Thứ bảy 07/03/2026 07:20
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Bất động sản

Bắc Ninh: Gỡ vướng mắc tại công trình xây không phép trên Đồi Pháo Thủ

23/10/2023 02:18
Công trình xây dựng tại Khu du lịch quốc tế Phượng Hoàng tại phường Đáp Cầu chưa được cấp phép xây dựng do UBND thành phố Bắc Ninh đang tiến hành điều chỉnh Quy hoạch phân khu nên chưa thể điều chỉnh quy hoạch tại đây.

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Văn bản 1330 ngày 9/5/2023 giao cho UBND thành phố Bắc Ninh hướng dẫn Công ty TNHH Tập đoàn quốc tế Phượng Hoàng điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu du lịch quốc tế Phượng Hoàng tại phường Đáp Cầu. Tuy nhiên, quá trình điều chỉnh gặp khó khăn do Chính phủ mới phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045, UBND thành phố Bắc Ninh đang tiến hành điều chỉnh Quy hoạch phân khu nên chưa thể điều chỉnh quy hoạch tại đây. Vì vậy, chưa thể cấp phép xây dựng cho công trình.

Liên quan về vụ việc công trình vi phạm trật tự xây dựng tại đồi Pháo Thủ, khu 6, phường Đáp Cầu (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), theo ông Nguyễn Quốc Khánh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn quốc tế Phượng Hoàng cho biết, tháng 5/2023, công ty đã gửi hồ sơ xin cấp phép xây dựng công trình gửi các cơ quan có thẩm quyền. Tháng 6/2023, công ty tổ chức khởi công, xây dựng công trình. Ngay sau khi cơ quan chức năng lập biên bản, công ty đã nhận thức được sai phạm và chấp hành nghiêm việc nộp phạt, dừng thi công, niêm phong hiện trạng công trình và hoàn thiện các thủ tục theo đúng luật định.

“Tuy nhiên, công ty cũng mong muốn các cơ quan chức năng sớm có hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn để sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng tránh lãng phí, phục hồi sau đại dịch” - ông Khánh bày tỏ.

Được biết, trước đó sau khi tiến hành kiểm tra, Đội Quản lý trật tự xây dựng thành phố Bắc Ninh đã tiến hành lập biên bản làm việc và biên bản vi phạm hành chính với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp, vi phạm điểm C khoản 7 Điều 16, Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, đối với việc thi công xây dựng trên diện tích 23m x 42m (trước đây là khu vực sân thể thao, tennis) dựng khung thép, lợp tôn, để hình thành quán bar. Đến ngày 28/8/2023, UBND thành phố Bắc Ninh đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số đối với Công ty TNHH Tập đoàn quốc tế Phượng Hoàng số tiền 130 triệu đồng; cho thời hạn 90 ngày để hoàn thiện hồ sơ cấp phép.

Công trình xây dựng của Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng trên Đồi Pháo thủ
Công trình xây dựng của Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng trên Đồi Pháo Thủ.

Với tinh thần sẵn sàng tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp, ngay sau khi sự việc xảy ra, trong cuộc họp báo cáo xử lý vi phạm và những khó khăn, vướng mắc, đề xuất của doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Nguyễn Văn Hiếu đã đề nghị doanh nghiệp chấp hành nghiêm quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND thành phố Bắc Ninh; trong đó bắt buộc dừng thi công, không đưa công trình vào sử dụng. Đồng thời, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quá trình xây dựng các dự án, công trình thời gian tới phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, quy định và phù hợp với quy hoạch. Thành phố yêu cầu Công ty TNHH Tập đoàn quốc tế Phượng Hoàng phối hợp với Phòng Quản lý đô thị thành phố để được hướng dẫn kiện toàn hồ sơ trình cấp có thẩm quyền cấp phép điều chỉnh quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng.

Trao đổi về yêu cầu phù hợp với tính chất, chức năng của dự án, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tuấn Dũng cho biết, theo quy hoạch được phê duyệt, tính chất dự án là khu du lịch kết hợp với vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng có tính chất quốc tế, gồm các chức năng sử dụng đất: Câu lạc bộ vui chơi có thưởng, khách sạn, nghỉ dưỡng, thể thao, hành chính, văn phòng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật… Vì vậy, Dự án Khu du lịch quốc tế Phượng Hoàng phù hợp với Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nằm trong khu vực được quy hoạch với chức năng là đất hỗn hợp không có ở.

