Trong suốt hơn một thập kỷ, nhắc đến bà Nguyễn Thị Phương Thảo, người ta thường nghĩ đến chiếc máy bay mang thương hiệu Vietjet bay qua bầu trời châu Á, hoặc Sovico – tập đoàn đa ngành với dấu ấn mạnh trong tài chính, hàng không, năng lượng và bất động sản. Nhưng giờ đây, một chương mới đang được âm thầm viết nên trong lĩnh vực công nghệ, đầy dữ liệu, AI và chuyển đổi số.
Tập đoàn Galaxy Holdings – có tên pháp lý là Công ty TNHH Galaxy Digital Holdings – được thành lập từ tháng 8/2021 với vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Không tổ chức họp báo rình rang, không PR rầm rộ, nhưng Galaxy đang dần trở thành mảnh ghép quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số của Sovico – đồng thời cũng là tuyên ngôn về tương lai của vị nữ tỷ phú duy nhất của Việt Nam trong danh sách Forbes.
![]() |
Tỷ phú Nguyễn Phương Thảo lặng lẽ dựng đế chế công nghệ mang Galaxy Holdings. |
Với sứ mệnh cung cấp dịch vụ số cho cá nhân, doanh nghiệp và cả khu vực Chính phủ, Galaxy Holdings hiện diện tại những điểm chạm hiện đại nhất. Điển hình là giải pháp nhận diện sinh trắc học hỗ trợ làm thủ tục bay tại Nhà ga T3 – nơi Galaxy One, công ty thành viên, phối hợp triển khai cùng các đối tác công nghệ và hàng không.
Nhưng có lẽ điểm thú vị nhất không nằm ở sản phẩm, mà ở con người khi Galaxy chính thức công bố ông Trần Thanh Hải, một trong những “người tiên phong của công nghệ Việt”, làm Tổng giám đốc từ tháng 5/2023.
Với giới công nghệ, cái tên Trần Thanh Hải gắn liền với sự hình thành và phát triển của VNG – kỳ lân công nghệ đầu tiên của Việt Nam. Sau đó, ông là người sáng lập beGroup – đơn vị sở hữu ứng dụng gọi xe Be, từng được kỳ vọng sẽ là “biểu tượng công nghệ Việt cạnh tranh với Grab”.
Dù rời ghế CEO beGroup năm 2019 vì “lý do cá nhân”, ông Hải chưa bao giờ rời khỏi quỹ đạo công nghệ. Với vai trò cố vấn cho nhiều startup và tập đoàn, ông vẫn âm thầm có mặt trong nhiều thương vụ lớn. Sự tái xuất tại Galaxy Holdings vì thế không chỉ là “thêm một chức danh”, mà là dấu hiệu cho thấy: Galaxy đang chơi một ván bài nghiêm túc và bài bản.
Dưới sự điều hành của ông Hải, Galaxy nhanh chóng mở rộng hệ sinh thái số: Từ Galaxy Pay – nền tảng fintech thanh toán, đến Galaxy Joy – hệ thống tích điểm hàng không, và Galaxy Technology – trung tâm chuyển đổi số chuyên biệt cho các ngành mũi nhọn như ngân hàng, hàng không, logistics.
Hiện hệ sinh thái số của Galaxy đã có hơn 1.200 nhân sự, trong đó có 450 kỹ sư công nghệ. 6 doanh nghiệp đối tác có doanh thu từ 1 tỷ USD trở lên, là minh chứng cho năng lực kết nối, triển khai các dự án quy mô lớn mà Galaxy đang thực hiện – dù mới thành lập được ba năm.
Đáng chú ý, ngân hàng số Vikki – một thành viên quan trọng trong hệ sinh thái Galaxy – có nguồn gốc từ Ngân hàng Đông Á (DongA Bank), nay đã trở thành công ty con 100% của HDBank sau quá trình tái cấu trúc. Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo hiện giữ vai trò Phó chủ tịch thường trực HDBank, và sự phối hợp giữa Vikki và Galaxy Holdings trong đầu tư đào tạo vi mạch – AI tại Đà Nẵng là ví dụ rõ nét về định hướng "công nghệ hóa" toàn diện của Sovico.
Galaxy Holdings không phải một thương vụ “cho vui” của một tỷ phú đa ngành. Ngược lại, nó là động thái rõ ràng, có tầm nhìn chiến lược. Khi các lĩnh vực truyền thống như bất động sản, hàng không, tài chính đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt và chịu áp lực chuyển đổi, thì công nghệ – dữ liệu – AI trở thành bệ phóng mới để các tập đoàn duy trì tốc độ tăng trưởng.
Với Galaxy, Sovico không chỉ đơn thuần là nhà đầu tư, mà đang xây dựng một nền tảng công nghệ gắn chặt với thực tiễn: từ dịch vụ khách hàng, quản lý vận hành đến tự động hóa chuỗi cung ứng và hệ sinh thái tài chính – hàng không.
Câu chuyện Galaxy cũng phản ánh một xu hướng đáng chú ý: Các tập đoàn tư nhân hàng đầu Việt Nam đang chủ động xây dựng đội ngũ công nghệ nội bộ thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào bên ngoài. Với đội ngũ kỹ sư mạnh, hệ thống công ty thành viên đa dạng và khả năng kết nối vốn – thị trường – dữ liệu, Galaxy Holdings có thể trở thành nền tảng giúp Sovico “chuyển mình công nghệ” mà không mất kiểm soát.
Người ta thường nói về cuộc cách mạng công nghệ bằng những cái tên Silicon Valley hay Trung Quốc. Nhưng ở Việt Nam, một cuộc cách mạng khác đang âm thầm diễn ra – nơi các tập đoàn truyền thống, dưới bàn tay của những người tiên phong như Nguyễn Thị Phương Thảo, đang tạo ra “kỳ lân nội bộ” để sẵn sàng bước vào kỷ nguyên số.