Theo đó các vấn đề cấp thiết như: kết quả sản xuất, xuất khẩu lúa gạo trong năm 2024, kế hoạch sản xuất lúa gạo năm 2025, và tác động của tình hình thị trường lúa gạo thế giới đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam đã được thông qua.
![]() |
|
Tại An Giang, trong năm 2024, tỉnh đã xuất khẩu thành công 587.000 tấn gạo, mang về doanh thu khoảng 340 triệu USD. Trong hai tháng đầu năm 2025, tỉnh tiếp tục đạt 29.900 tấn gạo xuất khẩu, tương đương 15,2 triệu USD. Những con số này thể hiện tiềm năng lớn của ngành lúa gạo, nhưng cũng phản ánh những thách thức không nhỏ trong việc duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu.
Tại Hội nghị, tỉnh An Giang đã đề xuất các biện pháp nhằm hỗ trợ sự phát triển bền vững của ngành gạo trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Cũng như kêu gọi Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ việc mời gọi các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đầu tư vào nông nghiệp, xây dựng chuỗi sản xuất - tiêu thụ lúa gạo ổn định.
Bên cạnh đó, tỉnh cũng đề nghị Chính phủ đưa ra các chính sách ưu đãi để khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn. Yêu cầu Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam phối hợp với các doanh nghiệp chế biến để xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu lúa gạo tại tỉnh. Đảm bảo sự ổn định về số lượng và chất lượng lúa gạo, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu.
Trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gia tăng, việc xây dựng các vùng nguyên liệu ổn định sẽ giúp nâng cao giá trị sản phẩm, đảm bảo nguồn cung cho chế biến và xuất khẩu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển bền vững.
Sự hỗ trợ từ Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, cùng sự hợp tác chặt chẽ giữa các doanh nghiệp và nông dân, sẽ là yếu tố quyết định để ngành lúa gạo có thể vươn lên và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường quốc tế trong thời gian tới.