Ngày 18/9, trong khuôn khổ Hội chợ Trung Quốc – ASEAN lần thứ 23 (CAEXPO 2026), diễn ra từ ngày 17 đến 21/9 tại Trung Quốc, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Xúc tiến thương mại và du lịch với chủ đề “Kết nối thị trường – Kết nối điểm đến – Cùng kiến tạo tương lai”. Sự kiện tạo cơ hội để doanh nghiệp An Giang gặp gỡ, tìm kiếm đối tác và mở rộng hợp tác kinh tế với doanh nghiệp Trung Quốc.
![]() |
| Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp Trung Quốc với tỉnh An Giang. Ảnh: CTTAG |
Theo thông tin của tỉnh, tại hội nghị, các doanh nghiệp tỉnh An Giang đã tiến hành ký kết 10 biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp Trung Quốc, trên nhiều lĩnh vực là thế mạnh của tỉnh, với tổng giá trị giao dịch, hợp tác kinh tế đạt khoảng 27,5 triệu USD.
Kết quả ký kết mở ra cơ hội để doanh nghiệp An Giang tiếp cận thị trường rộng lớn, từng bước đưa hoạt động xúc tiến thương mại đi vào chiều sâu. Đây cũng là tiền đề để các bên tiếp tục trao đổi, cụ thể hóa những thỏa thuận hợp tác trong sản xuất, phân phối, thương mại và phát triển thị trường quốc tế.
Tham dự hội nghị có Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương Lê Hoàng Tài; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh Nguyễn Thị Hường.
Về phía tỉnh An Giang có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, chính quyền tỉnh Quảng Tây cùng hơn 50 doanh nghiệp của An Giang và Quảng Tây, Trung Quốc.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam – Trung Quốc đang phát triển tích cực, tạo nền tảng thuận lợi để các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác.
![]() |
| Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng Phát biểu khai mạc hội nghị. |
Theo Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, tỉnh Quảng Tây có vai trò quan trọng trong thúc đẩy thương mại, logistics, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân, là cầu nối giữa Trung Quốc với Việt Nam và ASEAN.
Đặc biệt, việc tỉnh Quảng Tây chính thức đưa kênh đào Bình Lục vào hoạt động được kỳ vọng góp phần tạo kết nối thuận lợi giữa Quảng Tây, Trung Quốc với một số tỉnh, thành phố Việt Nam, trong đó có An Giang.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho rằng, hợp tác với Trung Quốc, đặc biệt là Quảng Tây, không chỉ nhằm mở rộng thị trường mà còn mở rộng không gian phát triển, kết nối chuỗi cung ứng và tạo dựng những liên kết có giá trị lâu dài.
An Giang có thế mạnh về nông nghiệp, thủy sản, thương mại biên giới, kinh tế biển và du lịch. Tỉnh định hướng kết nối vùng sản xuất với cửa khẩu biên giới, không gian biển đảo và các điểm đến du lịch đặc sắc.
Tại hội nghị, tỉnh An Giang mong muốn thúc đẩy hợp tác với các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp Trung Quốc trong những lĩnh vực có tiềm năng, khả năng bổ trợ lẫn nhau. Trọng tâm là tăng cường kết nối với các nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối và doanh nghiệp logistics Trung Quốc; đồng thời nâng cao chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh của hàng hóa.
![]() |
| Quang cảnh hội nghị Ảnh : CTTAG |
Đối với các mặt hàng chủ lực như gạo, thủy sản, yến và trái cây, những biên bản ghi nhớ được ký kết là tiền đề để doanh nghiệp hai bên tiếp tục trao đổi về sản lượng, tiêu chuẩn chất lượng, phương thức phân phối và xây dựng chuỗi cung ứng ổn định.
Thông qua việc mở rộng kết nối với đối tác nhập khẩu và phân phối, doanh nghiệp An Giang có thêm cơ hội nghiên cứu nhu cầu thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển quan hệ thương mại theo hướng ổn định, lâu dài.
Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng khẳng định, An Giang sẵn sàng chào đón các doanh nghiệp Trung Quốc tìm hiểu, khảo sát, đầu tư và hợp tác trong chế biến nông – thủy sản, logistics, thương mại, du lịch và các lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển xanh, hiện đại, bền vững của tỉnh.
Tỉnh ưu tiên những dự án có khả năng tạo liên kết với doanh nghiệp địa phương, nâng cao giá trị sản phẩm và thúc đẩy hoạt động đầu tư, kinh doanh.
Bên cạnh thương mại và sản xuất, hội nghị cũng tập trung thúc đẩy hợp tác trong phát triển du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống và giải trí. Các thỏa thuận hợp tác được kỳ vọng góp phần tăng cường kết nối tour, tuyến, thu hút du khách và mở rộng liên kết du lịch giữa An Giang với Quảng Tây cùng các địa phương Trung Quốc.
![]() |
| Mô hình phối cảnh Cửa khẩu quốc tế thông minh Việt Nam , Trung Quốc. Ảnh: CTTAG |
Lãnh đạo tỉnh An Giang mong muốn cùng các đối tác Trung Quốc phát triển sản phẩm, tour tuyến và những phương thức kết nối phù hợp với thị trường; tăng cường quảng bá, trao đổi khách và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực du lịch. Đáng chú ý, năm 2027, Phú Quốc được chọn là địa điểm tổ chức các hoạt động quan trọng của Hội nghị cấp cao APEC.
Đây là cơ hội để Phú Quốc và An Giang tăng cường kết nối với các nền kinh tế, doanh nghiệp và đối tác trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Theo lãnh đạo tỉnh An Giang, hội nghị không chỉ tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, tìm kiếm đối tác và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác, mà còn hướng đến việc chuyển hóa các cam kết thành đơn hàng, dự án, chuỗi liên kết và kết quả hợp tác cụ thể.
Tỉnh An Giang cam kết tiếp tục đồng hành, kết nối và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp; đồng thời mong muốn các cơ quan, hiệp hội và doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục kết nối An Giang với các nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối, doanh nghiệp logistics, nhà đầu tư và đối tác du lịch có năng lực, uy tín.
Với việc ký kết 10 biên bản ghi nhớ hợp tác, tổng giá trị giao dịch, hợp tác kinh tế khoảng 27,5 triệu USD, hoạt động xúc tiến thương mại tại CAEXPO 2026 tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp An Giang mở rộng thị trường, phát triển quan hệ đối tác và từng bước nâng cao giá trị hàng hóa, dịch vụ trên thị trường quốc tế.