía trước là hồ Quang Trung 2, nên chiều cao chung cư không gây ảnh hưởng che khuất tầm nhìn hướng ra biển. Và tôi mong muốn xây các chung cư nhà ở xã hội để người lao động mua hoặc thuê mua có nơi ở an cư, an tâm bám đảo. Với việc trả góp 5-7 triệu đồng/tháng, họ đã sở hữu được ngôi nhà của mình. Tôi rất ủng hộ chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước nên đã chuyển đất của cá nhân tôi dành để xây nhà ở xã hội.

Tin bài khác
HoREA đề xuất cơ chế riêng phát triển nhà ở cho thuê giá phù hợp tại TP. Hồ Chí Minh

HoREA đề xuất cơ chế riêng phát triển nhà ở cho thuê giá phù hợp tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày 9/6, tại Hội nghị quán triệt, triển khai và xúc tiến đầu tư dự án nhà ở cho thuê giá phù hợp với khả năng chi trả của người thu nhập trung bình, người thu nhập thấp đô thị trên địa bàn TP. Hồ Chi Minh, Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chi Minh (HoREA) đã có tham luận đề xuất nhiều nhóm chính sách nhằm thúc đẩy phát triển loại hình nhà ở cho thuê.
Vì sao nguồn cung nhà ở xã hội bùng nổ nhưng giấc mơ an cư vẫn xa?

Vì sao nguồn cung nhà ở xã hội bùng nổ nhưng giấc mơ an cư vẫn xa?

Hơn 7.200 căn nhà ở xã hội được mở bán trong tháng 5, nhưng thực tế cho thấy người thu nhập thấp vẫn gặp nhiều rào cản tiếp cận, từ giá bán, thủ tục đến nguồn cung phân bổ chưa đồng đều.
Hơn 3.600 hồ sơ đủ điều kiện mua nhà ở xã hội CT3 Kim Chung

Hơn 3.600 hồ sơ đủ điều kiện mua nhà ở xã hội CT3 Kim Chung

Danh sách hơn 3.600 hồ sơ đủ điều kiện mua nhà ở xã hội tại CT3 Kim Chung gây chú ý khi xuất hiện nhiều người đang sinh sống tại các khu đô thị cao cấp ở Hà Nội.
Hà Nội đề xuất cơ chế đặc thù thúc đẩy 8 dự án nhà ở xã hội

Hà Nội đề xuất cơ chế đặc thù thúc đẩy 8 dự án nhà ở xã hội

Hà Nội đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù cho 8 dự án nhà ở xã hội nhằm tăng tốc triển khai, mở rộng nguồn cung và đáp ứng nhu cầu nhà ở thực của người dân.
TP Đồng Nai ưu tiên “luồng xanh” cho nhà ở xã hội, rút ngắn một nửa thời gian làm thủ tục

TP Đồng Nai ưu tiên “luồng xanh” cho nhà ở xã hội, rút ngắn một nửa thời gian làm thủ tục

Nhằm đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội, UBND TP Đồng Nai yêu cầu triển khai cơ chế “luồng xanh”, “làn ưu tiên” đối với các dự án nhà ở xã hội, đồng thời đặt mục tiêu cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận nhà ở.
Giao thông công cộng và bài toán nhà ở đô thị: Làm sao để người dân tiếp cận

Giao thông công cộng và bài toán nhà ở đô thị: Làm sao để người dân tiếp cận

Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng mở ra cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra thách thức về nhà ở, khi giá bất động sản tăng nhanh khiến người dân khó tiếp cận hơn.
Cần một "thiết kế thể chế đặc biệt" cho phân khúc nhà ở cho thuê

Cần một "thiết kế thể chế đặc biệt" cho phân khúc nhà ở cho thuê

Trong bối cảnh giá nhà tại các đô thị lớn vượt quá khả năng chi trả của phần lớn người lao động, thị trường bất động sản đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ. Đã đến lúc Việt Nam cần thay đổi tư duy, xem nhà ở cho thuê là một hạ tầng an sinh thiết yếu và xây dựng hành lang pháp lý vững chắc từ kinh nghiệm quốc tế, bởi nếu không có một "thiết kế thể chế đặc biệt", khu vực tư nhân rất khó tham gia vào phân khúc này.
Bất động sản Quảng Ninh mở ra dư địa phát triển dài hạn

