Thứ tư 15/04/2026 05:31
Hotline: 024.355.63.010
Thời cuộc

AI đang dẫn đầu cuộc đua trung tâm dữ liệu ở Đông Nam Á?

Malaysia đã nổi lên như ứng viên hàng đầu thách thức vị thế của Singapore, nhưng Thái Lan cũng đang nhanh chóng trở thành một đối thủ tiềm năng trong cuộc đua trung tâm dữ liệu.
AI đang dẫn đầu cuộc đua trung tâm dữ liệu ở Đông Nam Á?
AI đang dẫn đầu cuộc đua trung tâm dữ liệu ở Đông Nam Á? (Ảnh: Nikkei Asia).

Sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) đã khởi đầu một cuộc đua toàn cầu giữa các quốc gia nhằm xây dựng thêm trung tâm dữ liệu và gia tăng công suất. Tại khu vực Đông Nam Á, hàng tỷ USD đã được cam kết để xây dựng các trung tâm dữ liệu mới trong năm nay.

Theo đó, Singapore đã mở cửa trở lại với các khoản đầu tư mới từ năm 2022, sau khi áp đặt lệnh cấm xây dựng trung tâm dữ liệu vào năm 2019. Dù bị gián đoạn ba năm, quốc đảo này vẫn duy trì vị trí dẫn đầu với tổng công suất 1,4 gigawatt (GW) và đang nhắm tới việc bổ sung thêm 300 megawatt. Hiện tại Singapore đã có hơn 70 trung tâm dữ liệu.

Công suất của trung tâm dữ liệu được đo bằng lượng điện tiêu thụ, tính theo watt. Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định rằng hạn chế về không gian và nguồn điện có thể kìm hãm tốc độ tăng trưởng của Singapore trong lĩnh vực này.

Đáng chú ý, Malaysia đã nổi lên như ứng viên hàng đầu thách thức sự thống trị của Singapore, trong khi Thái Lan cũng đang nhanh chóng vươn lên trở thành đối thủ tiềm năng, theo các nhà phân tích.

Khi cuộc đua xây dựng các cơ sở lớn hơn nhằm đáp ứng nhu cầu bùng nổ của AI ngày càng gay gắt, liệu Malaysia có giữ vững vị trí ở Đông Nam Á?

Theo tờ The Business Times, hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng Malaysia có nhiều lợi thế hơn so với Thái Lan và Indonesia.

Bà Vivian Wong, nhà phân tích cấp cao tại công ty nghiên cứu thị trường DC Byte, cho biết Malaysia đang “vượt xa đáng kể” các nước láng giềng trong khu vực. Bà lưu ý rằng Malaysia đã đạt được hơn một nửa công suất của Singapore chỉ trong khoảng ba năm, với sự tăng trưởng vượt bậc từ Johor (một bang miền nam của Malaysia) nhờ “nhu cầu từ lệnh cấm của Singapore”. Điều này “tạo nền tảng cho làn sóng mở rộng trong tương lai”, bà nhận định.

Các nhà phân tích của RHB Jeffrey Tan và Wan Muhammad Ammar Affan cũng lạc quan về triển vọng của Malaysia. Họ nhận định rằng Malaysia “sẽ trở thành trung tâm dữ liệu lớn nhất khu vực ASEAN”. Hai nhà phân tích chỉ ra rằng hơn 1 GW công suất dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động trong hai năm tới, gấp đôi công suất hiện tại của Malaysia.

Theo RHB, điều này có nghĩa là lượng trung tâm dữ liệu tiềm năng đến năm 2028 sẽ cao gấp mười lần so với những gì Malaysia đã xây dựng trong hai thập kỷ qua, vượt qua Singapore. Các nhà phân tích cũng cho rằng công suất của Singapore – hiện lớn nhất Đông Nam Á – sẽ ổn định ở mức 1,4 GW do hạn chế về đất đai và các điều kiện nghiêm ngặt đối với các dự án mới.

