![]() |
Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Singapore - Tổng Thư ký Đảng Hành động nhân dân Singapore (PAP) Lawrence Wong - Ảnh: TTXVN |
Ngày 12/3/2025 được ghi nhớ như một cột mốc quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Singapore. Tại trụ sở Nhà Quốc hội Singapore, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đã chính thức tuyên bố nâng cấp quan hệ hai nước lên mức "Đối tác chiến lược toàn diện", một sự kiện phản ánh sự phát triển vững chắc và tầm nhìn dài hạn của quan hệ song phương. Đây là kết quả của một quá trình hợp tác sâu rộng và đầy ý nghĩa giữa hai quốc gia, đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới trong bối cảnh khu vực và thế giới đang đối mặt với nhiều biến động.
Với sự kiện này, Việt Nam đã trở thành quốc gia thứ 12 thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, và cũng là quốc gia thứ ba trong khu vực Đông Nam Á đạt được mối quan hệ này với Singapore. Theo đánh giá của các chuyên gia quốc tế, đây là một bước đi mang tính chiến lược, phản ánh sự tin cậy chính trị cao giữa hai nước và mở ra khả năng hợp tác mạnh mẽ hơn trong nhiều lĩnh vực.
Trong cuộc hội đàm, Thủ tướng Lawrence Wong nhấn mạnh rằng đây là quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên mà Singapore thiết lập với một quốc gia ASEAN, điều này càng khẳng định tầm quan trọng của Việt Nam trong chiến lược đối ngoại của Singapore. Ông Wong cho rằng đây là dấu mốc lịch sử, đánh dấu sự chuyển mình trong mối quan hệ, tạo cơ hội cho một tầm nhìn toàn diện và dài hạn hơn giữa hai quốc gia.
Việc nâng cấp quan hệ không chỉ đơn thuần là sự kiện ngoại giao, mà còn là sự khởi đầu cho một loạt những kế hoạch hợp tác cụ thể. Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề nghị Singapore mở rộng mô hình Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) 2.0, hướng tới các sáng kiến đổi mới sáng tạo, giảm phát thải carbon, và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi số và công nghệ mới nổi. Đây là hai lĩnh vực mà Singapore vốn có thế mạnh, có thể giúp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong tương lai.
Ngược lại, Singapore cũng mong muốn đẩy mạnh hợp tác trong phát triển hạ tầng cảng biển và hàng hải thông qua chuyển đổi số, đồng thời hỗ trợ Việt Nam nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đối với các cán bộ cấp chiến lược. Đặc biệt, Singapore còn bày tỏ mong muốn cử sinh viên của mình sang Việt Nam học tập và nghiên cứu, thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể thao giữa thế hệ trẻ hai nước.
Tuyên bố chung giữa hai nước nêu rõ nhiều lĩnh vực sẽ được chú trọng trong giai đoạn tới, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc hợp tác vì hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực và thế giới. Các dự án chung trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, bảo đảm an ninh lương thực, hợp tác tài chính, và kết nối hàng không cũng sẽ được đẩy mạnh.
Một điểm đáng chú ý là hợp tác năng lượng và phát triển xanh. Hai nước đã thống nhất tăng cường hợp tác trong việc xây dựng lưới điện ASEAN, bắt đầu từ việc xuất khẩu điện gió ngoài khơi Việt Nam sang Singapore, mở ra những cơ hội lớn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Bên cạnh đó, hợp tác trong lĩnh vực công nghệ số và các công nghệ mới nổi cũng sẽ được đẩy mạnh tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.
Đại sứ Việt Nam tại Singapore, Trần Phước Anh, đã chia sẻ những ưu tiên của cơ quan đại diện Việt Nam tại Singapore trong ba năm tới. Trong đó, một trong những mục tiêu quan trọng là nâng giá trị kim ngạch thương mại song phương và đưa Singapore trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Ngoài ra, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng sạch, trung tâm tài chính, và trung tâm dữ liệu cũng là những lĩnh vực chiến lược mà cả hai bên cùng chú trọng.
Các chuyên gia quốc tế cũng nhìn nhận sự nâng cấp quan hệ này là một bước đi mang tính cấp bách và chiến lược trong bối cảnh thế giới đang diễn biến phức tạp. Giáo sư Vũ Minh Khương, Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu (Đại học Quốc gia Singapore), cho rằng Việt Nam có thể học hỏi nhiều từ Singapore về quản trị quốc gia. Singapore đã từ một quốc gia nghèo khó trở thành một trong những đầu tàu của khu vực, nhờ vào chiến lược phát triển dài hạn và khả năng thích ứng với biến động toàn cầu.
Nhà nghiên cứu Muhammad Faizal Bin Abdul Rahman tại Trường nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam (Singapore) cũng cho rằng đây là thời điểm thích hợp để hai nước làm mới quan hệ, đặc biệt khi cả hai đang chuyển giao thế hệ lãnh đạo. Mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện này không chỉ mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của hai quốc gia trong tương lai.
Với những cơ hội hợp tác mạnh mẽ trong các lĩnh vực quan trọng như công nghệ, năng lượng tái tạo, tài chính, và nguồn nhân lực, mối quan hệ này hứa hẹn sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho cả Việt Nam và Singapore trong thời gian tới, cùng hướng tới một tương lai thịnh vượng và bền vững.
Tính đến ngày 12/3, Việt Nam có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với 12 nước, bao gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Australia, Pháp, Malaysia, New Zealand, Indonesia và Singapore.
![]() |
12 đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam tính đến ngày 12/3/2025. Nguồn ảnh: baoquocte |