Bất động sản Quảng Ninh mở ra dư địa phát triển dài hạn

Quảng Ninh có hệ thống hạ tầng và kết nối liên vùng nổi bật, thị trường bất động sản duy trì sức hút riêng so với các đô thị vệ tinh phía Bắc.
VARS IRE: Cải cách thể chế thúc đẩy thị trường nhà ở cho thuê phát triển bền vững

VARS IRE: Cải cách thể chế thúc đẩy thị trường nhà ở cho thuê phát triển bền vững

Thị trường nhà ở Việt Nam tăng trưởng mạnh nhưng thiếu phân khúc cho thuê chuyên nghiệp, đòi hỏi cải cách thể chế nhằm cân bằng cung cầu, bảo đảm an cư bền vững cho người dân.
TP. Hồ Chí Minh đề xuất điều chỉnh hệ số K: Giá đất "kim cương" có thể chạm mốc gần 1 tỷ đồng/m²

TP. Hồ Chí Minh đề xuất điều chỉnh hệ số K: Giá đất "kim cương" có thể chạm mốc gần 1 tỷ đồng/m²

Dự thảo hệ số điều chỉnh giá đất (K) đang được Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh lấy ý kiến cho thấy mặt bằng giá đất tại nhiều khu vực có thể tăng mạnh từ ngày 1/7. Đáng chú ý, các tuyến phố trung tâm như Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi được đề xuất mức giá đất sau điều chỉnh lên tới gần 955 triệu đồng/m², tiệm cận ngưỡng 1 tỷ đồng/m².
Nhà ở cho thuê được nâng thành trụ cột chiến lược đến năm 2030

Nhà ở cho thuê được nâng thành trụ cột chiến lược đến năm 2030

Bộ Xây dựng đang xây dựng hàng loạt cơ chế ưu đãi về đất đai, tín dụng và chính sách nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê, đồng thời đề xuất giao chỉ tiêu cụ thể cho các địa phương. Đây được xác định là một trong những trụ cột chiến lược của chính sách nhà ở quốc gia giai đoạn đến năm 2030.
Gia Lai ban hành quy định mới về tách đất công thành dự án độc lập, tạo thuận lợi thu hút đầu tư

Gia Lai ban hành quy định mới về tách đất công thành dự án độc lập, tạo thuận lợi thu hút đầu tư

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quy định mới về điều kiện, tiêu chí, quy mô và tỷ lệ để tách phần diện tích đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý thành dự án độc lập, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác nguồn lực đất đai và tạo thuận lợi cho hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn.
Tây Ninh: Quyết liệt tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tây Ninh: Quyết liệt tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các khó khăn về vật liệu xây dựng, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội, hướng tới hoàn thành mục tiêu 13.500 căn theo kế hoạch năm 2026 của Chính phủ.
Thị trường căn hộ TP.Hồ Chí Minh tái cân bằng, xu hướng dịch chuyển mạnh ra vùng ven

Thị trường căn hộ TP.Hồ Chí Minh tái cân bằng, xu hướng dịch chuyển mạnh ra vùng ven

Giá căn hộ trung tâm TP.HCM leo thang khiến sức mua suy giảm, trong khi khu vực vệ tinh nổi lên với nguồn cung dồi dào, giá hợp lý, trở thành động lực chính duy trì thanh khoản thị trường.
Lào Cai tăng tốc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, hoàn thiện hơn 260.000 thửa đất

Lào Cai tăng tốc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, hoàn thiện hơn 260.000 thửa đất

Thực hiện kế hoạch cao điểm 120 ngày về đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, tỉnh Lào Cai đã hoàn thiện thông tin đối với hơn 260.000 thửa đất, đồng thời đẩy mạnh làm giàu, làm sạch dữ liệu nhằm hình thành hệ thống dữ liệu đất đai đồng bộ, chính xác và phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước.