Thứ hai 12/01/2026 09:50
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Bất động sản

Yên Bái: Huyện Yên Bình phát triển giao thông nông thôn, góp phần thay đổi diện mạo các miền quê

19/06/2024 11:23
Xác định giao thông là khâu đột phá trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Bình đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, thu hút sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, góp phần thay đổi diện mạo các miền quê.

Tuyến đường xóm Khe Chum, thôn Đèo Thao, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình có chiều dài 700 mét trước kia chỉ là con đường mòn nhỏ, đi lại khó khăn thì nay đã được bê tông hóa khang trang, sạch đẹp. Được biết, đây là tuyến đường nhỏ của 5 hộ gia đình và 20 hộ thường xuyên đi lại lao động sản xuất nông nghiệp trồng lúa, làm nương. Trước kia, vào những hôm trời mưa bà con nhân dân đi lại rất vất vả, đã có nhiều người chở lúa, chở khoai bị ngã; trẻ con đi học rất khó khăn, vất vả, mong muốn có một tuyến đường bê tông sạch đẹp là mơ ước của những người dân nơi đây.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện tham gia làm đường giao thông cùng bà con nhân dân thôn Đèo Thao, xã Tân Nguyên
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện tham gia làm đường giao thông cùng bà con nhân dân thôn Đèo Thao, xã Tân Nguyên.

Nắm bắt được nhu cầu thực tế của người dân, huyện Yên Bình đã hỗ trợ xi măng, cát, sỏi để làm tuyến đường này. Cùng với đó, chính quyền xã, thôn đã tích cực tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của tỉnh, của huyện trong làm đường giao thông nông thôn để người dân hiểu rõ và nắm bắt được các chính sách đầu tư của nhà nước, từ đó vận động nhân dân cùng chung tay, góp sức tổ chức triển khai thực hiện. Cuối tháng 3/2023, tuyến đường đã được bê tông hóa, đáp ứng niềm mong mỏi của người dân nơi đây. Bà Hà Thị Tú Anh, dân tộc Dao, thôn Đèo Thao, xã Tân Nguyên phấn khởi cho biết: “Từ trước đến nay, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm được đường bê tông to đẹp như thế này để đi, nhờ có lãnh đạo huyện, lãnh đạo xã hỗ trợ mà ước mơ của cả thôn đã trở thành hiện thực. Giờ có đường bê tông việc đi lại thuận lợi hơn rất nhiều, giúp tạo điều kiện cho việc giao thương phát triển kinh tế, các cháu nhỏ đi học cũng đỡ vất vả hơn nhiều”.

Cùng với tuyến đường xóm Khe Chum, thôn Đèo Thao, xã Tân Nguyên, tuyến đường trung tâm của thôn Hương Lý, xã Đại Đồng dài hơn 250m đã được hoàn thành từ nguồn xã hội hóa với tổng kinh phí 50 triệu đồng, nhà nước hỗ trợ xi măng và san gạt mặt bằng, còn lại nhân dân đóng góp kinh phí và ngày công lao động. Với việc mở rộng tuyến đường từ 3,5m lên 5m và được bê tông hóa đã giúp người dân đi lại thuận tiện, giao thương dễ dàng. Chị Nguyễn Thị Hải, thôn Hương Lý, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình phấn khởi cho biết: “Khi chưa được mở rộng, tuyến đường này rất nhỏ, đi lại khó khăn. Bây giờ, tuyến đường đã được mở rộng nên việc đi lại thuận tiện hơn nhiều. Người dân chúng tôi phấn khởi lắm!”.

Xác định phát triển giao thông nông thôn chính là yếu tố quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hàng năm huyện Yên Bình đều xây dựng kế hoạch rất cụ thể, chi tiết để vận động nhân dân ủng hộ, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước tập trung phát triển hệ thống đường giao thông nông thôn. Đặc biệt, huyện đã tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động dưới nhiều hình thức để khơi lên nguồn lực trong dân. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, bằng nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng phong phú với phương châm mưa dầm thấm lâu, trong đó lấy tinh thần của cán bộ đảng viên đi trước, mặc dù sự hỗ trợ của nhà nước rất ít nhưng với sự đồng thuận của người dân từ vùng thấp đến vùng cao mọi người đều thi đua sôi nổi làm đường giao thông. Người có nhiều góp nhiều, người có ít góp ít. Bà con sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân, không tiếc công, tiếc của đóng góp làm đường. Chính những tấm lòng rộng mở ấy đã truyền cảm hứng lan tỏa phong trào làm đường giao thông nông thôn phát triển rộng khắp các làng quê của huyện.

