Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (mã chứng khoán: BCG) và Công ty Cổ phần BCG Land (mã: BCR). Quyết định có hiệu lực từ ngày 5/8/2026.
![]() |
| Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (mã: BCG). |
Động thái này diễn ra chưa đầy một tháng sau khi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu BCG của Bamboo Capital và TCD của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng TRACODI, có hiệu lực từ ngày 15/7.
Việc liên tiếp bị hủy niêm yết và mất tư cách công ty đại chúng cho thấy hệ sinh thái Bamboo Capital đang trải qua giai đoạn nhiều biến động, đồng thời thu hút sự quan tâm của giới đầu tư đối với khả năng phục hồi và kế hoạch tái cấu trúc của doanh nghiệp.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến các quyết định xử lý là việc Bamboo Capital chưa hoàn thành nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.
Đến nay, doanh nghiệp vẫn chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2024 và 2025; báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2025; toàn bộ báo cáo tài chính quý năm 2025 và báo cáo tài chính quý I/2026, bao gồm cả báo cáo tài chính riêng và hợp nhất.
Đối với TRACODI, doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và 2025. Tuy nhiên, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đều từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán đối với cả hai bộ báo cáo này.
![]() |
| Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty Cổ phần BCG Land (mã: BCR). Quyết định có hiệu lực từ ngày 5/8/2026. |
Sau khi HoSE công bố quyết định hủy niêm yết, Tổng Giám đốc Bamboo Capital Ng Wee Siong Leonard đã gửi thư tới cổ đông, khẳng định việc cổ phiếu bị hủy niêm yết không đồng nghĩa doanh nghiệp chấm dứt hoạt động. Theo ông, các công ty thành viên, dự án đầu tư, hợp đồng và hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn được duy trì, còn quyền sở hữu hợp pháp của cổ đông vẫn được pháp luật bảo vệ.
Lãnh đạo Bamboo Capital cho biết doanh nghiệp đang chịu nhiều áp lực khi đội ngũ nhân sự cấp cao và bộ phận tài chính - kế toán có nhiều biến động, khiến quá trình bàn giao hồ sơ kéo dài. Đồng thời, một số tài liệu phục vụ công tác điều tra vụ án liên quan doanh nghiệp chưa thể được tiếp cận đầy đủ trong một thời gian nhất định, ảnh hưởng đến quá trình lập và kiểm toán báo cáo tài chính.
Bamboo Capital cũng đang triển khai chương trình tái cấu trúc toàn diện, tập trung xử lý các nghĩa vụ trái phiếu và cơ cấu lại các khoản nợ. Theo Tổng Giám đốc Ng Wee Siong Leonard, ưu tiên hiện nay là hoàn thành nghĩa vụ công bố thông tin, từng bước ổn định hoạt động, củng cố năng lực tài chính và bảo đảm quyền lợi của cổ đông.
Được thành lập năm 2011, Bamboo Capital hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, bất động sản, xây dựng - hạ tầng, sản xuất - thương mại và dịch vụ tài chính.
Từ đầu tháng 3/2025, doanh nghiệp bước vào giai đoạn biến động lớn sau khi cơ quan có thẩm quyền khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hồ Nam, cổ đông sáng lập, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Bamboo Capital. Sau diễn biến này, cổ phiếu BCG liên tục giảm mạnh, bị đình chỉ giao dịch, hủy niêm yết bắt buộc và nay tiếp tục mất tư cách công ty đại chúng.
Việc Bamboo Capital và BCG Land đồng thời không còn là công ty đại chúng đánh dấu thêm một bước ngoặt trong quá trình tái cấu trúc của doanh nghiệp, đồng thời đặt ra nhiều thách thức trong việc khôi phục niềm tin của thị trường và nhà đầu tư.