Xét về cơ cấu hoạt động, Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-LAB) là công ty con có quy mô nhỏ nhất trong hệ sinh thái của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ. Giá trị lớn nhất của đơn vị này không nằm ở doanh thu hay lợi nhuận, mà ở vai trò kiểm định chất lượng sản phẩm và góp phần bảo vệ uy tín thương hiệu.
![]() |
| P-Lab là công ty con của PNJ (HoSE: PNJ), hoạt động độc lập trong lĩnh vực kiểm định vàng, hợp kim và các sản phẩm từ đá quý |
Hiện tại, PNJ sở hữu 100% vốn tại ba công ty con gồm Công ty TNHH MTV Thời trang CAO (CAF), Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-LAB) và Công ty TNHH MTV Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ (PNJP). Trong đó, P-LAB có quy mô vốn điều lệ nhỏ nhất, chỉ 10 tỷ đồng và được duy trì từ khi thành lập năm 2010 đến nay. Hai công ty còn lại có quy mô lớn hơn đáng kể khi CAF hiện có vốn điều lệ 211 tỷ đồng và PNJP đã nâng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng, dự kiến tiếp tục tăng lên 1.000 tỷ đồng. Nếu xét về quy mô vốn đầu tư, P-LAB chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong hệ sinh thái PNJ.
Tuy nhiên, P-LAB lại đảm nhận chức năng đặc thù mà không đơn vị nào khác trong tập đoàn thay thế được. Tiền thân của công ty là Trung tâm Giám định PNJ, được thành lập từ năm 1996, chuyên thực hiện hoạt động giám định kim cương, đá quý và kim loại quý, đồng thời cấp chứng nhận kiểm định cho sản phẩm.
Báo cáo thường niên của PNJ cho thấy mỗi năm công ty mẹ cùng các đơn vị thành viên chi khoảng 9-10 tỷ đồng để sử dụng các dịch vụ giám định, thử nghiệm của P-LAB. Khoản chi này chứng minh P-LAB chính là mắt xích chuyên môn trong hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm.
![]() |
| Nghi phạm Đặng Ngọc Thảo tại Cơ quan Công an (Ảnh Công an tỉnh Thanh Hóa). |
Dưới góc độ tài chính, tác động trực tiếp của P-Lab đối với kết quả kinh doanh của PNJ là không lớn, nhưng dưới góc độ thương hiệu, đơn vị này lại đóng vai trò quan trọng bởi kết quả kiểm định là cơ sở để bảo đảm chất lượng sản phẩm và củng cố niềm tin của khách hàng. Về mối quan hệ quản trị, bà Đặng Thị Lài là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm người đại diện theo ủy quyền của PNJ tại P-LAB từ đầu năm 2025, thay cho bà Trần Phương Ngọc Thảo. Bà Lài gia nhập PNJ từ năm 1990 và là Thành viên HĐQT PNJ từ năm 2019.
Vai trò chốt chặn độc lập này của P-Lab đang trở thành tâm điểm chú ý sau biến động nhân sự gần đây. Như https://doanhnghiephoinhap.vn đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa mới đây đã triệt phá đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương xuyên quốc gia từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam với tổng doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng. Trong danh sách đối tượng bị bắt giữ có ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên là Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ.
Theo hồ sơ từ Cơ quan Công an, đối tượng Đặng Ngọc Thảo đã câu kết để mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu với giá rẻ. Sau đó, Thảo lợi dụng kiến thức chuyên môn để thực hiện mài mã số GIA khắc trên viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ-LAP nhằm cấp giấy chứng nhận kiểm định mới để bán ra thị trường. Ngay sau vụ việc, P-LAB đã phát thông cáo khẳng định ông Đặng Ngọc Thảo đã nghỉ việc tại công ty, đây là vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý của cá nhân và doanh nghiệp sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng.
Bê bối cá nhân này đã lập tức tác động mạnh đến tâm lý giới đầu tư. Ngay từ đầu phiên sáng 3/7, cổ phiếu PNJ bị bán hết biên độ, giảm xuống 58.700 đồng/cổ phiếu - mức thấp nhất kể từ cuối năm 2025 với khối lượng dư bán giá sàn lên tới hàng chục triệu đơn vị.
Đến nay, chưa có thông tin cho thấy các cá nhân khác của PNJ hoặc P-LAB liên quan đến vụ án. Sau vụ việc, P-LAB khẳng định hoạt động kiểm định vẫn được duy trì theo đúng quy trình nghiệp vụ. Dù vậy, bên cạnh diễn biến giá cổ phiếu, điều giới đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi là cách PNJ và P-LAB củng cố hệ thống kiểm soát, duy trì tính minh bạch và bảo vệ niềm tin của khách hàng sau vụ việc.