Ngoài việc thu hút các tập đoàn công nghệ toàn cầu như Microsoft, Google và Amazon cam kết xây dựng trung tâm dữ liệu, Malaysia còn nhận được các khoản đầu tư từ các công ty khu vực như ByteDance. Ngoài ra, chính phủ Malaysia cho biết đã phê duyệt các khoản đầu tư số hóa trị giá 141,7 tỷ RM (khoảng 31,59 tỷ USD) trong 10 tháng đầu năm nay.

Góp phần vào sự lạc quan với tham vọng trung tâm dữ liệu của Malaysia là kế hoạch sắp tới cho Khu kinh tế đặc biệt Johor-Singapore (JS-SEZ). RHB nhận định khu vực này có thể củng cố thêm vị thế của bang Johor, miền nam Malaysia, như một trọng điểm về trung tâm dữ liệu.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng các khoản đầu tư đang tạo áp lực lên tài nguyên điện và nước của Malaysia. Vào tháng 11, bang Johor cho biết đã từ chối gần 30% đơn đăng ký xây dựng trung tâm dữ liệu trong năm tháng trước đó. Điều này nhằm bảo tồn tài nguyên và điều tiết các ngành để đảm bảo lợi ích tối đa cho nền kinh tế địa phương.

Đây cũng là lý do một số nhà phân tích đánh giá Thái Lan như một ứng viên cạnh tranh với Malaysia, nhờ nguồn cung điện dồi dào có thể lấn át đối thủ.

Morgan Stanley nhận định thị trường điện của Thái Lan – nơi cung vượt cầu trong gần một thập kỷ – sẽ thu hút các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn như Amazon, Microsoft và Google. Báo cáo của công ty này cho biết: “Thái Lan c ó tỷ lệ năng lượng tái tạo cao nhất ASEAN, ở mức 20%, đây là yếu tố quan trọng cho các công ty muốn giảm phát thải carbon”.

Báo cáo cũng nhấn mạnh sự thiếu rõ ràng về tác động của phát triển AI tạo sinh đối với Thái Lan, nơi đã thu hút khoảng 9 tỷ USD đầu tư từ các công ty lớn để phát triển cơ sở hạ tầng đám mây.

Không chỉ Morgan Stanley, Macquarie cũng nhận định Thái Lan đang trong giai đoạn đầu của “cơn sốt trung tâm dữ liệu”, trong khi Malaysia gặp khó khăn để đáp ứng nhu cầu tăng cao.

Dù cuộc đua thống trị trung tâm dữ liệu Đông Nam Á hiện tập trung vào Malaysia và Thái Lan, một câu hỏi được đặt ra là vì sao Indonesia không phải là lựa chọn hàng đầu?

Về số lượng trung tâm dữ liệu, Indonesia vượt xa Singapore – nơi có hơn 70 trung tâm – với 145 trung tâm dữ liệu. Nước này cũng dẫn trước Malaysia và Thái Lan. Tuy nhiên, chỉ số quan trọng về công suất hoạt động thực tế lại thua xa: chỉ 261 MW – bằng một nửa Malaysia và một phần tư Singapore, theo số liệu từ DC Byte.

Ông Glen Duncan, Giám đốc nghiên cứu trung tâm dữ liệu khu vực châu Á – Thái Bình Dương tại JLL, cho biết nguyên nhân là do các nhà vận hành trung tâm dữ liệu và các tập đoàn công nghệ lớn ưu tiên Johor hơn các khu vực như Batam, để nắm bắt nhu cầu dội từ Singapore.

Ông Duncan cho biết: “Vị trí gần với hệ thống hạ tầng số dày đặc và hệ sinh thái kết nối của Singapore cũng là lý do chính giúp Johor đảm nhận vai trò trung tâm AI”.

Đặc biệt khi nhìn vào sự chênh lệch lớn về dân số – 281,6 triệu người của Indonesia so với 33,5 triệu của Malaysia. “Công suất dự kiến của Malaysia có khả năng đáp ứng nhu cầu khu vực, trong khi hạ tầng của Indonesia chủ yếu nhằm phục vụ nhu cầu nội địa”, bà Wong từ DC Byte nhận định.