Đường bê tông trải dài đã làm thay đổi diện mạo khắp các miền quê của huyện Yên Bình
Đường bê tông trải dài đã làm thay đổi diện mạo khắp các miền quê của huyện Yên Bình.

Thực hiện Đề án kiên cố hóa giao thông nông thôn, với sự đồng thuận, ủng hộ, vào cuộc hiệu quả của nhân dân, từ năm 2011 đến nay, huyện Yên Bình đã bê tông hóa trên 630 km đường giao thông nông thôn (trong đó có 50km được mở rộng lên 5,0m); mở mới được 32,5km đường đất, góp phần kiên cố hóa gần 90% hệ thống giao thông nông thôn, với tổng nguồn lực đầu tư gần 900 tỷ đồng. Để xây dựng nông thôn mới, trong 3 năm gần đây, mỗi năm huyện Yên Bình đã huy động đầu tư hàng trăm tỷ đồng vào phát triển giao thông nông thôn. Chỉ tính riêng năm 2023, toàn huyện đã có trên 2.000 hộ gia đình, cá nhân tham gia hiến gần 72.000m2 đất, hoa màu và nhiều công trình kiến trúc trên đất để thực hiện 22 dự án về làm đường giao thông, xây dựng các công trình công cộng, phục vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đóng góp hàng chục tỷ đồng và hàng nghìn công lao động để mở rộng, bê tông hóa trên 150 km đường giao thông. Ông Vi Minh Thư, thôn Trại Máng, xã Vũ Linh cho biết: “Khi nhà nước có chủ trương làm tuyến đường liên xã Vũ Linh - Bạch Hà, gia đình tôi đã được cán bộ xã, thôn tuyên truyền, vận động. Nhận thấy việc mở rộng, nâng cấp giao thông là chủ trương đúng đắn, là việc làm cần thiết nên gia đình tôi đã tự nguyện hiến đất để làm đường; không những thuận lợi cho gia đình chúng tôi mà còn cả cho đời con cháu nữa”.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong huyện, đến nay Yên Bình đã cơ bản hoàn thiện hệ thống đường giao thông. Trong giai đoạn 2020 - 2023, toàn huyện đã thực hiện được tổng số gần 500km đường giao thông nông thôn với tổng mức đầu tư gần 450 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước trên 270 tỷ đồng; số tiền huy động hợp pháp và nhân dân đóng góp đạt gần 180 tỷ đồng. Riêng 5 tháng đầu năm 2024, phong trào làm đường giao thông nông thôn tiếp tục được lan toả mạnh mẽ ở huyện Yên Bình với gần 41km đường giao thông nông thôn được bê tông hoá, đã góp phần làm thay đổi diện mạo, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở các xã trên địa bàn huyện. Không những được mở rộng theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, những tuyến đường giao thông nông thôn ở khắp các xã trên địa bàn huyện Yên Bình ngày càng đẹp hơn, rực rỡ hơn bởi sắc màu của những loại hoa, cây xanh; trên các tuyến đường còn được lắp đặt hệ thống biển báo giao thông, điện thắp sáng… Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng tích cực triển khai thực hiện “Ngày cuối tuần cùng dân”; xây dựng các tuyến đường tự quản, nhà sạch, đường đẹp… Nhờ đó mà diện mạo nông thôn trên khắp các miền quê của huyện Yên Bình đã đổi thay rõ nét. Người dân thực sự hài lòng, hạnh phúc với những thành quả đã đạt được từ chương trình mang lại và đang cùng nhau tô điểm cho những con đường ngày càng đẹp hơn, sạch hơn góp phần đưa huyện Yên Bình về đích huyện nông thôn mới trong năm 2023, sớm hơn 2 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Hệ thống giao thông được đầu tư đã góp phần giúp việc đi lại, giao thương của người dân được thuận tiện hơn
Hệ thống giao thông được đầu tư đã góp phần giúp việc đi lại, giao thương của người dân được thuận tiện hơn.

