Sau chuỗi phiên lao dốc đưa thị giá xuống vùng thấp nhất trong gần một thập kỷ, cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận bất ngờ đảo chiều, tăng kịch trần ngay đầu phiên giao dịch sáng 9/10.
Đến 11h00, PNJ được giao dịch tại mức 19.500 đồng/cổ phiếu. Khối lượng khớp lệnh đạt khoảng 4,1 triệu đơn vị, trong khi dư mua giá trần vẫn còn hơn 5,8 triệu cổ phiếu. Khối lượng đặt mua vẫn tiếp tục gia tăng, song hiện vẫn chưa có bên nào bán ra.
![]() |
| PNJ tăng trần ngay những phút đầu phiên 9/10. |
Đà tăng mạnh của PNJ diễn ra sau khi doanh nghiệp công bố kết quả kiểm định độc lập đối với các mẫu kim cương đang kinh doanh tại hệ thống vào tối 8/10.
Theo công bố của PNJ, Viện Khoa học Đá quý châu Á (AIGS) đã kiểm tra các mẫu kim cương được lựa chọn ngẫu nhiên bởi Vinacontrol, sau đó niêm phong và chuyển đến chuyên gia ngọc học của viện để phân tích, đánh giá độc lập.
Kết quả cho thấy 100% mẫu được kiểm tra là kim cương thiên nhiên, đồng thời đáp ứng các thông số chất lượng theo tiêu chuẩn 4C mà PNJ đã công bố. Bộ tiêu chuẩn này đánh giá kim cương dựa trên bốn yếu tố: trọng lượng (Carat), màu sắc (Color), độ tinh khiết (Clarity) và giác cắt (Cut).
PNJ cho biết việc tăng cường kiểm chứng độc lập là một phần trong quá trình tái thiết hoạt động của doanh nghiệp, hướng đến minh bạch thông tin, nâng cao năng lực quản trị và kiểm soát rủi ro, đồng thời củng cố niềm tin của khách hàng và thị trường.
Thông tin kiểm định được đưa ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh kim cương của PNJ thu hút sự chú ý lớn từ thị trường thời gian qua. Kết quả này có thể góp phần giải tỏa một phần lo ngại liên quan đến chất lượng sản phẩm, qua đó hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng kết luận của AIGS chỉ áp dụng đối với các mẫu được lựa chọn để kiểm tra. Điều này không đồng nghĩa toàn bộ kim cương mà PNJ từng kinh doanh đã được kiểm định lại hoặc đều nằm trong phạm vi đánh giá của đợt kiểm định nói trên.
Tổng cộng, PNJ đã trải qua 12 phiên giảm điểm liên tiếp, tính tới ngày 8/10. Thị giá liên tục lùi về sâu.
Không những thế, những nhà đầu tư nước ngoài cũng cho thấy hành động rút khỏi ghế cổ đông lớn của công ty.
Mới nhất, các quỹ thuộc Sprucegrove Investment Management Ltd đã bán gần 6,6 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương khoảng 1,29% lượng cổ phiếu lưu hành trong phiên 2/10. Sau giao dịch, nhóm quỹ này giảm tỷ lệ sở hữu tại PNJ từ 5,04% xuống 3,75% vốn, qua đó chính thức rời ghế cổ đông lớn.
Đáng chú ý, Sprucegrove Investment chỉ mới trở thành cổ đông lớn của PNJ chưa đầy hai tháng trước. Tại ngày 5/8, nhóm này nắm 24,18 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,72% vốn. Đến ngày 14/8, lượng sở hữu tăng lên 25,81 triệu đơn vị, chiếm 5,04% vốn.
Một nhóm nhà đầu tư nước ngoài khác cũng đã giảm sở hữu tại PNJ trong phiên 2/10. Theo đó, nhóm quỹ do T. Rowe Price Associates, Inc. đại diện đã bán ròng tổng cộng hơn 5,46 triệu cổ phiếu PNJ.
Sau giao dịch, nhóm cổ đông này giảm tỷ lệ về mức 4,95% vốn và cũng không còn là cổ đông lớn. Tương tự, quỹ này cũng mới là cổ đông lớn của PNJ cách đây không lâu.
Như vậy, riêng hai nhóm quỹ Sprucegrove và T. Rowe Price đã bán tổng cộng hơn 12 triệu cổ phiếu PNJ trong ngày 2/10. Tạm tính theo giá đóng cửa PNJ phiên 2/10 ở mức 23.050 đồng/cổ phiếu, lượng cổ phiếu này có giá trị khoảng 278 tỷ đồng.
Quy mô bán ra của nhóm quỹ ngoại góp phần tạo nên phiên giao dịch đột biến của PNJ. Ngày 2/10 PNJ ghi nhận phiên giao dịch thanh khoản kỷ lục với 76 triệu đơn vị khớp lệnh. Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 54,5 triệu cổ phiếu PNJ, chiếm hơn 70% khối lượng khớp lệnh trong phiên.
Cũng trong phiên này, em trai Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung cũng bán xong 9 triệu cổ phiếu như đã đăng ký.