Tin bài khác
Mỹ và Iran để ngỏ khả năng đàm phán lần thứ hai

Mỹ và Iran để ngỏ khả năng đàm phán lần thứ hai

Sau cuộc đàm phán cấp cao không đạt hiệu quả trong hai ngày 11-12/4, Mỹ và Iran đang để ngỏ khả năng trở lại bàn đàm phán để đi đến cục diện vãn hồi xung đột.
Tổng thống Hàn Quốc và nội các thảo luận về phương hướng mới trong bối cảnh xung đột

Tổng thống Hàn Quốc và nội các thảo luận về phương hướng mới trong bối cảnh xung đột

Trong bối cảnh tình hình Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, không thể không tránh được những hệ quả đi kèm. Đây là những cảnh báo được Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đưa ra trong cuộc họp nội các ngày 14/4. Đồng thời, ông cũng hối thúc các cơ quan trong chính phủ khẩn trương tìm các phương án thay thế khẩn cấp để đảm bảo nguồn dự trữ năng lượng và hàng hoá thiết yếu.
Giá dầu thế giới có thể "đạt đỉnh" hậu phong toả eo biển Hormuz

Giá dầu thế giới có thể "đạt đỉnh" hậu phong toả eo biển Hormuz

Trong diễn biến gần đây sau những hành động của Mỹ tại eo biển Hormuz, Bộ trưởng Năng lượng nước này cảnh báo, giá dầu thế giới có thể sẽ phi mã và đạt đỉnh, một khi các hoạt động thông tuyến trên eo biển này được tiến hành.
Mỹ phong toả eo biển Hormuz

Mỹ phong toả eo biển Hormuz

Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu phong toả eo biển Hormuz, có hiệu lực thực thi bắt đầu từ 10h sáng ngày 13/4 (tức 21h cùng ngày, theo giờ Việt Nam). Động thái nêu trên tiếp tục làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Iran, trong bối cảnh hai bên vừa không đạt được thoả thuận song phương cấp cao để tiến tới chấm dứt xung đột vũ trang.

Mỹ và Iran không đạt được thoả thuận chấm dứt xung đột

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi hai nước này cho biết họ không đạt được thoả thuận trong các cuộc đàm phán cấp cao, diễn ra từ thứ Bảy (12/4).
Nga hưởng lợi gì khi khủng hoảng Trung Đông đẩy giá dầu leo thang?

Nga hưởng lợi gì khi khủng hoảng Trung Đông đẩy giá dầu leo thang?

Giá dầu tăng mạnh sau xung đột Trung Đông đang mang lại cho Nga một khoảng đệm tài khóa đáng kể, khi nguồn thu từ dầu khí cải thiện và nhu cầu nhập khẩu từ châu Á gia tăng. Tuy nhiên, phía sau phần lợi ích ngắn hạn đó vẫn là áp lực ngân sách, rủi ro sản lượng và những giới hạn từ địa chính trị.
Nhật Bản giải phóng thêm lượng dầu dự trữ

Nhật Bản giải phóng thêm lượng dầu dự trữ

Chính phủ Nhật Bản vào ngày 10/4 tuyên bố sẽ giải phóng thêm lượng dầu dự trữ từ các kho dầu công cộng, chủ yếu sử dụng cho các dịch vụ thiết yếu.
Mỹ và Iran tranh cãi về thoả thuận ngừng bắn

Mỹ và Iran tranh cãi về thoả thuận ngừng bắn

Trong khi thoả thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vẫn chưa thể thực sự vững chắc, Washington và Tehran tiếp tục cáo buộc lẫn nhau về những hành vi vi phạm thoả thuận. Ở một diễn biến liên quan, hai bên sẽ tổ chức đàm phán vào thứ Bảy tới (11/4), với sự tham gia của Israel và Lebanon – vốn là chủ thể tham chiến và có liên quan tới tình hình xung đột hiện thời.
Iran công bố các tuyến đường thay thế cho eo biển Hormuz