Phát huy những kết quả đã đạt được, để tiếp tục phát triển hệ thống giao thông trên địa bàn, thời gian tới huyện Yên Bình sẽ tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực đầu tư, xây dựng và hoàn thiện hệ thống giao thông, các tuyến đường nội thị và kết nối với hồ Thác Bà. Đầu tư nâng cấp một số tuyến đường cấp huyện theo quy hoạch. Phấn đấu mỗi năm kiên cố hóa được trên 50 km đường giao thông nông thôn và mở rộng các tuyến đường sẵn có để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Hạnh Nguyên

Tin bài khác
Đà Nẵng kêu gọi đầu tư Cảng hàng không Chu Lai khoảng 3.000 ha với tổng vốn đầu tư 10 tỷ USD

Đà Nẵng kêu gọi đầu tư Cảng hàng không Chu Lai khoảng 3.000 ha với tổng vốn đầu tư 10 tỷ USD

Đà Nẵng đang kêu gọi đầu tư phát triển Cảng hàng không Chu Lai theo mô hình “thành phố sân bay” với tổng diện tích khoảng 3.000 ha, với tổng vốn đầu tư 10 tỷ USD, nhằm mở rộng không gian phát triển và hình thành cực tăng trưởng mới ở phía Nam thành phố.
Giữ nguyên mô hình Văn phòng đăng ký đất đai

Giữ nguyên mô hình Văn phòng đăng ký đất đai

Tiếp tục giữ nguyên mô hình Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc cấp tỉnh, theo Văn bản hợp nhất Nghị định 90 Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành nhằm bảo đảm thông suốt thủ tục nhà đất, tránh xáo trộn tổ chức và áp lực ngân sách.
Tuyến Metro số 1 lắp đặt 8 thang máy tại cầu vượt bộ hành

Tuyến Metro số 1 lắp đặt 8 thang máy tại cầu vượt bộ hành

Vừa qua, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.Hồ Chí Minh chính thức khởi công dự án xây dựng, lắp đặt hệ thống thang máy tại các cầu vượt bộ hành thuộc các nhà ga trên cao của tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên). Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đồng thời thể hiện rõ định hướng phát triển giao thông công cộng nhân văn, của Thành phố.
Hà Tĩnh: Công bố quy hoạch chi tiết dự án nhà ở xã hội quy mô hơn 6.000 dân tại phường Trần Phú

Hà Tĩnh: Công bố quy hoạch chi tiết dự án nhà ở xã hội quy mô hơn 6.000 dân tại phường Trần Phú

Chiều ngày 6/1, UBND phường Trần Phú (TP. Hà Tĩnh) đã phối hợp cùng Công ty TNHH Phúc Đạt Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố quy hoạch chi tiết 1/500 dự án nhà ở xã hội (NOXH) tại tổ dân phố Đoài Thịnh. Đây được kỳ vọng là bước đột phá trong việc giải quyết nhu cầu an cư và chỉnh trang diện mạo đô thị phía Tây thành phố.
Khánh thành công trình làm mới đường Lê Lợi: Đánh thức vẻ đẹp trục trung tâm TP.HCM

Khánh thành công trình làm mới đường Lê Lợi: Đánh thức vẻ đẹp trục trung tâm TP.HCM

Sáng 31/12/2025, TP.HCM long trọng tổ chức lễ khánh thành công trình làm mới tuyến đường Lê Lợi – một trong những đại lộ trung tâm quan trọng bậc nhất của Thành phố. Sự kiện không chỉ đánh dấu sự hoàn thiện diện mạo mới cho trục đường huyết mạch sau thời gian dài chỉnh trang, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt như món quà dành tặng người dân và du khách trước thềm năm mới 2026.
Lãi suất tăng nhẹ, người trẻ mua nhà nên chọn lọc kỹ: Savills khuyến nghị gì?

Lãi suất tăng nhẹ, người trẻ mua nhà nên chọn lọc kỹ: Savills khuyến nghị gì?

Savills Việt Nam cho biết, dù lãi suất vay mua nhà nhích lên cuối năm, người mua trẻ ưu tiên nhu cầu ở thực, giúp thị trường duy trì thanh khoản và biến động.
Lý do khiến giá nhà TP. Hồ Chí Minh mở rộng không thể hạ nhiệt?

Lý do khiến giá nhà TP. Hồ Chí Minh mở rộng không thể hạ nhiệt?

Dù nguồn cung tại khu vực TP. Hồ Chí Minh mở rộng đã tăng mạnh trong năm 2025, giấc mơ an cư vẫn trở nên xa vời với nhiều người khi giá nhà liên tục lập đỉnh mới. Đặc biệt, sau sự kiện sáp nhập địa giới hành chính vào TP. Hồ Chí Minh, các khu vực như Bà Rịa - Vũng Tàu hay Bình Dương (cũ) đang chứng kiến đà tăng giá chóng mặt, dần thu hẹp khoảng cách với vùng lõi trung tâm.
Thị trường đất nền trước “khúc cua” 2026: Từ điểm nóng đầu cơ đến chu kỳ thanh lọc định giá