Tổ chuyên gia về quy hoạch, xây dựng gỡ khó cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn doanh nghiệp để có hướng tháo gỡ khó khăn theo quy định của pháp luật. Việc điều chỉnh quy hoạch phải đảm bảo theo quy trình, quy định của pháp luật.

Theo đó, về trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Theo quy định, quy hoạch đô thị phải được định kỳ xem xét, rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội theo từng giai đoạn; trong đó, thời hạn rà soát định kỳ đối với quy hoạch chi tiết là 3 năm, kể từ ngày quy hoạch đô thị được phê duyệt…”

Điều kiện điều chỉnh quy hoạch sẽ thực hiện theo Điều 47 Luật Quy hoạch đô thị. Trong đó, quy hoạch đô thị chỉ được điều chỉnh đô thị khi có sự điều chỉnh về chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, định hướng quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia, quy hoạch xây dựng vùng…; hình thành các dự án trọng điểm có ý nghĩa quốc gia làm ảnh hưởng đến sử dụng đất, môi trường, không gian kiến trúc đô thị...

Dự án Khu du lịch quốc tế Phượng Hoàng được xây dựng trên đồi Pháo Thủ, phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, do Công ty TNHH Tập đoàn quốc tế Phượng Hoàng làm chủ đầu tư. Dự án được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết; Sở Xây dựng phê duyệt Quy hoạch chi tiết năm 2016; được UBND thành phố Bắc Ninh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết năm 2017. Ngày 5/9/2023, UBND tỉnh ban hành văn bản về việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu du lịch quốc tế Phượng Hoàng, giao UBND thành phố Bắc Ninh chủ trì xem xét.

Được biết, Tập đoàn quốc tế Phượng Hoàng là doanh nghiệp luôn nỗ lực hoàn thành cả sứ mệnh kinh doanh và sứ mệnh cộng đồng để đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Bắc Ninh và của cả nước. Trong quá trình kinh doanh, công ty đã có nhiều đóng góp phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Đồng thời, thường xuyên có các chương trình thiện nguyện, hỗ trợ, chia sẻ với các gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Uyển Nhi

Tin bài khác
Đà Nẵng thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đà Nẵng thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

HĐND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Việt Nam lần đầu lọt Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu

Việt Nam lần đầu lọt Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu

Việt Nam lần đầu tiên góp mặt trong Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu năm 2025, phản ánh sự bùng nổ của các dự án bất động sản bền vững và xu hướng đầu tư gắn với tiêu chuẩn môi trường quốc tế.
Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Năm 2026, thị trường bất động sản được dự báo bước vào giai đoạn tái cấu trúc theo hướng minh bạch và bền vững hơn. Trọng tâm điều hành của cơ quan quản lý nhà nước là hoàn thiện khung pháp lý, tăng nguồn cung và chuẩn hóa dữ liệu thị trường.
Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Thượng Hải nới lỏng quy định mua nhà, mở rộng đối tượng được phép sở hữu bất động sản nhằm kích thích nhu cầu và hỗ trợ thị trường địa ốc Trung Quốc phục hồi sau hơn 4 năm suy giảm.
Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại 33 tòa chung cư tái định cư, thương mại thuộc tài sản công; mức giá dao động 107.000 – 442.000 đồng/m2/tháng, thực hiện đấu giá theo quy định.
Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Trong nhiều năm qua, nhận định “giá bất động sản Việt Nam quá cao so với thu nhập người dân” xuất hiện dày đặc trên truyền thông và mạng xã hội. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hoàng – Phó Giám đốc Học viện Eagle Academy, phần lớn các tranh luận mới dừng ở cảm nhận hoặc so sánh định tính, trong khi đánh giá đúng mức độ “đắt – rẻ” của nhà ở cần dựa trên dữ liệu và mối tương quan vĩ mô.
Đà Nẵng công khai 36 doanh nghiệp và 3 sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện hoạt động theo luật mới

Đà Nẵng công khai 36 doanh nghiệp và 3 sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện hoạt động theo luật mới

Thị trường bất động sản Đà Nẵng bước vào giai đoạn “lọc chuẩn” khi cơ quan quản lý chính thức công khai danh sách các đơn vị đủ điều kiện pháp lý để hoạt động theo quy định mới. Động thái này được xem là bước siết kỷ cương quan trọng, hướng tới minh bạch hóa hoạt động môi giới, giao dịch, đồng thời bảo vệ quyền lợi người mua nhà và nhà đầu tư.
Hà Nội: Ngoại thành dẫn dắt nguồn cung bất động sản

