Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19/5, Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh do ông Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh làm Trưởng đoàn đã thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham gia Đoàn có các đồng chí lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương.
![]() |
| Các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương |
Trong không khí trang nghiêm tại không gian trưng bày “Bác Hồ với Nhân dân các dân tộc trong tỉnh”, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và chăm lo hạnh phúc của Nhân dân.
Không chỉ là hoạt động tri ân mang ý nghĩa lịch sử, lễ dâng hương năm nay còn gợi nhắc về trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong bối cảnh phát triển mới.
Giữa dòng chảy mạnh mẽ của chuyển đổi số, hội nhập và cạnh tranh phát triển, những giá trị mà Bác để lại vẫn mang tính thời sự sâu sắc, trở thành nền tảng tinh thần để các địa phương xây dựng khát vọng phát triển bền vững.
Đối với Bắc Ninh – vùng đất giàu truyền thống văn hiến và cách mạng – việc học và làm theo Bác không chỉ dừng ở các phong trào thi đua mà đang từng bước được cụ thể hóa bằng quyết tâm đổi mới tư duy quản trị, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân và xây dựng chính quyền phục vụ.
![]() |
| Lãnh đạo tỉnh tham quan không gian trưng bày Bác Hồ với Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Ninh. |
Sau lễ dâng hương, Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã tham quan không gian trưng bày những hình ảnh, tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Mỗi bức ảnh, mỗi kỷ vật không chỉ tái hiện hình ảnh gần gũi của Bác mà còn gợi nhắc về tình cảm sâu nặng Người dành cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân địa phương qua từng thời kỳ cách mạng.
Tiếp đó, Đoàn đến tham quan Di tích lịch sử cấp quốc gia Khán đài B sân vận động Bắc Giang – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng hai lần về thăm và nói chuyện với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh vào các năm 1961 và 1963.
Đây được xem là một trong những “địa chỉ đỏ” có ý nghĩa đặc biệt trong giáo dục truyền thống yêu nước, hun đúc tinh thần đoàn kết và khơi dậy ý chí vươn lên cho các thế hệ hôm nay.
![]() |
| Các đại biểu thăm bức phù điêu Bác Hồ với cán bộ, Nhân dân trong tỉnh tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Khán đài B sân vận động Bắc Giang |
Khán đài B sân vận động Bắc Giang được xây dựng từ giai đoạn 1958 - 1960 và từng là nơi diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao quan trọng của địa phương. Công trình đã được tu bổ, tôn tạo hoàn thành vào năm 2024 nhằm bảo tồn giá trị lịch sử và phát huy hiệu quả giáo dục truyền thống.
Tại đây, các đại biểu đã tham quan không gian lưu giữ nhiều hình ảnh, tư liệu quý ghi lại những lần Bác Hồ về thăm địa phương, qua đó thêm tự hào và khắc ghi lời căn dặn của Người.
Điều còn đọng lại không chỉ là sự xúc động trước những hình ảnh lịch sử, mà còn là tinh thần trách nhiệm tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh và hiện đại hơn.
Trong hành trình phát triển hôm nay, Bắc Ninh đang đứng trước nhiều cơ hội mới về công nghiệp, đô thị, chuyển đổi số và thu hút đầu tư. Nhưng cùng với phát triển kinh tế, địa phương cũng đặt ra yêu cầu giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng con người và phát triển hài hòa, bền vững.
Và trong hành trình ấy, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vẫn sẽ tiếp tục là nền tảng tinh thần, là “kim chỉ nam” để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bắc Ninh đoàn kết, đổi mới và khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa khát vọng phát triển trong giai đoạn mới.