Tiếp tục bổ nhiệm các vị trí chủ chốt trong chiến lược mở rộng thị trường
Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS - mã SBT) vừa hoàn tất việc bổ sung 02 vị trí lãnh đạo cấp cao trong ban điều hành.
Theo đó, ông Nguyễn Đức Hùng Linh được bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Khối Đầu tư. Ông Hùng Linh đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị như: Chứng khoán SSI, PVI Asset Management, SK Việt Nam và từng là thành viên tổ biên tập xây dựng báo cáo kinh tế vĩ mô của Ban Kinh tế Trung ương.
Tại TTC AgriS, ông Hùng Linh sẽ phụ trách chiến lược đầu tư toàn diện, mở rộng hợp tác quốc tế, tối ưu hóa hiệu quả tài chính đồng hành cùng doanh nghiệp này trên hành trình trở thành một định chế nông nghiệp, tài chính số quy mô khu vực.
Bên cạnh đó, TTC AgriS cũng bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lan Phương giữ vai trò là Phó Tổng Giám đốc Khối cung ứng. Bà Lan Phương là chuyên gia chuỗi cung ứng với nền tảng quốc tế vững chắc từ các tập đoàn đa quốc gia và chuỗi F&B lớn tại Việt Nam. Bà Lan Phương sẽ phụ trách xây dựng hệ thống cung ứng chuyển đổi số hiện đại, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng quy mô và tốc độ vận hành của TTC AgriS trong giai đoạn phát triển chiến lược.
![]() |
TTC AgriS vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng Linh và bà Nguyễn Thị Lan Phương vào 2 vị trí lãnh đạo cấp cao trong ban điều hành. Ảnh: TTC AgriS. |
Các quyết định bổ sung mới nâng tổng số thành viên Ban Lãnh đạo TTC AgriS lên 07 lãnh đạo, quy tụ sự hài hòa giữa kinh nghiệm quốc tế, sức mạnh nội tại và khát khát vọng phụng sự nông nghiệp Việt Nam bằng công nghệ, dữ liệu và giá trị bền vững.
Bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch HĐQT TTC AgriS - khẳng định công ty đang bước vào giai đoạn đột phá chiến lược. Với nền tảng là chuỗi giá trị thương mại tuần hoàn, tích hợp AgTech - FoodTech - FinTech trên nền tảng ESG, AgriS cam kết đồng hành cùng quốc gia trong hành trình hiện đại hóa nông nghiệp.
Để làm được điều này, tập thể AgriS, với mũi nhọn là đội ngũ lãnh đạo cấp cao, là những chiến binh của đổi mới - hội tụ tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh thực thi và tinh thần dấn thân.
"Trong thời gian tới, TTC AgriS sẽ tiếp tục bổ nhiệm các vị trí chủ chốt phục vụ chiến lược mở rộng thị trường và nâng cao năng lực vận hành. Sự kết hợp giữa chuyên môn và tư duy chiến lược, giữa kinh nghiệm quản lý quốc tế phong phú và hiểu biết sâu sắc về ngành và địa phương chính là lợi thế giúp TTC AgriS giữ vững vai trò tiên phong và tạo dấu ấn vững chắc trong ngành nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam và khu vực”, bà Ức My chia sẻ thêm.
Trước đó, trong tháng 7/2025, TTC AgriS đã công bố quyết định tái bổ nhiệm ông Thái Văn Chuyện giữ chức Tổng giám đốc, đồng thời tái bổ nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc là bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Trần Quốc Thảo.
Công ty cũng bổ nhiệm ông Đinh Vũ Quốc Huy là người Phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty, thay bà Võ Thị Tuyết Oanh.
Lợi nhuận ròng đạt 878 tỷ đồng niên độ 2024-2025
Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo bộ máy lãnh đạo cấp cao diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của TTC AgriS tương đối khả quan.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất niên độ 2024-2025 vừa được công bố, sản lượng tiêu thụ đường tiếp tục vượt 01 triệu tấn, trong đó, kênh nội địa chiếm 73% và kênh xuất khẩu chiếm 27%.
Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 28.500 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,8% so với cùng kỳ niên độ trước.
Dù vậy, biên lợi nhuận trước thuế được cải thiện nhờ kiểm soát các chi phí hiệu quả, với chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 6,2% so với niên độ trước.
Đồng thời, chi phí lãi vay cũng giảm hơn 200 tỷ đồng (gần 12%), xuống còn 1.520 tỷ đồng, chủ yếu nhờ tận dụng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và mặt bằng lãi suất ổn định.
Kết thúc niên độ, công ty đạt lợi nhuận trước thuế hơn 951 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 878 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.
Tổng tài sản của TTC AgriS đạt 32.765 tỷ đồng tại thời điểm 30/6/2025, giảm gần 4% so với niên độ trước. Trong đó, lượng tiền mặt, tiền gửi và đầu tư chứng khoán hơn 7.100 tỷ đồng, giảm 16% so với đầu kỳ. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng giảm 18% so với đầu năm.
Về nguồn vốn, tại ngày 30/6/2025, nợ phải trả của công ty giảm 1.063 tỷ đồng, tương đương 4,6% so với đầu kỳ. Trong đó, nợ vay ngắn hạn giảm 15%, xuống 10.871 tỷ đồng, trong khi nợ dài hạn tăng 87,5% lên 6.042 tỷ đồng.
Vốn chủ sở hữu ở mức 10.894 tỷ đồng, giảm 250 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 1.084 tỷ đồng.