CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ, mã: PNJ) vừa công bố thay đổi phương thức xin ý kiến cổ đông về các nội dung thuộc kế hoạch kinh doanh năm 2026. Thay vì lấy ý kiến bằng văn bản như dự kiến trước đó, doanh nghiệp sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.
Theo thông báo, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự là 25/8/2026. Đại hội dự kiến được tổ chức trong tháng 10/2026, thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị thông báo sau.
Động thái này diễn ra ngay sau khi PNJ công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với kết quả kinh doanh suy giảm mạnh, đánh dấu quý hiếm hoi doanh nghiệp ghi nhận thua lỗ kể từ khi niêm yết.
![]() |
| PNJ triệu tập đại hội cổ đông bất thường sau quý lỗ hơn 283 tỷ đồng |
Theo báo cáo tài chính, quý II/2026, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 8.484 tỷ đồng, tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn doanh thu, lên gần 6.920 tỷ đồng, tăng 16%, khiến lợi nhuận gộp giảm gần 4% xuống còn 1.563 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó thu hẹp từ 21,5% xuống còn 18,4%.
Ở mảng tài chính, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tài chính âm hơn 28 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng 33% lên 61,5 tỷ đồng. Riêng chi phí lãi vay đạt gần 56,9 tỷ đồng, tăng tới 74% so với cùng kỳ.
Yếu tố tác động lớn nhất đến kết quả kinh doanh là khoản trích lập dự phòng ước tính khoảng 865 tỷ đồng, khiến chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ, lên trên 1.062 tỷ đồng.
Sau khi ghi nhận khoản dự phòng này, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của PNJ âm gần 346 tỷ đồng. Kết thúc quý II, doanh nghiệp báo lỗ trước thuế gần 327 tỷ đồng và lỗ sau thuế hơn 283 tỷ đồng.
Theo giải trình của ban lãnh đạo, khoản dự phòng được xác định trên cơ sở nghĩa vụ mua lại sản phẩm phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán. Giá trị dự phòng được tính toán dựa trên số lượng kim cương mua lại, giá trị thu hồi ước tính theo diễn biến thị trường và các yếu tố điều chỉnh liên quan đến kích thước sản phẩm.
Trước đó, PNJ cho biết đã chi hơn 7.000 tỷ đồng trong tháng 7/2026 để mua lại trang sức kim cương và vàng từ khách hàng. Hoạt động này diễn ra sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB) liên quan vụ án buôn lậu 28.000 viên kim cương.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 25.729 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 5.004 tỷ đồng. Đến cuối tháng 6, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 21.018 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 609 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm.
Doanh nghiệp cho biết khoản dự phòng đã ghi nhận vẫn có thể tiếp tục ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh trong quý III cũng như những tháng cuối năm, tùy thuộc tiến độ xử lý các nghĩa vụ liên quan.
Trong khi đó, trên thị trường chứng khoán, diễn biến cổ phiếu PNJ lại đi ngược kết quả kinh doanh. Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/8, cổ phiếu PNJ đóng cửa ở mức 37.900 đồng/cổ phiếu, tăng 6,91% và ghi nhận phiên tăng mạnh thứ ba liên tiếp. Thanh khoản đạt 8,87 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch khoảng 332,8 tỷ đồng, giảm hơn 15% so với phiên trước.
Giới phân tích cho rằng việc PNJ triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong bối cảnh doanh nghiệp vừa ghi nhận khoản lỗ lớn được thị trường đặc biệt quan tâm. Nhà đầu tư kỳ vọng đại hội sẽ làm rõ tác động của khoản dự phòng, kế hoạch xử lý các nghĩa vụ phát sinh cũng như định hướng hoạt động của doanh nghiệp trong những tháng còn lại của năm 2026.