Thị trường đất nền trước “khúc cua” 2026: Từ điểm nóng đầu cơ đến chu kỳ thanh lọc định giá

Trong bối cảnh biên độ tăng giá bất động sản ngày càng nới rộng và hiện tượng lệch pha cung – cầu trở nên gay gắt, thị trường đất nền đang đứng trước áp lực điều chỉnh chưa từng có.
Bất động sản TP. Hồ Chí Minh: Giãn nén đô thị, dự án vùng ven tăng 3,2 lần sau một thập kỷ

Bất động sản TP. Hồ Chí Minh: Giãn nén đô thị, dự án vùng ven tăng 3,2 lần sau một thập kỷ

Khi vành đai 3, 4 được dần hình thành, biên đô thị được mở rộng mạnh mẽ, giúp các doanh nghiệp tiến ra vùng ven, khiến số dự án lên khoảng 1.050 hiện nay, tăng gấp 3,2 lần chỉ trong một thập kỷ, chủ yếu dịch chuyển về Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh.
Thông qua Luật Quy hoạch (sửa đổi), làm rõ vai trò quy hoạch vùng và quy hoạch chi tiết ngành

Thông qua Luật Quy hoạch (sửa đổi), làm rõ vai trò quy hoạch vùng và quy hoạch chi tiết ngành

Sáng 10/12, với 428/445 đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Quy hoạch (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 10. Luật tập trung hoàn thiện nguyên tắc chung đối với quy hoạch chi tiết ngành và làm rõ vai trò của quy hoạch vùng trong phân bổ không gian phát triển, liên kết vùng và sử dụng nguồn lực quốc gia.
Đô thị mở rộng, nhu cầu ở thực bùng nổ: Cơ hội vàng cho bất động sản phía Nam

Đô thị mở rộng, nhu cầu ở thực bùng nổ: Cơ hội vàng cho bất động sản phía Nam

Tại diễn đàn Bất động sản Vùng động lực phía Nam lần thứ I do Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam tổ chức chiều ngày 3/12. Cho thấy Vùng động lực phía Nam sau sắp xếp địa giới hành chính, người dân có nhiều cơ hội tiếp cận sở hữu nhà tại đô thị TP.Hồ Chí Minh và vùng lân cận khi hạ tầng giao thông được kết nối.
TP. Hồ Chí Minh: Hàng trăm dự án thoát “án treo” khi hơn 100 ha đất nông nghiệp được làm nhà ở thương mại

TP. Hồ Chí Minh: Hàng trăm dự án thoát “án treo” khi hơn 100 ha đất nông nghiệp được làm nhà ở thương mại

54 dự án nhà ở thương mại tại TP. Hồ Chí Minh đã được thí điểm cho phép nhà đầu tư được thỏa thuận nhận quyền sử dụng với đất nông nghiệp, phi nông nghiệp trong cùng thửa để làm dự án nhà ở thương mại. Điều này sẽ giúp thị trường bất động sản gia tăng nguồn cung nhà ở.
Thị trường bất động sản: Cơ hội mở ra nhưng phân hóa ngày càng rõ

Thị trường bất động sản: Cơ hội mở ra nhưng phân hóa ngày càng rõ

Thị trường bất động sản đang chuyển mình, cơ hội mở ra nhưng phân hóa ngày càng rõ. Hội nghị bất động sản Việt Nam - VRES 2025 sẽ là nơi kết nối hơn 1.500 lãnh đạo, chuyên gia để chia sẻ chiến lược, xu hướng đầu tư mới nhất.
Bất động sản Hà Nội giữ nhịp ổn định, TP. Hồ Chí Minh bước vào chu kỳ tăng tốc mới trong năm 2026

Bất động sản Hà Nội giữ nhịp ổn định, TP. Hồ Chí Minh bước vào chu kỳ tăng tốc mới trong năm 2026

Nhờ sự cộng hưởng của tăng trưởng kinh tế, pháp lý được khơi thông, FDI duy trì tích cực, tín dụng lành mạnh hóa và hạ tầng liên tục bứt phá, thị trường bất động sản Hà Nội tiếp tục ổn định trong khi TP. Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ sau thời kỳ trầm lắng.
Đà Nẵng lấy ý kiến bảng giá đất mới áp dụng từ 2026

Đà Nẵng lấy ý kiến bảng giá đất mới áp dụng từ 2026

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng đang tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Bảng giá đất lần đầu, dự kiến công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026 trên địa bàn thành phố (phần diện tích thuộc tỉnh Quảng Nam cũ).