Thứ sáu 27/09/2024 14:19
Hotline: 024.355.63.010
Thời cuộc

Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Luật không sát thực tế

12/10/2020 00:00
Vụ một người dân bị phạt 90 triệu đồng vì đổi 100 USD ở tiệm vàng do hành vi “Mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ” khiến nhiều người bất ngờ và “sốc”. Các chuyên gia và luật sư cho rằng cần phải sửa quy định cho hợp lý.
aa

Ảnh minh họa

Ngân hàng đẩy khách hàng ra chợ đen?
Người bị phạt là ông Nguyễn Cà Rê (38 tuổi, ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều, Cần Thơ) đồng thời, cũng bị tịch thu gần 2,3 triệu đồng đã đổi được. Với tiệm vàng, UBND TP Cần Thơ cũng phạt 295 triệu đồng vì nhiều vi phạm, trong đó có việc nhận đổi 100 USD của ông Rê; đồng thời tịch thu số ngoại tệ đã đổi.

Tại điểm a, khoản 3, Điều 24 của Nghị định 96/2014 về xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân đổi ngoại tệ quy định rõ: Hành vi mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ sẽ bị phạt tiền từ 80 triệu đồng - 100 triệu đồng. Pháp lệnh Ngoại hối năm 2005 quy định, trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo không được thực hiện bằng ngoại hối, trừ các giao dịch với tổ chức tín dụng hoặc thanh toán qua trung gian gồm thu hộ, ủy thác, đại lý. Do đó, hành vi của ông Rê được xem là vi phạm pháp luật.
Tuy vậy, nhiều ý kiến cho rằng, việc xử phạt như vậy chưa hợp tình và quá máy móc. Bởi lẽ người dân không thể biết được tiệm vàng đó có giấy phép thu đổi ngoại tệ hay không? Không lẽ yêu cầu tiệm vàng xuất trình giấy phép? Việc xử phạt như vậy cũng không sát thực tế. Người dân mang ngoại tệ vào ngân hàng bán thì dễ nhưng khi họ cần thì mua ngoại tệ lại cực kỳ khó. “Tôi cần mua USD đi du lịch, vào hàng chục
ngân hàng để mua thì không ngân hàng nào chịu bán, thủ tục giấy tờ chứng minh mất rất nhiều thời gian”- chị Hoa (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ.

Bên hành lang Quốc hội sáng 24/10, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cho rằng, hành vi mua bán ngoại tệ của ông Rê vi phạm quy định của pháp luật. Việc người dân vi phạm quy định pháp luật phải xử lý, còn hình thức xử lý, cách thức như thế nào để kết hợp giữa tính giáo dục và tính nghiêm minh của pháp luật thì cần cân nhắc. Cơ quan có thẩm quyền ở đây cũng có khuyết điểm khi chưa tuyên truyền rõ quy định cho người dân nên cần rút kinh nghiệm.

Sửa quy định cho phù hợp
“Chỉ nên phạt tổ chức, họ kinh doanh thì phải có trách nhiệm nắm rõ quy định, còn người dân đôi khi chỉ đổi ngoại tệ giá trị nhỏ, vì mục đích cá nhân thì mức xử phạt như trên là quá nặng” - Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch HĐTV Công ty luật BASICO bình luận. Theo luật sư Trương Thanh Đức, trong trường hợp này, nên nhắc nhở ông Rê. Nếu xử lý thì nên phạt tiệm vàng không có giấy phép thu đổi ngoại tệ.
Tương tự, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng, tại khoản b, điểm 5, Điều 24 Nghị định 96/2014 của Chính phủ cũng nêu rõ: Phạt tiền từ 150 triệu - 200 triệu đồng đối với hành vi thực hiện giao dịch hối đoái không đúng quy định của NHNN. Các hình thức xử phạt hành chính bao gồm: Cảnh cáo; Phạt tiền (hình phạt chính). Trong đó, hình thức xử phạt cảnh cáo được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ. Theo quan điểm của luật sư, trong trường hợp ông Nguyễn Cà Rê đổi 100 USD chỉ cần xử phạt hành chính cảnh cáo là phù hợp với thực tế.
Theo các luật sư, cần sửa đổi, bổ sung quy định cho sát với thực tế và đi vào cuộc sống. Trong đó vấn đề là kiểm soát điểm kinh doanh, chứ không phải là cá nhân có nhu cầu nhỏ lẻ. Hơn nữa nếu cá nhân đi đến ngân hàng để đổi ngoại tệ đi chăng nữa thì có ai đó yêu cầu ngân hàng xuất trình giấy phép về việc ngân hàng đó được phép mua bán ngoại tệ?

Chiều 24/10, Công an TP Cần Thơ tổ chức họp báo thông tin về vụ việc. Trước dư luận cho rằng việc xử phạt ông Nguyễn Cà Rê số tiền 90 triệu đồng là quá nặng, đại diện Công an TP Cần Thơ khẳng định đã áp dụng đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, sẽ báo cáo về Bộ Công an để có những kiến nghị, bổ sung cho phù hợp đối với hành vi đem bán ngoại tệ ở những cơ sở không được phép mua. Công an TP Cần Thơ sẽ kết hợp với Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông báo các điểm thu đổi ngoại tệ để người dân biết, tránh những vi phạm đáng tiếc xảy ra.

Thảo Nguyên

Tin bài khác
Chuyên gia kinh tế Lương Văn Tự: Giá cà phê sẽ nhanh chóng “rời đỉnh”

Chuyên gia kinh tế Lương Văn Tự: Giá cà phê sẽ nhanh chóng “rời đỉnh”

Giá cà phê Robusta đang có xu hướng tăng rất mạnh thời gian gần đây. Tuy nhiên, xu hướng này được dự báo sẽ không kéo dài.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, thông thoáng thông qua đối thoại doanh nghiệp

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, thông thoáng thông qua đối thoại doanh nghiệp

Vừa qua, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp nhà đầu tư năm 2024. Sự kiện thu hút hơn 300 doanh nghiệp tham gia và được truyền trực tiếp đến 20 điểm cầu với 32 ý kiến.
Hà Tĩnh đã hoàn thành 81% kế hoạch giải ngân Thủ tướng giao

Hà Tĩnh đã hoàn thành 81% kế hoạch giải ngân Thủ tướng giao

Hiện tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã đạt 4.279.718 triệu đồng, tương đương 81% kế hoạch Thủ tướng giao năm 2024.
Thủ tướng: Bình Dương cần tạo không gian phát triển mới từ hạ tầng giao thông

Thủ tướng: Bình Dương cần tạo không gian phát triển mới từ hạ tầng giao thông

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo Bình Dương cần có kế hoạch cụ thể, khai thác tối đa nguồn lực để thực hiện quy hoạch tỉnh; trong đó lưu ý lấy yếu tố con người, và cải cách hành chính là trung tâm.
Đề xuất mỗi năm tăng 5% thuế tiêu thụ đặc biệt với rượu bia

Đề xuất mỗi năm tăng 5% thuế tiêu thụ đặc biệt với rượu bia

Chính phủ thiên về phương án áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt 100% đối với rượu bia vào năm 2030 nhằm tác động vào khả năng chi trả của người tiêu dùng.