Iran công bố các tuyến đường thay thế cho eo biển Hormuz

Mặc dù đã đồng ý khai thông lại tuyến đường đi qua eo biển Hormuz như thoả thuận đặt ra với Mỹ, song mới đây (9/4), chính quyền Tehran ra thông cáo về các tuyến đường thay thế cho eo biển Hormuz, viện dẫn về nguy cơ vũ khí nguy hiểm nằm dưới tuyến đường biển này.
Tổng Giám đốc IATA cảnh báo về sự phục hồi chậm của hàng không toàn cầu sau xung đột

Tổng Giám đốc IATA cảnh báo về sự phục hồi chậm của hàng không toàn cầu sau xung đột

Tổng Giám đốc Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế Willie Walsh hôm thứ Tư (8/4) cảnh báo rằng sẽ mất nhiều tháng để nguồn cung nhiên liệu máy bay phục hồi. Điều này sẽ ảnh hưởng lâu dài tới quá trình hoạt động của các hãng hàng không toàn cầu.
Tổng thống Mỹ chấp nhận ngừng bắn với Iran

Tổng thống Mỹ chấp nhận ngừng bắn với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp nhận một thoả thuận ngừng bắn với Iran vào tối 7/4 (giờ Mỹ). Tuyên bố trên được đưa ra chưa đầy hai giờ sau thời điểm tối hậu thư của chính quyền Trump với Tehran đã đến hạn chót.
Tàu hàng Malaysia được đi qua eo biển Hormuz sau một thời gian mắc kẹt

Tàu hàng Malaysia được đi qua eo biển Hormuz sau một thời gian mắc kẹt

Sau một thời gian thương thảo song phương, Iran đã chính thức thông quan cho một tàu thương mại của Malaysia đi qua eo biển Hormuz, vốn bị gián đoạn do ảnh hưởng chiến sự. Tuyên bố được đưa ra bởi Bộ Ngoại giao Malaysia vào ngày 7/4.
Hội đồng Bảo an LHQ dự kiến ra nghị quyết về eo biển Hormuz

Hội đồng Bảo an LHQ dự kiến ra nghị quyết về eo biển Hormuz

Một nghị quyết về bảo vệ hoạt động thương mại bình thường trên eo biển Hormuz dự kiến sẽ được thông qua trên nghị trường Liên hợp quốc vào hôm nay (7/4) bởi Hội đồng Bảo an. Đây là bước tiến mới nhất của cộng đồng quốc tế trước những diễn biến của chiến sự Trung Đông, dẫn tới xáo trộn và khủng hoảng trên phạm vi toàn cầu.
Mỹ và Iran đạt thoả thuận vãn hồi xung đột

Mỹ và Iran đạt thoả thuận vãn hồi xung đột

Thoả thuận về vãn hồi xung đột vũ trang ở Trung Đông đã được Mỹ và Iran nhất trí trao đổi, với Pakistan làm trung gian hoà giải. Theo đó, một lệnh ngừng bắn kéo dài 45 ngày sẽ được thực thi, đồng thời tuyến đường eo biển Hormuz sẽ được khai thông trong thời gian từ 15-20 ngày - như một phần của thoả thuận trên.
UAE: Vấn đề eo biển Hormuz phải được đặt làm trọng tâm trong vãn hồi xung đột

UAE: Vấn đề eo biển Hormuz phải được đặt làm trọng tâm trong vãn hồi xung đột

Các phe phái trong chiến sự Trung Đông hiện nay không thể lấy eo biển Hormuz làm con tin, và mọi thoả thuận để làm vãn hồi cục diện phải lấy việc tiếp cận eo biển Hormuz phải được đặt lên hàng đầu. Đây là nhận định của nhà ngoại giao kỳ cựu Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Anwar Gargash trong một cuộc họp báo của chính phủ UAE vào cuối tuần qua