Hà Nội: Ngoại thành dẫn dắt nguồn cung bất động sản

Thị trường nhà ở Hà Nội giai đoạn 2026–2028 dự kiến đón hơn 78.000 sản phẩm mới, nguồn cung dịch chuyển mạnh ra ngoại thành, cạnh tranh bằng tiện ích và chất lượng sống.
Hà Nội định hình 9 trục không gian, mở “xương sống” phát triển 100 năm

Hà Nội định hình 9 trục không gian, mở “xương sống” phát triển 100 năm

Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm xác lập 9 trục không gian – kinh tế – đô thị bám theo các tuyến giao thông huyết mạch, cùng 6 vành đai liên kết vùng, tạo khung cấu trúc mới để Hà Nội mở rộng phát triển đa trung tâm, giảm áp lực nội đô và tăng kết nối liên tỉnh.
Metro Hà Nội vận hành thúc đẩy mô hình TOD, tái cấu trúc đô thị bền vững dài hạn

Metro Hà Nội vận hành thúc đẩy mô hình TOD, tái cấu trúc đô thị bền vững dài hạn

Theo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, dân số thường trú dự kiến đạt khoảng 11 triệu người, với tỷ lệ đô thị hóa lên tới 70%, qua đó tạo ra áp lực rất lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông và quỹ đất đô thị hiện hữu.
Đà Nẵng siết chiều cao xây dựng trong kiệt hẻm, điều chỉnh mạnh quy định nhà ở và khách sạn

Đà Nẵng siết chiều cao xây dựng trong kiệt hẻm, điều chỉnh mạnh quy định nhà ở và khách sạn

Từ ngày 25/1/2026, hàng loạt quy định mới về chiều cao, mật độ xây dựng và công năng công trình tại TP. Đà Nẵng chính thức có hiệu lực. Theo đó, nhà ở, khách sạn, văn phòng cho thuê trong kiệt hẻm và trên các tuyến đường nhỏ sẽ bị khống chế nghiêm ngặt về số tầng, đồng thời hạn chế các hoạt động thương mại – dịch vụ quy mô lớn nhằm bảo đảm trật tự kiến trúc và hạ tầng đô thị.
Dòng tiền bất động sản: Ưu tiên nhu cầu thực để cân bằng thị trường

Dòng tiền bất động sản: Ưu tiên nhu cầu thực để cân bằng thị trường

Trong bối cảnh quy mô thị trường ngày càng mở rộng, việc kiểm soát dòng vốn tín dụng bất động sản đang được các cơ quan quản lý tiếp cận theo hướng chủ động phòng ngừa rủi ro, thay vì phản ứng bị động sau các chu kỳ “nóng – lạnh” của thị trường.
Hai trụ cột dẫn dắt thị trường bất động sản năm 2026

Hai trụ cột dẫn dắt thị trường bất động sản năm 2026

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu dần ổn định và dòng vốn đầu tư quay trở lại, bất động sản công nghiệp và nhà ở được đánh giá là hai phân khúc giữ vai trò chủ lực, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho thị trường bất động sản Việt Nam trong năm 2026.
Động thổ cầu Cần Giờ: “Cú đấm thép” hạ tầng mở chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển phía Nam TP.HCM

Động thổ cầu Cần Giờ: “Cú đấm thép” hạ tầng mở chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển phía Nam TP.HCM

Sáng 15/1/2026, lễ động thổ cầu Cần Giờ đã diễn ra tại TP.HCM. Dự án được ví như một “cú đấm thép” phá tan điểm nghẽn tồn tại suốt nhiều chục năm của cửa ngõ phía Nam TP.HCM. Không chỉ mở ra trục kết nối chiến lược ra biển, công trình này còn kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển Cần Giờ, với tâm điểm là Vinhomes Green Paradise, nơi được kỳ vọng sẽ đón 40 triệu lượt khách mỗi năm.
Thị trường BĐS TP. Hồ Chí Minh: Chiến lược giãn dân phát triển đô thị vệ tinh

Thị trường BĐS TP. Hồ Chí Minh: Chiến lược giãn dân phát triển đô thị vệ tinh

Thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn tái định vị mang tính bước ngoặt trong tầm nhìn đến năm 2030. Trước áp lực nén đô thị và sự khan hiếm quỹ đất sạch tại vùng lõi, dòng vốn đầu tư và nhu cầu ở thực đang dịch chuyển mạnh mẽ về các thủ phủ công nghiệp giáp ranh, hình thành nên vùng đô thị mở rộng với động lực dẫn dắt từ hạ tầng giao thông và quy hoạch vùng.