Anh kêu gọi các công ty công nghệ nắm bắt cơ hội và thách thức từ AI

14:45 12/06/2023

Vương quốc Anh đã đạt được tiến bộ lớn trong phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) và giờ đây nước này có thể tự hào về khoản đầu tư đáng kể hơn nhiều vào lĩnh vực này.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak
Thủ tướng Anh Rishi Sunak.

Phát biểu tại Sự kiện Tuần lễ Công nghệ London ngày 12/6, Thủ tướng Anh Rishi Sunak kêu gọi những người đứng đầu các công ty công nghệ nắm bắt các cơ hội và thách thức từ trí tuệ nhân tạo, khi công nghệ đang thay đổi.

Theo ông Sunak, nước Anh cần nhanh chóng hành động nếu muốn giành được vị thế là một trong những trung tâm công nghệ của thế giới và trở thành quốc gia lý tưởng nhất để khởi nghiệp, phát triển và đầu tư của các công ty công nghệ. Ông cho rằng, cần nhanh chóng hành động một cách có trách nhiệm để đạt mục tiêu này.

"Đó là mục tiêu của tôi. Và tôi cảm thấy cấp bách và có trách nhiệm phải đảm bảo rằng chúng ta nắm bắt được nó", ông cho biết thêm.

Các chính phủ trên khắp thế giới hiện đang cố gắng tìm kiếm sự cân bằng, từ đó đánh giá và kiềm chế một số hậu quả tiêu cực tiềm tàng của công nghệ AI mà không cản trở sự đổi mới.

kêu gọi những người đứng đầu các công ty công nghệ nắm bắt các cơ hội và thách thức từ trí tuệ nhân tạo
Anh kêu gọi những người đứng đầu các công ty công nghệ nắm bắt các cơ hội và thách thức từ trí tuệ nhân tạo.

Vào tháng 3, Anh đã chọn phân chia trách nhiệm pháp lý đối với AI giữa các cơ quan giám sát nhân quyền, sức khỏe và an toàn cũng như cạnh tranh, thay vì tạo ra một cơ quan mới dành riêng cho lĩnh vực công nghệ.

Lĩnh vực công nghệ là ưu tiên hàng đầu của thủ tướng Rishi Sunak để phát triển nền kinh tế và phác thảo cách thức chính phủ sẽ làm việc với các doanh nghiệp để tận dụng các cơ hội mới như AI, được so sánh như sự xuất hiện của internet trong quá khứ.

Trong chuyến thăm thủ đô Washington, Mỹ tuần trước, Thủ tướng Sunak cho biết, Anh sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về an toàn AI vào cuối năm nay để xem xét các rủi ro của AI và thảo luận về cách giảm thiểu chúng thông qua hành động phối hợp quốc tế.

“Các khả năng là phi thường. Nhưng chúng tôi phải và chúng tôi sẽ làm điều đó một cách an toàn. Tôi muốn biến Vương quốc Anh không chỉ là ngôi nhà trí tuệ mà còn là ngôi nhà địa lý của quy định an toàn AI toàn cầu”.

Theo trang railware, châu Âu - lục địa đông dân thứ ba trên toàn cầu có thể trở thành trung tâm chính cho sự bùng nổ AI. Trong vòng hai năm tới, châu Âu dự kiến sẽ huy động được 24 tỷ USD đầu tư từ cả các tổ chức công và tư.

Mặc dù thực tế là châu Âu bao gồm nhiều quốc gia phát triển, nhưng chỉ một số ít nước sẵn sàng cho một bước đột phá về AI. Đó là Đức và Pháp, và các thành phố thủ đô của các nước này đã lần lượt huy động được hơn 110 triệu USD và 400 triệu USD vốn đầu tư mạo hiểm vào các công ty AI trong 5 năm qua.

Nhưng Vương quốc Anh rất riêng biệt khi đã đạt được tiến bộ lớn trong phát triển AI và giờ đây nước này có thể tự hào về khoản đầu tư đáng kể hơn nhiều vào lĩnh vực này và hỗ trợ phong phú hơn của chính phủ. Năm 2017, Vương quốc Anh đứng thứ 4 trong cuộc đua AI toàn cầu theo nhiều nghiên cứu. Hiện nay, London đã đứng thứ ba và đang trên đà tăng thứ hạng hơn nữa. Và London được xem là thủ đô tiên phong về AI.

Hà Anh (t/h)