Ngày 17/6, các quan chức cấp cao Trung Quốc nhấn mạnh chủ trương thúc đẩy chia sẻ trí tuệ nhân tạo (AI) trên phạm vi toàn cầu theo hướng an toàn, có kiểm soát. Động thái này tiếp tục cho thấy sự khác biệt trong cách tiếp cận công nghệ AI giữa Trung Quốc và Mỹ.
Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, nước này đang đẩy nhanh việc thành lập một tổ chức hợp tác AI toàn cầu và hoan nghênh sự tham gia của tất cả các bên. Theo ông, công nghệ AI cần được định hướng để phục vụ con người và đáp ứng các nhu cầu phát triển chung.
Ông Vương Nghị đưa ra phát biểu trên tại lễ công bố Sách trắng về quản trị AI toàn cầu của Trung Quốc. Tài liệu này nêu quan điểm phản đối các cuộc chiến thương mại, đồng thời nhấn mạnh sự ủng hộ đối với các nước đang phát triển trong tiến trình tiếp cận và ứng dụng công nghệ mới.
![]() |
| Trung Quốc cam kết chia sẻ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) |
Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ gia tăng các biện pháp hạn chế quyền tiếp cận của nước ngoài đối với các mô hình AI tiên tiến do nước này phát triển.
Tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) diễn ra ở Pháp trong tuần này, các nước gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Canada, Italia và Nhật Bản đã thảo luận kế hoạch cho phép các “đối tác đáng tin cậy” tiếp cận các mô hình AI của Mỹ. Thông tin này do Reuters dẫn lời ba nguồn ngoại giao cho biết ngày 16/6. Trong khi đó, CNBC cho biết chưa thể xác minh độc lập nội dung trên và đã liên hệ Nhà Trắng để đề nghị bình luận.
Hiện nay, các mô hình AI của Mỹ chủ yếu được cung cấp theo hình thức dịch vụ thuê bao trả phí. Trong khi đó, nhiều nỗ lực phát triển AI của Trung Quốc tập trung vào các mô hình chi phí thấp hoặc miễn phí, một số mô hình cho phép tải xuống toàn bộ để sử dụng.
Đồng quan điểm với Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị, các quan chức kinh tế Trung Quốc nhấn mạnh nỗ lực tăng cường hợp tác quốc tế về AI thông qua Nhóm BRICS và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Theo đó, Bắc Kinh phản đối các phương thức phát triển công nghệ mang tính khép kín, độc quyền và phục vụ lợi ích riêng lẻ.
Tháng trước, Mỹ và Trung Quốc riêng rẽ tuyên bố hai bên sẽ phối hợp về các biện pháp bảo đảm an toàn đối với AI. Tuy nhiên, cho đến nay, các nội dung cụ thể của cơ chế hợp tác này vẫn chưa được công bố rộng rãi.
Trong khoảng 12 tháng qua, Bắc Kinh đã nhiều lần đưa ra các đề xuất về tăng cường hợp tác toàn cầu trong quản trị AI. Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nêu “Sáng kiến Quản trị AI toàn cầu” tại một hội nghị của SCO do Trung Quốc chủ trì vào cuối mùa hè năm ngoái.
Trước đó vài tuần, tại một hội nghị thường niên về AI ở Thượng Hải, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tuyên bố nước này đề xuất thành lập một tổ chức hợp tác toàn cầu về trí tuệ nhân tạo. Phát biểu này được đưa ra chỉ ít ngày sau khi chính quyền Mỹ công bố kế hoạch hành động về AI, trong đó có nội dung hỗ trợ mở rộng phát triển công nghệ của Mỹ ở nước ngoài.